BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TP ĐÀ NẴNG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016:

Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm và 11 vấn đề cụ thể

Thứ sáu, 13/12/2013 23:14

(Cadn.com.vn) - Sau 3 ngày làm việc, chiều 13-12, Kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 11 vấn đề cụ thể tập trung giải quyết trong năm 2014.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ hoan nghênh UBND TP và các sở, ban, ngành đã  tích cực thực hiện và đạt nhiều kết quả trong việc thực hiện lời lứa trước cử tri TP tại kỳ họp trước.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: PHƯƠNG KIẾM

5 nhiệm vụ, 11 vấn đề

Năm 2014, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nghị quyết của kỳ họp này tới các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; có giải pháp thiết thực và hiệu quả tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển SXKD, nhất là những ngành, lĩnh vực tạo nguồn thu lớn, giải quyết  nhiều việc làm; tập trung lãnh đạo thu ngân sách, đổi mới cơ cấu nguồn thu và thu cao hơn mức năm 2013 tối thiểu là 4% để đảm bảo chi thường xuyên, chi cho đầu tư phát triển, chi phục vụ các chương trình an sinh xã hội; đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng ở các khu tái định cư, sớm bàn giao đất thực tế cho các hộ giải tỏa, đảm bảo QPAN, tăng cường quản lý trật tự đô thị, TTATGT, kiềm chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có chương trình, kế hoạch đề xuất Chính phủ sớm ban hành các văn bản thể chế Kết luận 75-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ CNH-HĐH”.

Chủ tịch HĐND TP cũng chỉ ra 11 vấn đề cụ thể là: Hỗ trợ DN; quy hoạch và sử dụng đất ở các dự án và khu công nghiệp; chương trình xây dựng Nông thôn mới; phòng chống lụt bão, ngập úng; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; sớm triển khai các khu công viên mini hoặc khu vui chơi giải trí nhỏ ở khu dân cư để phục vụ tinh thần người dân; giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm; xây dựng tổ dân phố văn minh, tình làng nghĩa xóm thân thiện; làm tốt cải cách hành chính, cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân của cán bộ công chức và người đứng đầu trong thực thi công vụ; thực hiện tốt “5 xây, 3 chống” và quan tâm, chăm lo công tác cán bộ, tìm kiếm, phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ phấn đấu trưởng thành.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị các ĐB HĐND, các cấp, các ngành và kêu gọi toàn thể nhân dân TP tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận, cùng chung tay góp sức xây dựng thành phố tiếp tục phát triển đi lên, trước mắt là tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác của năm 2014 đã được biểu quyết thông qua; những điều các đại biểu, lãnh đạo TP và  các ngành đã hứa trước dân, trước cử tri về tiếp tục giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc của cuộc sống tại kỳ họp này sẽ được thực hiện tốt và được báo cáo kết quả tại kỳ họp sau.

Các ĐB biểu quyết thông qua các Nghị quyết chiều 13-12. Ảnh: PHƯƠNG KIẾM

Tập trung chỉ đạo thực hiện “Năm Doanh nghiệp 2014”

Trước khi bế mạc, phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐB và bổ sung nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014, Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến cho biết rất trân trọng và đánh giá cao các ý kiến chất vấn của các ĐB HĐND TP đã tập trung vào những vấn đề thiết thực trong quản lý điều hành của UBND TP trên các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách, xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, các điểm ngập úng, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tình hình triển khai các dự án, hoạt động SXKD của DN, các vấn đề ANTT...

UBND TP nghiêm túc tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo thực hiện, thông tin đến các ĐB HĐND để giám sát, phối hợp thực hiện tốt hơn trong thời gian đến. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Chủ tịch UBND TP khẳng định TP có những cơ hội phát triển với thế và lực mới: chính trị xã hội ổn định, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Với 7 nhiệm vụ trọng tâm đã trình bày tại kỳ họp và tiếp thu ý kiến của các ĐB HĐND, UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

Đó là, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển SXKD, tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ DN trong “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”; thực hiện tốt các giải pháp cải thiện vị thứ xếp hạng về chỉ số PCI của thành phố; tập trung chỉ đạo công tác xúc tiến đầu tư; triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các DN trên địa bàn. TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của TP như: ô-tô, cao su, đồ uống, hải sản, thiết bị điện tử; thúc đẩy tiến độ Khu CNTT tập trung, xúc tiến dự án Trung tâm công nghệ phần mềm cơ sở 2 và Khu CNTT tập trung số 2.

Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2014 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Khương. Đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai, trong đó ưu tiên 10 công trình trọng điểm;  hoàn thiện hạ tầng các công trình tái định cư trọng điểm, đẩy mạnh bố trí tái định cư thực tế cho các hộ đã bàn giao mặt bằng; xử lý các điểm ô nhiễm, ngập úng nặng.

Tăng cường quản lý thu ngân sách với các giải pháp hiệu quả, hợp lý, chống thất thu, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, thu nợ tiền sử dụng đất. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, đề án “giảm nghèo”, các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có”; đảm bảo ANCT, TTATXH; tập trung xử lý các vụ khiếu kiện kéo dài, kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo mới phát sinh.

Có lợi ích nhóm hay không?

Ông Võ Minh

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ngày cuối cùng của kỳ họp, trả lời ý kiến có hay không hiện tượng “lợi ích nhóm” trong ngành ngân hàng ? Ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng (NHNN CNĐN) thừa nhận có một số NHTM huy động nhiều nhưng cho vay ít, nguồn vốn huy động chuyển về Hội sở chính để cho vay, tập trung vào 6 ngân hàng nằm trong diện tái cơ cấu. Về mức độ ảnh hưởng, ông Minh cho rằng có nhưng không đáng kể.

Ông Minh  khẳng định mức lãi suất cao nhất hiện nay là 13%/năm; riêng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên thì Nhà nước khống chế mức không quá 9%/năm. Đến nay, số dư nợ cho vay lãi suất trên 13%/năm là 7.700 tỉ đồng (chiếm 17% tổng dư nợ), giảm nhiều so với hồi đầu năm 2013 là 39.700 tỉ đồng (chiếm 75% tổng dư nợ). Ông Minh khẳng định NHNN không chỉ đạo phải tất toán các khoản nợ cũ mới được cho vay mới vì như thế là làm khó cho DN, nếu phát hiện ngân hàng nào vi phạm  thì báo cho NHNN CNĐN để xử lý.

 “Chuyện lạ đời”

Ông Trần Đình Quỳnh

Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Hoàng Sơn về việc cắt 5ha rừng phòng hộ quốc gia Sơn Trà để lập dự án là chủ trương của ai, đơn vị nào đã  chặt phá và đốt rừng ở bán đảo Sơn Trà? Ông Trần Đình Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định không có việc bán đất trong khu vực rừng đặc dụng, vị trí giao đất nằm ngoài rừng đặc dụng.

Việc cấp phép xây dựng là do Sở Xây dựng, sở của ông không tham gia. Về vấn đề này, chủ trì phiên chất vấn gọi đó là “chuyện lạ đời”, cơ quan được giao trách nhiệm quản lý rừng nhưng khi Sở xây dựng cấp phép trong khu vực quản lý lại không biết.

Nếu xảy ra trường hợp như “Thẩm mỹ viện Cát Tường” tại Đà Nẵng, Giám đốc Sở Y tế sẽ chịu trách nhiệm

 Về cơ chế quản lý giá và chất lượng thuốc chữa bệnh, ông Phạm Hùng Chiến - Giám đốc Sở Y tế cho biết, năm 2013, Sở Y tế thực hiện công tác đấu thầu thuốc đối với các bệnh viện. Đối với các cơ sở bán lẻ thuốc, qua kiểm tra thẩm định và xét cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn GPP thì có 100% cơ sở đều thực hiện niêm yết giá thuốc và bán theo giá niêm yết.

