Tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Thứ năm, 11/03/2021 07:42

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 10-3, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Cục Thuế Đà Nẵng. Nội dung chính của buổi làm việc là điểm lại những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đồng thời, đề ra những phương án, kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đánh giá cao kết quả của ngành Thuế, nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của cục thuế thành phố rất rõ ràng, đưa ra những đề xuất phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị ngành Thuế tiếp tục tăng cường kiểm soát thuế qua các ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm đến vấn đề thuế bất động sản. Cục Thuế cần thường xuyên trao đổi trực tiếp cho các doanh nghiệp, người dân để nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian đến cực kỳ khó khăn, đòi hỏi ngành Thuế phải nỗ lực không ngừng. Cục Thuế phải dự báo được tình hình, nhận diện các yếu tố tác động đến kết quả thu, tham mưu cho lãnh đạo thành phố biện pháp cụ thể, đảm bảo cho công tác thu thuế hoàn thành. Các lĩnh vực thu đủ, thu đạt phải giữ cho được, các lĩnh vực còn yếu cần phải có biện pháp tích cực hơn. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra cần phải được làm tốt để tránh thất thu thuế. Công tác thu thuế phải tiên phong đi đầu gắn liền với đề án thành phố thông minh, chính quyền số.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2020, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) đạt 101.233 tỷ đồng; tổng thu nội địa 19.440 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất 3.832,9 tỷ đồng. Công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong năm, Cục Thuế đã giải quyết hoàn thuế 4.694 hồ sơ với số thuế đã hoàn 996,6 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thuế GTGT 262 hồ sơ với số tiền 914,9 tỷ đồng, hoàn thuế thu nhập cá nhân 4.313 hồ sơ với số thuế 76,3 tỷ đồng và hoàn thuế, phí khác 119 hồ sơ với số tiền 5,4 tỷ đồng. Tính đến tháng 12-2020, toàn ngành đã lập bộ thuế khoán cho 24.395 hộ với tổng số thuế lập bộ 15,8 tỷ đồng/tháng. 

Đặc biệt, trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế đã chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Kết quả có hơn 9.035 lượt hồ sơ được xem xét với số tiền thuế, phí, lệ phí được giảm, gia hạn hơn 1.212,7 tỷ đồng, đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, Cục Thuế thành phố cũng đã kịp thời tạm dừng tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra về thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ đọng thuế phù hợp, tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế thuế, qua đó, đã góp phần tháo gỡ, chia sẽ khó khăn cho các doanh nghiệp, hướng đến sự hồi phục nhanh chóng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn sau đại dịch.

LÊ ANH TUẤN