Lắp đặt ăng-ten Di động trong khu dân cư: 100% người dân không đồng tình!

Thứ sáu, 13/12/2013 23:09

(Cadn.com.vn) - Sáng 13-12, trả lời chất vấn của ĐB về nguy cơ mất an toàn của các ăng-ten của các nhà mạng (BTS), ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT cho biết, toàn TP có 1.043 trạm BTS. Quy định của pháp luật hiện hành, các trạm BTS phải chịu được bão cấp 12 nhưng thực tế các BTS ở Đà Nẵng đều thiết kế chịu bão cấp 14, cấp 15. Trong đợt mưa bão vừa qua, đã có 2 BTS gãy đổ, rất may đây là các BTS nằm xa khu dân cư nên không gây ra thiệt hại gì cho dân.

ĐB Nguyễn Đăng Hải truy vấn: Các BTS có nguy hiểm không, xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm, khi xây dựng các BTS cơ quan thẩm quyền có tham khảo ý kiến chính quyền địa phương không? Ông Phạm Kim Sơn khẳng định: Các BTS đều được xây dựng đúng quy định, tuân theo các quy chuẩn của pháp luật, còn xảy ra tai nạn chủ đầu tư BTS chịu trách nhiệm chính. Riêng về việc cấp phép xây dựng, ông Sơn đề nghị các ĐB hỏi Sở Xây dựng.

Được chủ tọa mời, đại diện Sở Xây dựng đứng lên khẳng định: Theo quy định thì khi xây dựng BTS phải hỏi ý kiến địa phương, tuy nhiên tùy theo tình hình mà có khi có, có khi không tham khảo ý kiến địa phương, nhưng trong thẩm định thì rất chặt chẽ.

ĐB Nguyễn Đăng Hải đứng dậy ngắt lời: Xin hỏi rõ, quy định bắt buộc phải hỏi ý kiến địa phương, Sở Xây dựng có hỏi hay không? Lúc này, chủ tọa Kỳ họp, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nêu rõ: Riêng ở Q. Thanh Khê có 80 cái (BTS), vậy có bao nhiêu cái Sở Xây dựng tham khảo ý kiến địa phương trước khi cấp phép? Không tìm được câu trả lời, đại diện Sở Xây dựng xin hứa sẽ... tìm hiểu thêm!

Tham gia ý kiến, ĐB Kiều Văn Toàn (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu) lập luận: “Quy định thì có yêu cầu phải tham khảo ý kiến địa phương, nhưng tham khảo để làm gì thì tôi không rõ!”.

Theo ông Toàn, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, có đủ thẩm quyền, kiến thức để cấp phép, chứ địa phương thì quá khó. Nếu địa phương không đồng tình thì cũng chẳng biết lý giải với Sở như thế nào, vì sao không đồng tình. Nhưng nếu hỏi dân thì chắc chắn 100% không đồng ý. Vấn đề này phải giải quyết sao đây?

Kết luận vấn đề, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ cho rằng: Theo Giám đốc Sở TT&TT thì BTS có khả năng chịu bão cấp 14, cấp 15. Bão cấp 14 đã vào Đà Nẵng rồi, bão cấp 18 thì ngấp nghé vào.

Quy định của Chính phủ về cấp phép xây dựng BTS thì có đủ, nhưng cơ quan chuyên môn làm không đầy đủ. Trong khi đó, nếu 100% người dân không đồng tình thì phải xem lại. Bão vào, cột đổ, chết người thì sao? Chẳng lẽ lúc đó mới lo giải quyết hậu quả, quy trách nhiệm lẫn nhau? Do đó, trước mắt, cần tạm dừng cấp phép xây dựng BTS để nghiên cứu thêm.

N.L (ghi)