Tập huấn về đối xử với phạm nhân nữ

Thứ năm, 04/12/2014 06:30

(Cadn.com.vn) - Sáng 3-12, tại Đà Nẵng, Bộ Công an (CA) Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ trại giam Việt Nam về việc thực thi Bộ Quy tắc của Liên Hợp Quốc về đối xử với phạm nhân nữ và các biện pháp không giam giữ đối với can phạm nữ (Bộ Quy tắc Bangkok). Buổi tập huấn có sự tham gia của Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ CA.

Các đại biểu thảo luận tại buổi tập huấn.

Trong khuôn khổ khóa tập huấn này, các đại biểu tham dự sẽ tìm hiểu về Bộ quy tắc Bangkok để hiểu thêm về các chuẩn mực quốc tế và pháp luật, chính sách trong nước liên quan đến việc đối xử với phạm nhân nữ; cùng tích cực thảo luận cách thức lồng ghép quyền con người của nữ giới vào những hoạt động quản lý trại giam.

Trung tướng Nguyễn Văn Ninh cho biết, do hệ thống và chế độ trại giam thường được thiết kế cho phần lớn phạm nhân nam nên các nhu cầu của phạm nhân nữ thường không được đáp ứng. Hiện nay, số lượng phạm nhân là phụ nữ và trẻ em gái tuy đang chiếm phần nhỏ trong số phạm nhân (2 đến 9% tổng số phạm nhân) nhưng số lượng đang gia tăng với tỉ lệ cao hơn nam giới, phần lớn họ đến từ các cộng đồng yếu thế về mặt xã hội nên ít được tiếp cận với giáo dục hơn nam giới và thường phải chăm con một mình hoặc là người chăm con chính...  Chính vì vậy, họ rất dễ bị tác động bởi môi trường trại giam.

Trung tướng Nguyễn Văn Ninh mong muốn qua đợt tập huấn này, quản lý và cán bộ trại giam hiện đang làm việc với phạm nhân nữ có cơ hội làm quen với các điều khoản và yêu cầu đặt ra trong Bộ Quy tắc Bangkok. Từ đó, cập nhật luật pháp và chính sách trong nước về đối xử với phạm nhân nữ và các biện pháp không giam giữ đối với can phạm nữ, tăng cường năng lực cho quản lý và cán bộ trại giam hiện đang làm việc với phạm nhân nữ trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là Bộ Quy tắc Bangkok. Ngoài ra, tập huấn tổ chức với cách thức tương tác nhằm thúc đẩy thảo luận và chia sẻ giữa học viên và giảng viên, nhằm tiến tới một cách hiểu chung về các vấn đề phạm nhân nữ đang gặp phải và các giải pháp dự kiến trong bối cảnh Việt Nam.

Lê Anh Tuấn