Tập trung bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

Thứ bảy, 21/12/2019 12:56

Chiều 20-12, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các đại biểu là đại diện LĐLĐ của 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

LĐLĐ các TP trực thuộc Trung ương ký kết thỏa ước thi đua năm 2020.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Trần Vũ Duy Mẫn – Đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua LĐLĐ 5 TP trực thuộc Trung ương cho biết: Tính đến tháng 11-2019, 5 thành phố trực thuộc Trung ương có 35.761 Công đoàn cơ sở và 2.540.903 đoàn viên Công đoàn. Thu nhập đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) bình quân đạt 5,79 triệu đồng/tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2019, các thành phố đã chú ý tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm chăm lo lợi ích thiết thực cho NLĐ thông qua chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Trong đó, LĐLĐ các thành phố đã ký kết mới 175 thỏa thuận hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp, mang lại lợi ích tốt hơn cho ĐV công đoàn; thương lượng thành công với nhiều doanh nghiệp cung cấp đa dạng các sản phẩm như: bánh, kẹo, sữa, các mặt hàng nhu yếu phẩm bán giảm giá từ 10% - 30% cho NLĐ trong dịp Tết.

Trong năm qua, LĐLĐ các thành phố tiếp tục nhân rộng và phát huy các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết, trợ cấp khó khăn; hỗ trợ vé tàu, xe, tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, “chuyến xe Công nhân” đưa đón NLĐ về quê ăn Tết; thăm tặng quà công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ không có điều kiện về quê ăn Tết. Đặc biệt, trong chương trình “Tết Sum vầy” 2019, LĐLĐ các thành phố đã tặng 614.769 suất quà cho ĐV, công nhân viên chức LĐ với tổng trị giá trên 357 tỷ đồng; vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình “Hội chợ xuân 2019” nhằm giảm giá bán hàng cho NLĐ; tặng 152.117 vé xe đưa NLĐ ngoại tỉnh về quê đón Tết. Ngoài ra, từ nguồn “Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng công đoàn”, LĐLĐ các thành phố đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 376 “Mái ấm công đoàn” cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ hỗ trợ vốn của LĐLĐ các thành phố cũng đã giải ngân cho 155.908 lượt người vay vốn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng…

Theo đánh giá của ông Trần Vũ Duy Mẫn, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Công đoàn năm 2019 vẫn còn một số tồn tại như: Việc thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” còn mang tính hình thức, kết quả đạt được vẫn chưa rõ nét. Việc phối hợp tổ chức Hội nghị NLĐ vẫn còn chậm. Hoạt động nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của NLĐ chưa kịp thời. Biên chế cán bộ công đoàn hiện nay quá ít, chưa phù hợp với sự phát triển của hệ thống công đoàn các thành phố,…

Về nhiệm vụ và công tác trọng tâm trong năm 2020, ông Trần Vũ Duy Mẫn cho biết, trong năm tới, LĐLĐ các thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ. Tập trung phát triển ĐV, thành lập thêm các công đoàn cơ sở, đặc biệt ở các doanh nghiệp có từ 25 LĐ trở lên. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng ĐV tiên tiến nhằm giới thiệu kết nạp vào Đảng theo đúng quy định. Tăng cường tổ chức đối thoại cấp thành phố, cấp khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với ĐV, NLĐ và người sử dụng lao động…

Ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao các kết quả của LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt được trong năm 2019. Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị, LĐLĐ các thành phố cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp nhiệm vụ theo thỏa ước vừa được ký kết cho năm 2020. Đặc biệt, phải tiếp tục phát huy vài trò là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV, NLĐ.

NGỌC QUỐC