Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử một cách toàn diện, kịp thời

Thứ hai, 19/04/2021 12:49

Sáng nay (19-4), Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử (HĐBC) quốc gia do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên HĐBC quốc gia làm Trưởng đoàn đã có chương trình giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi với Đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chủ trì buổi kiểm tra, về phía lãnh đạo thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Nguyễn Văn Quảng.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 diễn ra vào ngày 16-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thảo luận về danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 105 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã thảo luận dân chủ, công khai và biểu quyết thông qua 19 trường hợp nộp đơn xin rút không tham gia ứng cử (3 đơn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 1 đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội của 1 người tự ứng cử và 16 đơn của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026). Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (chưa kể số lượng do các cơ quan Trung ương phân bổ về), trong đó có 4/8 người là nữ, đạt tỷ lệ 50%; 3/8 người dưới 40 tuổi, đạt tỷ lệ 37,5%; 1/8 người là người ngoài Đảng, đạt tỷ lệ 12,5%. Có 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (88 người do các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử), trong đó có 31/89 người là nữ, tỷ lệ 34,83%; 28/89 người dưới 40 tuổi, tỷ lệ 31,46%; 8/89 người là người ngoài Đảng, tỷ lệ 8,99%; 17 người tái cử, đạt tỷ lệ 36,95%.

Đối với huyện Hòa Vang đã hoàn thành xong việc tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ ba vào ngày 15-4. Kết quả đã biểu quyết thông qua danh sách 57/65 người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 24/57 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 42,1%); 26/57 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 45,61%); 6/57 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 10,53%); 3/57 người là dân tộc thiểu số (tỷ lệ 5,26%); 15/34 đại biểu tái cử (tỷ lệ 44,1%)). Đối với 11 xã của huyện, đến hết ngày 16-4-2021 đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba và biểu quyết thông qua danh sách 511/606 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 200/511 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 39,14%); 229/511 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 44,81%); 121/511 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 23,68%); 10/511 người là dân tộc thiểu số (tỷ lệ 1,96%); 141/312 đại biểu tái cử (tỷ lệ 45,19%). Đến hết ngày 12-4-2021, 100% trụ sở UBND các phường, xã (56 phường, xã) và 526 khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn theo đúng quy định, số lượng cử tri trên địa bàn thành phố tính đến ngày 14-4 là 748.432 cử tri/1.169.480 dân số thành phố tính đến 31-12-2020 (tỷ lệ 64%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, qua kết quả kiểm tra, còn một vài địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí bầu cử; còn một số nhầm lẫn trong việc lập danh sách cử tri trên địa bàn; triển khai công tác tuyên truyền trực quan về bầu cử…

Đại tướng Tô Lâm cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu tham gia Đoàn kiểm tra đều thống nhất đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khá chu đáo, toàn diện và đảm bảo đúng quy định. Đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung có liên quan như tiêu chuẩn người ứng cử; việc xem xét, bảo đảm đủ số dư, tỷ lệ nữ theo quy định; công tác bảm đảm an ninh trật tự, xây dựng phương án bầu cử trong tình huống dịch Covid-19 bùng phát; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử… 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc tích cực của Ủy ban bầu cử thành phố trong triển khai công tác bầu cử; công tác chuẩn bị và các bước triển khai bảo đảm đúng tiến độ, quy trình và luật định. Nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy, cùng với kết quả đã triển khai, thời gian tới, Ủy ban bầu cử thành phố cần tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử một cách toàn diện, kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; nhất là trong thời điểm Đà Nẵng đang triển khai thực hiện Nghị quyết 119 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Bên cạnh đó, Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố tập trung triển khai việc thành lập các tổ bầu cử, rà soát lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách người ứng cử, chuẩn bị các điểm bầu cử; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xây dựng phương án triển khai cuộc bầu cử trong tình huống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…

Sau buổi làm việc, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu).

Doãn Hùng

>> Hội đồng bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Quảng Nam