Tập trung lo an sinh xã hội hậu COVID-19

Thứ bảy, 16/10/2021 19:00

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nêu một số giải pháp trọng tâm thời gian tới tại cuộc họp thường kỳ tháng 10 với UBND TP.

Tại cuộc họp thường kỳ ngày 15-10, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu khẩn trương triển khai gói hỗ trợ tổng kinh phí 103 tỷ đồng cho hơn 69 ngàn người là lao động nghỉ việc, không có giao kết hợp đồng (lao động tự do), mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/1 lần. Hiện Đà Nẵng có khoảng 50 ngàn lao động tự do, do dịch bệnh 29 ngàn lao động mất việc, hơn 12 ngàn lao động phải tạm hoãn hợp đồng, hơn 27 ngàn lao động phải chấm dứt hợp đồng. Ông Triết lưu ý, việc hỗ trợ cần triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng. Cũng liên quan tới việc mở rộng đối tượng hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ông Triết đề nghị rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế thời gian qua để đề xuất biện pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Đồng thời, có phương án kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, nhất là việc thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán chứng từ đảm bảo theo quy định, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí cho người dân thì hỗ trợ tạo việc làm sau đại dịch cũng là vấn đề cấp bách với Đà Nẵng hiện nay. Ông Triết yêu cầu thực hiện hiệu quả Đề án Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động, có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội, kết nối hiệu quả giữa cung - cầu lao động trong tình hình kiểm soát được dịch bệnh. Theo ông Triết, vừa qua thông tin cho thấy TP thiếu gần 10 ngàn lao động, trong đó nguy cơ lao động về quê không trở lại rất lớn. Vì vậy, để có dự báo, ổn định nguồn lao động thì cần quan tâm đầu tư đến đời sống lao động, chỗ ở, các thiết chế văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội... 

Để tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, giải pháp trước mắt cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ông Triết đề nghị UBND TP sớm cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương, nhất là các cam kết hỗ trợ của TP tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp vừa qua. “Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai, tiến hành tổng kết, đánh giá về tính hiệu quả, khả thi, xác định những vướng mắc, bất cập để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm các chính sách được thực hiện đầy đủ, đáp ứng mục tiêu đã đề ra nhằm duy trì niềm tin xã hội. Bên cạnh đó, sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung 5/13 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn lại trình HĐND thành phố tại Kỳ họp cuối năm, trong đó lưu ý rà soát kỹ đảm bảo tính khả thi của chính sách để khi ban hành thực sự tháo gỡ vướng mắc hiện có và đạt hiệu quả mong muốn”- ông Triết nói. Song song với đó, ông Triết cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các quy định không cần thiết, không hợp lý, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, tạo môi trường kinh doanh, hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp.

Liên quan tới nội dung kế hoạch đầu tư công năm 2022, Chủ tịch HĐND TP lưu ý cần xác định dự án đầu tư trọng tâm, cần kíp, tránh đầu tư phân tán, dàn trải. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư công phải được xây dựng phù hợp với tình hình thu ngân sách của TP, ưu tiên vốn cho các dự án chuyển tiếp, dự án có khả năng hoàn thành trong năm. Dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 phải sát với thực tế để tránh trường hợp phải phân bổ vốn không hợp lý, dẫn đến điều chỉnh nhiều lần. 

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị nghiên cứu, thống nhất phương án dạy và học đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của TP trong thời gian tới. Lưu ý việc tổ chức triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi ngay khi TP có nguồn vaccine từ Trung ương để góp phần đảm bảo cho học sinh được học trực tiếp một cách an toàn. Chủ tịch HĐND TP cũng yêu cầu chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp cuối năm dự kiến vào đầu tháng 12 tới; giải quyết dứt điểm 38 vấn đề kiến nghị tồn đọng từ nhiệm kỳ trước, 11 vấn đề tồn đọng từ đầu năm đến nay.

HẢI QUỲNH