Tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi “3 đột phá”

Thứ tư, 09/12/2015 08:48

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-12, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình  thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Thọ, Chủ tịch HĐNDTP; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND; UBND TP; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đại biểu HĐND TP khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại kỳ họp.

11/11 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng: Năm 2015,  Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực, nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch so với cùng kỳ. Trong 11 chỉ tiêu được HĐND thành phố giao, có 3 chỉ tiêu vượt (Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; GTSX công nghiệp - xây dựng và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa) và 8 chỉ tiêu đạt. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước đạt 45.885 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2014; đạt cao nhất so với các năm gần đây. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 11%; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước tăng 12,1%; Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm ước tăng 3,5%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 15%; Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 13.521 tỷ đồng, đạt 111,7% dự toán HĐND giao; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6,8% ; Giải quyết việc làm cho 3,15 vạn lao động; Tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,15%o;  Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn TP) còn 0%; Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu HĐND thành phố giao.

Thành phố đã triển khai thực hiện tốt Chương trình “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; Chương trình nông thôn mới và Đề án giảm nghèo (chuẩn Thành phố) đến năm 2017 về đích trước thời hạn trong năm 2015 và hoàn thành vượt kế hoạch Đề án xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; giải quyết dứt điểm nợ đất tái định cư từ năm 2013 trở về trước; quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, bố trí chung cư; thực hiện nghiêm túc việc không tuyển sinh trái tuyến; tăng cường đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; duy trì các chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, đời sống các tầng lớp nhân dân được quan tâm; giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, không xảy ra các điểm nóng...

Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tập trung 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2016

Các ý kiến đánh giá tại kỳ họp cho rằng: Dự báo tình hình năm 2016, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nhưng chậm và ẩn chứa nhiều rủi ro và thách thức. Trong nước, kinh tế tiếp tục đà phục hồi tuy nhiên những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế còn lớn, nhất là việc phát triển thị trường, năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước. Năm 2016 là năm đầu tiên TP Đà Nẵng triển khai thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.  Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2015, thành phố đề ra các mục tiêu chủ yếu của năm 2016, gồm: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá SS2010) tăng khoảng 9-10%; GTSX các ngành dịch vụ tăng 10-11%;  GTSX công nghiệp - xây dựng tăng 10-11%; trong đó công nghiệp tăng 11-12%; GTSX thủy sản - nông - lâm tăng 2-3%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15-16%; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng khoảng 5% so với dự toán.

Để đạt các mục tiêu này, thành phố đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển các ngành, lĩnh vực. Về công tác chỉ đạo, điều hành  tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 7-1-2014 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 75-KL/TW. Về đẩy mạnh phát triển dịch vụ: Triển khai thực hiện Đề án phát triển dịch vụ và Đề án phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2020. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, phát triển công nghệ hỗ trợ. Duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững với các sản phẩm sạch, có chất lượng. Tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng quản lý về xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách. Phát triển toàn diện các lĩnh vực khoa học và công nghệ, văn hóa-xã hội, thông tin, thể thao. Thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính. Thực hiện tốt chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANCT, TTATXH.

Có giải pháp thực hiện thắng lợi "3 đột phá"

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: "Năm 2016, thành phố phải tập trung nghiên cứu các giải pháp thực hiện thắng lợi “3 đột phá” theo Nghị quyết Đại hội 21 Đảng bộ TP đã đề ra. Trên lĩnh vực du lịch, phải rà soát ngay lại công tác quản lý du lịch trên địa bàn, xử lý nghiêm sai phạm, không thể để xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch chui. “Phải nói không và quyết công khai danh sách các nhà hàng, khách sạn nâng giá sai quy định, “chặt chém”, dùng bảo kê để ép du khách. Phải làm cho môi trường du lịch TP lành mạnh, là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện".

Đối với công tác thu hút đầu tư, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBNDTP chỉ đạo ngay các ngành chức năng công khai, minh bạch tất cả các chính sách, chủ trương của TP về thu hút đầu tư nhất là trên các lĩnh vực đất đai (quy hoạch, quỹ đất, giá đất...); tiếp tục cải cách hành chính, mạnh dạn cắt bỏ những thủ tục không cần thiết, cải thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan xúc tiến đầu tư và các cơ quan cấp phép, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu với doanh nghiệp; phải tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp làm ăn, đóng góp cho TP, sẵn sàng hội nhập và cạnh tranh khi các hiệp định mà nước ta ký kết có hiệu lực trong thời gian tới như cộng đồng ASEAN, TPP...

