Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

Thứ ba, 18/02/2020 09:18

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị hội trường phục vụ đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

ĐÀ NẴNG – Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi kiểm tra thực tế tại Trường Chính trị thành phố ngày 17-2 liên quan đến công tác thi công sửa chữa, cải tạo một số hạng mục, công trình nhằm phục vụ đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại một số hạng mục đã và đang thi công; nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố, nhà trường, các sở, ngành báo cáo tiến độ các công trình và các thủ tục, hồ sơ có liên quan cũng như một số vấn đề cần điều chỉnh…, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung cụ thể liên quan đến các hạng mục, công trình đã, đang và sẽ thi công, sửa chữa như hội trường, hệ thống điện, đèn chiếu sáng, âm thanh, trang trí; công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, trong đó, hội trường phục vụ đại hội chậm nhất ngày 30-5-2020 phải hoàn thành; tham mưu lãnh đạo thành phố lập đề án mua sắm bàn ghế, hoàn thành trước ngày 30-8-2020.

Thống nhất với các đề xuất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành hoàn thành các thủ tục đầu tư, đặc biệt phải chỉ đạo không được lợi dụng việc chuẩn bị cho đại hội để tiến hành các phần việc khác ngoài kế hoạch.

D.HÙNG