Ông Chiến khẳng định không có thuốc giả, số thuốc không đạt tiêu chuẩn đăng ký chiếm tỉ lệ dưới 4%. Trả lời câu hỏi: Liệu Đà Nẵng có xảy ra trường hợp gây chết người như Thẩm mỹ viện Cát Tường không. Ông Chiến cho biết hiện Đà Nẵng có 6 cơ sở thẩm mỹ và ông đảm bảo không xảy ra trường hợp như ở Thẩm mỹ viện Cát Tường, nếu có ông sẽ chịu trách nhiệm.

Về việc tăng thêm 901 giường bệnh ở Bệnh viện phụ sản-nhi và 653 giường ở Bệnh viện Đà Nẵng, Giám đốc Sở Y tế TP nói không ảnh hưởng đến chất lượng điều trị mà ngược lại đã đem lại nhiều hiệu quả tốt trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Về việc thành lập Khoa Lão khoa, ông Chiến cho biết hiện Sở Y tế đã xây dựng đề án thành lập Bệnh viện Lão khoa và đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư các nguồn vốn.

Về trách nhiệm của Sở Y tế ra sao khi có gần 40% cơ sở y tế tư nhân (65/165 cơ sở) vi phạm, ông Chiến cho rằng tỉ lệ này không đại diện cho toàn bộ các cơ sở hành nghề y tế tư nhân (989 cơ sở)  trên địa bàn TP mà chỉ nằm trong số các cơ sở có dấu hiệu vi phạm (145 cơ sở) qua rà soát của Sở Y tế trước khi thanh tra, kiểm tra. Sở đã cảnh cáo 44 cơ sở, xử phạt hành chính 26 cơ sở với tổng số tiền 240 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 15 cơ sở  không có giấy phép. Hiện các cơ sở đã chấp hành đầy đủ và khắc phục những vi phạm.

Làm rõ việc bán đất Công viên 29-3

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

 Ngay sau khi Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời chất vấn của một số ĐB phản ảnh về ý kiến cử tri không đồng tình về việc TP “xẻ bán bớt đất Công viên 29-3 với giá rẻ, không thông qua đấu giá, gây thất thoát tài sản Nhà nước, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ cho biết, sự việc xảy ra đã 4 năm nay, các cơ quan chức năng cũng đã có giải trình cho lãnh đạo TP biết.

Chủ tịch Trần Thọ nói thêm, Sân bay Đà Nẵng đã góp phần làm lợi rất nhiều cho TP Đà Nẵng và chắc chắn trong tương lai sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn cho sự phát triển của Đà Nẵng, bởi lẽ không dễ gì có được 3,1 triệu lượt khách đến Đà Nẵng trong năm nay và tương lai sẽ nâng lên 6 triệu lượt khách (giai đoạn 2).

Sân bay Đà Nẵng mua diện tích đất nói trên là một doanh nghiệp Nhà nước. TP rất cần có những cơ quan T.Ư, văn phòng đại diện các bộ, ngành đóng tại Đà Nẵng nên cần phải xem đây chính là “diễm phúc”, vì vậy, TP đã từng cấp đất không thu tiền hoặc thu tiền không đáng kể đối với các cơ quan này để làm trụ sở. Thực tế, các đơn vị đó đã trở thành trung tâm thu hút nhiều nguồn giúp phát triển kinh tế địa phương.

Vietnam Airlines mua lô đất đó được xác định giá có rẻ hơn cũng mong cử tri đồng cảm, chia sẻ, bởi mặt bằng giá vào thời điểm đó có thể chấp nhận được (giá đất SXKD khác với giá đất ở). Có điều, vào thời điểm đó, nếu làm chặt chẽ hơn nên thông qua Hội đồng thẩm định giá của TP là tốt nhất. Rất mong là việc này không được tái diễn.

Xã hội hóa giáo dục quá đà?

Trả lời câu hỏi: Lộ trình đến năm học 2015- 2016, có 100% HS bậc tiểu học được học 2 buổi/ ngày đã được làm đến đâu; giải quyết tình trạng quá tải, tuyển sinh trái tuyến ở các trường? Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, nhằm từng bước giảm tải HS, nhất là HS tiểu học được học 2 buổi/ngày, Sở GD-ĐT đang tiến hành nhiều giải pháp theo đúng lộ trình mà NQ của HĐND TP tại kỳ họp thứ 5 đề ra.