Về thu ngân sách, đồng chí Nguyễn Xuân Anh khẳng định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu nên phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt và phải triển khai ngay từ tháng 1-2016. Trong đó, lưu ý phải thu đúng, thu đủ nhằm tránh thất thu trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn, xử lý nợ đọng, nợ tiền sử dụng đất. Đối với chi ngân sách, phải chi theo dự toán và tiến độ thu, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết như hội họp, đi nước ngoài, lễ lạt; chủ động cân đối các khoản nợ vay của TP.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh lưu ý ngành CA, GTVT, các đơn vị có liên quan và các địa phương phải tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về  ANTT và TTATGT, không để xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột”; đề nghị CATP cần duy trì các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, giết người, cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn. Đặc biệt, phải đảm bảo ANTT ở mức cao nhất trong thời gian diễn ra Đại hội 12 của Đảng và trong dịp Tết Nguyên đán 2016.

Công Hạnh – Kim Thanh

Trong khuôn khổ kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, chiều 8-12, các đại biểu đã tham gia thảo luận tại tổ. Trong số gần 40 ý kiến thảo luận, các đại biểu tập trung nhiều vào các nội dung, vấn đề nổi bật như kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, phát triển du lịch, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của năm 2015, xem xét việc dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe gắn máy, mô-tô; kiện toàn bộ máy tổ chức làm nhiệm vụ xét duyệt và quản lý nhà chung cư trên địa bàn thành phố; giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, kết quả thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, những dự án chậm triển khai; giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài... Tại các tổ thảo luận, rất nhiều đại biểu quan tâm và có ý kiến về công tác đảm bảo ANTT, TTATGT.

Đại tá Lê Văn Tam phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ.

Phát biểu thảo luận, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho hay, từ đầu năm đến nay, tình hình PPHS có giảm, nhưng cũng có một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng, như trộm cắp, cố ý gây thương tích. Điều đáng mừng là không xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng; kết quả điều tra khám phá án đạt hơn 81%, tăng 3% so với cùng kỳ. Sau hội nghị đảm bảo ANTT, lực lượng CA đã vào cuộc quyết liệt, nên tình hình ANTT, TTATGT có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại tá Lê Văn Tam cũng kiến nghị, thời gian tới các ngành chức năng cần có những giải pháp hữu hiệu trong việc đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung bởi người nghiện ngoài cộng đồng hiện vẫn còn hơn 1.500 trường hợp, tiềm ẩn nhiều phức tạp gây mất ANTT và phát sinh tội phạm. Về TNGT, dù số người bị thương, số vụ có giảm, những người chết lại có dấu hiệu gia tăng nên chưa thực sự yên tâm.

Bên cạnh các kế hoạch triển khai đảm bảo ANCT, TTATXH, ATGT và các chuyên đề lớn theo chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc CATP, Đại tá Lê Văn Tam mong rằng qua kỳ họp này, HĐND TP sẽ có chỉ đạo các lực lượng, hệ thống chính trị cùng vào cuộc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chung của TP nói chung, công tác đảm bảo ANTT, TTATGT nói riêng nhất là việc điều chỉnh hệ thống tín hiệu đèn giao thông, nâng cấp hạ tầng giao thông, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng...

Gia Lai thiệt hại khoảng 12.000ha cây trồng do khô hạn

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả khả quan nhưng trong năm 2015, tình hình kinh tế và TTATXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều thách thức. Đó là những nội dung đáng chú ý được nêu ra tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Gia Lai khóa X, ngày 8-12-2015. Theo UBND tỉnh, do ảnh hưởng của khô hạn diễn ra gay gắt trong năm 2015, toàn tỉnh đã thiệt hại khoảng 12.000ha cây trồng, trị giá hơn 140 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá nhiều mặt hàng nông sản và cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu giảm sâu, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh giảm tới 50% so với năm 2014. Công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2015 còn 11,7%, thế nhưng hơn 80% trong đó là bà con dân tộc thiểu số và chưa có phương án khả thi để giảm tỷ lệ này. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn không đạt tiến độ đề ra, hết năm 2015 sẽ có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng hiện chỉ có 9 xã được công nhận đạt chuẩn.

Cùng với việc thông qua các nghị quyết kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, kỳ họp lần này của HĐND tỉnh Gia Lai sẽ tập trung vào một số nội dung quan trọng khác như: Chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề dư luận quan tâm như: quản lý bảo vệ rừng, giao đất, cho thuê đất, giải quyết ý kiến cử tri; miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo trong thường trực HĐND và UBND tỉnh; Thông qua Nghị quyết về việc dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp dự kiến diễn ra hết ngày 11-12.

M.T