Tập trung các giải pháp "làm sạch" dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ bảy, 29/05/2021 09:21

Ngày 28-5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kiểm điểm kết quả triển khai, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia (DLQG) về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD). Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công an TP Đà Nẵng tham dự hội nghị trực tuyến.

Tiệm cận con số 50 triệu hồ sơ Đánh giá kiểm điểm tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho hay, trong 2 năm thực hiện 2 dự án cũng là thời điểm đất nước diễn ra nhiều sự kiện. Lực lượng Công an cũng phải cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ như bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, bảo vệ cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó cũng triển khai lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ. Bằng sự nỗ lực, đến nay kết quả 2 dự án đã đạt được nhiều thành tựu. Trong quá trình thực hiện đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Công an các đơn vị, địa phương với tinh thần "quyết liệt, thần tốc, vừa chạy, vừa xếp hàng" triển khai 2 dự án đã đạt được kết quả quan trọng, nhiều nhiệm vụ, hạng mục trong đã hoàn thành và vượt tiến độ. Cụ thể, đối với dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, tính đến ngày 25-5, toàn quốc đã thu nhận được hơn 48,1 triệu hồ sơ cấp CCCD, đạt 96,3% so với chỉ tiêu 50 triệu hồ sơ. Trong đó, số nhân khẩu thường trú đã được thu nhận hồ sơ là hơn 47,4 triệu hồ sơ. Công an tỉnh Hải Dương, Hà Nam đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD đề ra, một số địa phương cơ bản hoàn thành như Quảng Ninh, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng… Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ đề nghị các đơn vị "về đích sớm" hỗ trợ máy móc, thiết bị cho các đơn vị khác.

Trong dự án Cơ sở DLQG về dân cư, kết quả thu thập thông tin dân cư đạt tỷ lệ 99,4%. Tuy nhiên, kết quả thực hiện "làm sạch" dữ liệu có nguy cơ bị chậm. Tính đến nay, tổng số dữ liệu Công an các địa phương đã làm sạch dữ liệu chỉ mới đạt 67,8%, một số địa phương đạt hiệu quả cao như Thái Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Ninh Bình, Thừa Thiên- Huế… Bộ Công an cũng đã chỉ đạo quyết liệt công tác này, qua rà soát đã làm việc với 10 tỉnh có tỷ lệ "làm sạch" dữ liệu thấp. Sau buổi giao ban trực tuyến bàn giải pháp để đẩy nhanh tiến độ được tổ chức vào ngày 24-5, kết quả "làm sạch" dữ liệu của 10 địa phương đều tăng, có địa phương tăng đến 17 lần so với trước đó.

Nhiều giải pháp hay

Tại hội nghị, nhiều giải pháp, kinh nghiệm để "làm sạch" dữ liệu được đưa ra để Công an các đơn vị, địa phương học tập, triển khai phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương mình. Theo đó, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố đã kiểm tra bằng hình thức trên hệ thống hàng ngày và kiểm tra thực tế đến tận Công an cấp xã, phường để đôn đốc tiến độ "làm sạch". Tăng cường chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn từ Công an cấp tỉnh đến Công an cấp huyện, cấp xã thông qua ứng dụng tin nhắn để kịp thời tháo gỡ, giải đáp những khó khăn vướng mắc về "làm sạch" dữ liệu. Bố trí thành lập "Tổ phản ứng nhanh", "Tổ xử lý sự cố đường truyền, máy móc"… kịp thời tháo gỡ khó khăn của Công an cơ sở trong quá trình thực hiện; bổ sung thêm máy tính phục vụ công tác kiểm tra dữ liệu; huy động đoàn viên thanh niên của Công an cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ về công nghệ thông tin tăng cường cho Công an cấp xã để phục vụ "làm sạch" dữ liệu; khen thưởng, động viên những đơn vị làm tốt; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm với những đơn vị thực hiện chưa tốt… Ngoài ra, tổ chức đánh giá lại thực trạng công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, lưu trú của Công an địa phương.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu, Công an các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ "làm sạch" dữ liệu theo đúng tiến độ của Bộ. Duy trì thường xuyên đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" một cách bền vững, lâu dài và có sự phối hợp với các địa phương với nhau. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, phúc tra về công tác "làm sạch" dữ liệu, kịp thời chấn chỉnh sai sót, tồn tại. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống CSDLQG về dân cư, không để đối tượng xấu tấn công, xâm nhập, phá hoại, lấy cắp dữ liệu. 

Sau gần 2 tuần gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công an TP Đà Nẵng trở lại thu nhận hồ sơ cấp CCCD từ 26-5.

Đối với dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng theo tiến độ đã đề ra, đẩy mạnh các giải pháp về chiến dịch cấp CCCD đảm bảo đủ 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1-7-2021, đảm bảo thời gian trả thẻ theo quy định cho công dân. Ngoài ra cũng rà soát, bố trí nguồn nhân lực của địa phương, nâng cao vai trò, năng lực cho lực lượng Công an xã, phường khi đưa vào vận hành 2 dự án.

Tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP chủ trì điểm cầu. Từ ngày 12-5 đến 25-5 do diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Công an TP tạm dừng công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD nên đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tính đến ngày 27-5, Công an TP Đà Nẵng đã thu thập được số nhân khẩu thường trú đạt tỷ lệ 78 % và số hồ sơ nhân khẩu tạm trú đạt tỷ lệ hơn 11%. Đối với công tác "làm sạch" dữ liệu, Công an TP Đà Nẵng đã rà soát đạt tỷ lệ hơn 60%. Thời gian tới, Công an TP sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Theo đó, Công an TP sẽ đề nghị, huy động Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện dự án cấp CCCD. Song song đó sẽ thành lập các Tổ công tác tổ chức kiểm tra thực tế công tác "làm sạch" dữ liệu dân cư tại Công an 7 quận, huyện và 56 xã, phường để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an.