Tập trung ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy từ sớm, từ xa

Thứ sáu, 14/01/2022 14:13

Chiều 13-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác, phòng chống tội phạm về ma túy năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) trên cả nước. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Công an TP Đà Nẵng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Công an TP Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Cục CSMT, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhưng tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Tại Việt Nam, nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba qua các tuyến biên giới đường bộ, đường biển và đường hàng không… Tuyến biên giới Việt- Lào được đánh giá là tuyến chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ tình hình tội phạm ma túy khu vực Tam giác vàng và Lào. Trong đó, tuyến Tây Bắc, Bắc miền Trung được xác định là trọng điểm. Trong khi đó, số lượng người nghiện ma túy ở nước ta còn cao với hơn 246,6 ngàn người nghiện có hồ sơ quản lý.

Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy, trong năm 2021, lực lượng CSMT toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ 25.317 vụ/ 36.628 đối tượng, thu giữ hơn 604kg heroin, gần 2,6 tấn và 2 triệu viên ma túy tổng hợp, gần 1 tấn cần sa, 67 khẩu súng quân dụng, 7 lựu đạn, hàng trăm viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản có liên quan. Riêng Cục CSMT chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá 74 vụ, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ 223 kg heroin, gần 1,03 tấn và 1,9 triệu viên ma túy tổng hợp, 13 khẩu súng quận dụng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà lực lượng CSMT đã đạt được. Khẳng định rằng, những kết quả, thành tích ấy là minh chứng sống động, rõ ràng nhất cho những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của toàn lực lượng CSMT, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị toàn lực lượng CSMT nói chung, Cục CSMT nói riêng tiếp tục quán triệt, thực hiện theo đúng quan điểm, phương châm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ là phải triệt phá được toàn bộ đường dây, ổ nhóm, bắt giữ bằng được số đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đồng thời, phải triệt phá ngay các đường dây, tụ điểm khi mới hình thành, không được để xảy ra tình trạng "nuôi lớn rồi mới đánh". Bên cạnh đó, chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa và phối hợp với nước bạn bắt giữ tội phạm ma túy ngay từ bên kia biên giới với mục tiêu đẩy ma túy xa biên giới nước ta và kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế… góp phần thực hiện thành công đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần...

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo của Công an TP, trong năm qua, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 268 vụ, 400 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; thu giữ gần 30 kg ma túy các loại, trong đó, ma túy tổng hợp là chủ yếu gồm 29,3 kg (chiếm 97,7%). So với năm 2020, bắt giữ ít hơn 33 vụ, 27 đối tượng, nhưng thu giữ nhiều hơn 12,1 kg ma túy các loại.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng CSMT đạt được trong năm 2021, có 5 tập thể, 16 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng; 9 tập thể, 23 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 67 tập thể, 184 cá nhân được Bộ Công an và các bộ, ngành tặng Bằng khen; 64 tập thể và 256 cá nhân được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Bằng khen…

D.H