Tập trung làm tốt công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu

Thứ bảy, 16/01/2016 10:54

(Cadn.com.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Y tế năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 15-1.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, năm 2015, ngành Y tế đã ngăn chặn kịp thời bệnh dịch ở trong nước, kiểm soát không để các dịch bệnh mới nổi như: Ebola, H7N9, Mers-CoV,... xâm nhập vào Việt Nam trong điều kiện các nước trong khu vực có dịch. Đồng thời, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng được duy trì trên 90%, hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ 1-14 tuổi trên toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay (đạt tỷ lệ 98,2%), tiếp tục bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh...

Trong năm 2015, ngành Y tế đã bổ sung hơn 4.500 giường bệnh tại các BV tuyến trung ương và tăng đáng kể số giường bệnh thực kê tại các cơ sở khám chữa bệnh. Số giường bệnh trên vạn dân tăng từ 21,5 giường năm 2011 lên 24 giường năm 2015. Đồng thời, hoạt động hiệu quả của mô hình BV vệ tinh nên đã giảm tỷ lệ chuyển tuyến đạt từ 65-100% số ca chuyển tuyến ở những chuyên khoa thực hiện chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện vệ tinh.  Công suất sử dụng giường bệnh tại 25% số bệnh viện tuyến huyện tăng lên. Nhờ đó, tại trên 80% số bệnh viện trung ương và tuyến cuối, tình trạng quá tải và nằm ghép về cơ bản đã được giải quyết. Bên cạnh đó, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và bao phủ rộng khắp toàn quốc, 100% số xã, phường, thị trấn đã có cán bộ y tế hoạt động; 78% trạm y tế xã có bác sỹ làm việc, 96% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; khoảng 60% số trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Ngoài ra, ngành y tế cũng đã tăng cường giám sát phát hiện, quản lý ô nhiễm thực phẩm, cảnh báo nguy cơ, kiểm soát ngộ độc thực phẩm. Trong năm 2015, toàn quốc ghi nhận 171 vụ ngộ độc thực phẩm với 4.965 người mắc và 23 trường hợp tử vong; so với cùng kỳ năm 2014, số vụ giảm 22 vụ (11,4%), số mắc giảm 237 người (4,6%) và số tử vong giảm 19 người (45,2%). Ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn gia đình đã được kiểm soát, ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể đang có xu hướng giảm. Cả nước đã tiến hành thanh, kiểm tra trên 2,6 triệu lượt cơ sở thực phẩm, số cơ sở vi phạm chiếm khoảng 20%, số tiền phạt khoảng 99,6 tỷ đồng…. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, sai phạm trong lĩnh vực ATTP vẫn là vấn đề nhức nhối, hàng thực phẩm chứa chất cấm, chất độc hại, hàng lậu, hàng giả vẫn còn phổ biến, đe dọa sức khỏe và tính mạng nhân dân. Kết quả kiểm nghiệm 13.563 mẫu thực phẩm, tỷ lệ mẫu không đạt chỉ tiêu lý hóa là 7,7%, tỷ lệ mẫu không đạt chỉ tiêu sinh vật là 11,9%. Qua thanh tra, kiểm tra đối với 350.729 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong năm 2015, các địa phương đã phát hiện tới 78.130 cơ sở vi phạm...

Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng chủ trì điểm cầu tại Đà Nẵng.

Tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong thời gian qua, ngành Y tế đã có những bước tiến dài quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực, phấn đấu và kết quả đạt được trên lĩnh vực y tế thời gian qua. Đồng thời, ngành y tế tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, ra sức khắc phục những yếu kém, tồn tại để làm tốt hơn nữa mục tiêu cuối cùng là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt.

Để triển khai tốt nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Bộ Y tế và các địa phương đặc biệt lưu ý, tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản có chất lượng nhất cũng như đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, chủ động phòng chống các bệnh dịch xâm nhập từ bên ngoài, giám sát, phát hiện sớm, dập dịch kịp thời không để dịch bệnh lớn xảy ra.  Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác đảm bảo ATVSTP, hạn chế thấp nhất việc thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất hiện trên thị trường. Đồng thời, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến gắn với giảm tải các bệnh viện, đào tạo đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao và y đức tốt, nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh. Tăng cường nhân lực y tế cho nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và một số chuyên khoa, bảo đảm cân đối trong phân bổ nguồn nhân lực y tế giữa các vùng, các tuyến, giữa đào tạo và sử dụng nhân lực y tế.  Tích cực tiếp cận các tiến bộ y học thế giới, áp dụng vào khám chữa bệnh để nhân dân được thụ hưởng. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm sinh ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và duy trì mức sinh thấp hợp lý ở các vùng miền có mức sinh thấp. Chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính khi sinh, xử lý nghiêm các hành vi lựa chọn giới tính khi sinh. Tập trung chỉ đạo để giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 80%, kiểm soát tốt khám chữa bệnh BHYT để đối tượng được thụ hưởng quyền lợi tốt hơn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý chất thải tại các cơ sở y tế...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Phải tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, gắn liền với giảm tải ở các bệnh viện. Nâng cao chất lượng thì sẽ giảm được quá tải. Chính vì vậy, phải đào tạo đội ngũ y bác sỹ, chuyên gia giỏi bằng nhiều hình thức. Tiền lo được, thiết bị lo được nhưng người làm được thì khó, phải đào tạo. Đào tạo làm sao để có tài năng đi liền với y đức, với lòng nhân ái. Bên cạnh đó, những cái gì mới của thế giới chúng ta phải học tập và đưa về nước vận dụng để người dân được thụ hưởng mà không phải ra nước ngoài điều trị với chi phí lớn…"

                               Trí Dũng