Tập hợp và phát huy sức mạnh cộng đồng

Thứ bảy, 22/02/2020 09:16

Điểm nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ở xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thời gian qua là đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dựa vào dân và lấy dân làm gốc. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân cư tự quản, nói chuyện chuyên đề, lực lượng Công an xã (CAX) xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm, kết hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác gắn với hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) như: “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tộc họ không có người vi phạm pháp luật”, “Liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh”... Từ các phong trào, ý thức tự giác tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh tội phạm và các tệ nạn xã hội trong các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao.

Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng biểu dương các  điển hình trong phong trào toàn dân BVANTQ xã Hòa Phước.

Năm 2020, CAX Hòa Phước tiếp tục đẩy mạnh tấn công các tội phạm vùng giáp ranh đến địa bàn trộm cắp tài sản. Trong đó, đã bắt giữ Phạm Công Vinh (1995), Lê Trung Hòa (1991), Nguyễn Xuân Hùng (1984, cùng trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đột nhập Trại nuôi gia cầm ứng dụng công nghệ cao tại thôn Trà Kiểm (xã Hòa Phước) trộm gà. Trước đó, nhận tin báo của quần chúng, lực lượng CAX cũng kịp thời truy xét, bắt giữ Nguyễn Nho Thắng (1987), Võ Đăng Hùng (1988, cùng trú P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn) trộm xe máy của ông N.L.C. (trú thôn Tân Hạnh, xã Hòa Phước); Nguyễn Thanh Trung (1984, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Bùi Thị Bé (1980, trú P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) thuê trọ ở thôn Miếu Bông (xã Hòa Phước) “chôm” xe máy của du khách người Anh tạm trú tại P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mang về phòng trọ cất giấu. Ngoài ra, lực lượng CAX Hòa Phước còn kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung và xử phạt hành chính 4 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Trần Quang Minh - Trưởng CAX Hòa Phước chia sẻ, để góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an”, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã cải tiến hình thức, nội dung tuyên truyền sâu rộng phong trào toàn dân BVANTQ đến từng cơ sở; những ý kiến đóng góp đều được CAX tiếp thu và khắc phục sửa chữa, tạo thêm sự tin cậy của nhân dân địa phương. Trong đó, chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa chuẩn mực, văn minh đô thị gắn kết tình làng nghĩa xóm để thuận lợi hơn nữa trong việc huy động sức mạnh cộng đồng tham gia phòng chống tội phạm và giữ vững ANTT xã hội nông thôn mới; đặc biệt là khu vực giáp ranh với P. Điện Ngọc và các xã Điện Hòa, Điện Thắng Bắc (TX Điện Bàn).

Có thể nói, phong trào toàn dân BVANTQ ở xã Hòa Phước được phát triển mạnh, hiệu quả chính là nhờ người dân hưởng ứng tích cực, nhiệt tình tham gia các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hầu hết người dân đều nhận thức rằng, tham gia phong trào không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của chính mình. Bên cạnh đó, lực lượng CAX không những làm tốt công tác quản lý hành chính theo nghiệp vụ, mà còn làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và phòng ngừa tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc tại cơ sở. “Có gần gũi hàng ngày với các anh CAX mới thấy, áp lực công việc không ít. Bởi, lâu nay bên cạnh những truyền thống tốt đẹp “tối lửa, tắt đèn có nhau”, thì ở nông thôn vẫn còn những chuyện mâu thuẫn, xích mích, vợ chồng cãi vã, vi phạm pháp luật. Mọi chuyện lớn nhỏ người dân đều gọi CAX. Vì vậy, nói lực lượng CAX là những người giữ “lửa” cho vùng nông thôn bình yên quả không sai, bởi phía sau những mâm cơm đầm ấm, sau những nụ cười hạnh phúc của từng con người, từng gia đình nơi đây đều có phần đóng góp không nhỏ của các anh”, ông Đặng Lanh – Trưởng thôn Giáng Nam 2 (xã Hòa Phước) ghi nhận.

VY HẬU