Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm, 19/11/2020 08:46

Ngày 18-11, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự đồng chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Trung Chinh. 

Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, diễn ra trong bối cảnh “rất đặc biệt” nhưng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Theo Bí thư Thành ủy, thứ nhất là TP Đà Nẵng đã trải qua 1 nhiệm kỳ rất sóng gió trong công tác cán bộ, thậm chí đến mức cả tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và nhiều cá nhân phải chịu các hình thức kỷ luật. Đến nỗi nửa nhiệm kỳ còn lại, Đà Nẵng phải tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó. “Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm, kể cả có sự hoài nghi về năng lực cũng như việc tổ chức thành công đại hội các cấp”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Thứ hai là, Đà Nẵng chuẩn bị Đại hội trong điều kiện kinh tế của TP mặc dù có phát triển nhưng chậm so với các địa phương khác, thậm chí có phần tụt hậu, đặc biệt năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ thì tăng trưởng âm. “Trong bối cảnh đó, thành phố đưa ra bàn các giải pháp, kịch bản về các chỉ tiêu có rất nhiều ý kiến khác nhau, kể cả trong Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đáng nói hơn là khi thành phố trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 2 thì gần như các kịch bản tăng trưởng đều phải thay đổi. Điều này cho thấy khó khăn của TP trong công tác chuẩn bị Đại hội, ảnh hưởng rất lớn đến nội dung các văn kiện, kéo theo là các giải pháp, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà TP xác định trong nhiệm kỳ tới”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Bằng khen cho các tập thể.

Thứ ba là, trong điều kiện TP vừa tổ chức chuẩn bị đại hội, vừa phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến quy trình, tiến độ và tổ chức đại hội tư cấp chi bộ đến cấp trên cơ sở và các Đảng bộ trực thuộc, khi mà có một số Đảng bộ không triệu tập được đảng viên do ảnh hưởng của dịch bệnh… “Thấy được những khó khăn, vướng mắc và kết quả đạt được của Đà Nẵng trong tổ chức thành công đại hội thì sẽ thấy rất rõ những giá trị của việc mà TP đã đạt được, nhất là vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, từ Ban Thường vụ Thành ủy đến cấp ủy các cấp”, Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các cá nhân.

Song hành với những kết quả, thì theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng cũng rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó nổi lên là bài học của sự bình tĩnh, quyết đoán, đồng lòng chung sức để tổ chức thực hiện các biện pháp mà không có bài vở, giáo trình, hướng dẫn nào trước đó. Đơn cử như vận dụng linh hoạt để thực hiện quy trình công tác cán bộ. Từ việc rà soát quy hoạch, đánh giá các điều kiện và đưa ra danh sách 74 đồng chí để lựa chọn, giới thiệu 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần đầu. “Tất cả những cách thức, kinh nghiệm đó rất đáng giá, thể hiện sự bản lĩnh, sáng tạo của Đà Nẵng trong quá trình thực hiện”, Bí thư Nguyễn Văn Quảng khẳng định…

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP theo chức năng, nhiệm vụ phải chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Liên quan đến công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, trước đó, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu phát biểu tại hội nghị, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 đến tiến độ công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị và đảm bảo tiến độ kế hoạch khung. Nhờ vậy, việc chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo đúng quy định theo Chỉ thị số 35 và các văn bản của Trung ương. Vì vậy, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng cũng đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra.

Về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, được triển khai nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ. Trong đó, Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, bố cục hợp lý, đầy đủ, văn phong súc tích, rõ ràng, có phần phụ lục với số liệu chứng minh, phần chú thích dẫn chứng cụ thể.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

D.HÙNG