Sắp đến, TP sẽ xây thêm 135 phòng học tại 18 trường TH, với kinh phí 73,73 tỷ đồng. Trong đó, năm 2014, đầu tư 9 trường, kinh phí 48 tỷ đồng; năm 2015 đầu tư 9 trường còn lại, kinh phí 25,73 tỷ đồng và giao cho UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư. Ông Chinh cũng khẳng định để giảm tải cho các trường trung tâm đang chịu cảnh quá tải sẽ không cho phép tuyển sinh trái tuyến.

Khi đề cập đến vấn đề xã hội hóa (XHH) giáo dục, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đặc biệt nhấn mạnh, về trường hợp XHH Trường Mầm non 29-3, bản thân Cty Lương thực không sai mà cái sai ở đây chính là sai quy trình, vượt quá thẩm quyền khi HĐND TP chưa thông qua Đề án về XHH giáo dục. Q.Hải Châu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Gần đây, Q.Hải Châu lại tiếp tục đề xuất XHH Trường Mầm non Tiên Sa không chỉ không đúng thẩm quyền, không báo cáo, Giám đốc Sở GD-ĐT, Ban VHXH của HĐND cũng không biết. Cách tự làm này đã vượt quá thẩm quyền cho phép.

Đã xử phạt múa cột

Trả lời câu hỏi công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động không lành mạnh ở các quán bar biến tướng, nhất là sau loạt phóng sự “Rát bỏng chốn ăn chơi” đăng trên Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT&DL  cho biết: Hiện nay trên địa bàn TP không có vũ trường, chỉ có 7 quán bar hoạt động, chủ yếu là bán rượu, bia, phục vụ đồ ăn nhẹ, tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Năm 2013, qua kiểm tra 174 cơ sở karaoke, phát hiện, Thanh tra Sở và các đơn vị phối hợp đã xử phạt 30 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 164 triệu đồng. Ông Vinh xác nhận Thanh tra sở đã kiểm tra tại một số cơ sở có tổ chức múa cột thì đúng như báo chí phản ánh, đã lập biên bản yêu cầu các chủ kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Về tình trạng cơ sở karaoke hoạt động trá hình nêu trên Báo Công an TP Đà Nẵng, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra, xác minh, qua đó đã xử phạt 2 trường hợp với tổng số tiền là 12 triệu đồng (Karaoke Đại Thế giới và Mắt Biếc), đồng thời các chủ kinh doanh cam kết chấp hành nghiêm quy định, không để xảy ra tệ nạn tại điểm kinh doanh.

Phấn đấu kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm

Trả lời chất vấn của ĐB về tình hình tội phạm, Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc CATP  cho biết, năm 2013 xảy ra 583 vụ PPHS, tăng 32 vụ, trong đó có những loại tội phạm tăng như cướp giật, trộm cắp tài sản, giết người cướp của, ma túy nhưng cũng có một số loại tội phạm giảm như cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, trộm xe máy.

Thời gian qua, lực lượng Công an (LLCA) từ thành phố đến cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh và đã đạt được những kết quả khả quan trên lĩnh vực này. Đã điều tra khám phá 461 vụ PPHS (đạt tỷ lệ 79%), trong đó, trọng án đạt 100% (23 vụ).

Trong thời gian đến, LLCA sẽ tập trung tăng cường công tác phòng ngừa, đặc biệt là phòng ngừa xã hội, chú trọng kiểm soát địa bàn, đối tượng, nhất là đối tượng từng có tiền án tiền sự, đối tượng sau cai, TTN có biểu hiện vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ; tăng cường TTKS theo QĐ 7661 của UBND TP; tăng cường kiểm tra, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

CATP cũng đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ LLCA một cách quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh PCTP nhằm kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, tiến đến mục tiêu ổn định tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn TP.

Phương Kiếm – Kim Thanh

(lược ghi)