Tập trung đấu tranh với loại tội phạm là mầm mống của các loại tội phạm khác

Thứ tư, 24/03/2021 10:48

“Phải triệt tiêu ngay các băng, ổ, nhóm tội phạm kể từ lúc manh nha; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, cờ bạc, trộm cắp, tín dụng đen”, là một trong nhiều chỉ đạo quan trọng của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Sơ kết công tác Công an Quý I-2021 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 105 về tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD). 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các địa phương. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Công an TP.  

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm cơ bản thống nhất với 13 ý kiến tham luận của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; qua đó chỉ đạo, với những kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cục, đơn vị nghiệp vụ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Bộ cách thức xử lý, giải quyết các khó khăn ấy một cách khẩn trương, kịp thời.
Về đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I-2021, Đại tướng Tô Lâm cho rằng, đối chiếu với các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đạt được mục tiêu, yêu cầu. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian vừa qua. 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiêm túc kiểm điểm, Bộ trưởng Tô Lâm thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, thiếu sót cần phải chấn chỉnh. Cho rằng nhiệm vụ của lực lượng CAND thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót, chủ động rà soát tiến độ các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ;  thúc đẩy, đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an...

Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, biện pháp căn cơ đối với những vấn đề mới phát sinh; tập trung triển khai bảo vệ an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xây dựng phương án đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động... 

Liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự theo chỉ tiêu đề ra; tập trung triệt phá, không để tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm; tấn công mạnh các loại tội phạm ma túy, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trộm cắp, tín dụng đen- là các loại tội phạm làm phát sinh, gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật khác... Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; phòng ngừa đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Bộ trưởng đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát lại Đề án “Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự đến năm 2025”, xây dựng Đề án tổng thể về nâng cao năng lực của Cơ quan điều tra các cấp trong CAND với lộ trình, bước đi cụ thể theo từng giai đoạn, hướng tới tiến lên hiện đại vào năm 2030. Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch, trong đó khẩn trương phối hợp đưa ra xét xử đối với các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm.

Đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD; phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu của chiến dịch cấp 50 triệu CCCD trước ngày 1-7-2021..

Trước đó, Thiếu tướng Tô Ân Xô- Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Quý I-2021, toàn lực lượng CAND đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác tấn công trấn áp tội phạm; góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Theo đó, phạm pháp hình sự giảm 1,78% so với cùng kỳ năm 2020. Các lực lượng đã điều tra, khám phá 9.422 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 84,34%), bắt hơn 21,4 ngàn đối tượng; triệt phá 532 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú hơn 1,6 ngàn đối tượng truy nã; bắt, xử lý hơn 2 ngàn vụ, gần 11 ngàn đối tượng cờ bạc...

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay, quý I-2021, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát. Công an TP đã làm rõ 84% số vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt xử lý 142 đối tượng; trong đó, những vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh, kịp thời bắt giữ đối tượng gây án. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xảy ra 68 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm gần 11% so với cùng kỳ; giảm gần 35% so với thời gian liền kế; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 91%.

Về triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, đến nay, các địa phương đã triển khai bình quân đạt trên 400 hồ sơ CCCD/1 máy/1 ngày. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, đến ngày 1-7-2021, Đà Nẵng sẽ hoàn thành việc triển khai dự án theo chỉ đạo của Bộ Công an và đảm bảo dữ liệu dân cư “đủ, đúng, sạch, sống”.                                                                                             

DOÃN HÙNG