Tập trung xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Thứ tư, 09/10/2024 10:40

Ngày 9-10, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị lần thứ 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm đánh giá tình hình công tác quý III, 9 tháng đầu năm 2024, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý IV và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc.

Đồng chủ chủ trì hội nghị có Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Các đại biểu dự hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Năm 2024 được xác định là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Do đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gắn với Chủ đề Năm; chủ động triển khai sớm công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ 23 Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị

Đặc biệt, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa và tích cực phối hợp triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị về thực hiện Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”, Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, nhằm sớm tạo cơ chế, chính sách, điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực tồn đọng nhiều năm và đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách cho sự đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian đến.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, chống thất thu ngân sách nhà nước; cho chủ trương tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhờ đó, tình hình kinh tế thành phố có nhiều điểm sáng, GRDP quý 3 ước tăng 8,6%, xếp thứ 05/14 địa phương Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,6%; khu vực dịch vụ tăng 8,2%; tính chung 9 tháng đầu năm 2024, GRDP thành phố ước tăng 6,5%, quy mô nền kinh tế ước đạt 111,5 nghìn tỷ đồng, mở rộng 11,7 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đã khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt gần 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán, trong đó thu nội địa đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng, bằng 108% dự toán Trung ương giao và đạt gần 90% theo Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội với nhiều chính sách vượt trội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bí thư Thành ủy, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2024 và chủ đề năm chưa đạt kết quả so với kỳ vọng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành có lúc, có nơi chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; nhiều vấn đề đã đặt ra nhiều năm chưa được giải quyết như dự án xây dựng 02 nhà máy xử lý rác thải 650 tấn/ngày đêm và 1.000 tấn/ngày đêm, việc triển khai các khu công nghiệp mới... Một số nội dung theo Nghị quyết, Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, một số chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai không đảm bảo yêu cầu. Công tác thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời; công tác vận động Nhân dân ủng hộ các chủ trương của thành phố, nhất là công tác đền bù, giải tỏa gặp nhiều khó khăn. Kinh tế thành phố tuy có tăng trưởng đạt yêu cầu của quý II, quý III nhưng do quý I đạt quá thấp chỉ hơn 2% nên 9 tháng chỉ tăng 6,5%; do đó, cần nỗ lực rất lớn mới đạt được mục tiêu 8-8,5%.

Công tác thu ngân sách đạt kết quả khả quan nhưng vẫn còn một số khoản thu đạt thấp như thu tiền sử dụng đất mới đạt 62,7%, nhất là chậm trong tổ chức xác định giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất; công tác thu hút đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; một số chỉ số quan trọng về đánh giá môi trường kinh doanh như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính tụt hạng; công tác đền bù, giải tỏa, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và triển khai một số công trình, dự án động lực, trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ; công tác mua sắm thuốc, vật tư y tế, cơ sở vật chất, thiết bị trường học chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc trong Nhân dân. Trong khi đó, tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy, an ninh mạng, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, tai nạn giao thông tiềm ẩn yếu tố phức tạp; công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư, kiệt, hẻm; tình trạng trẻ hoá của tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng; vấn đề khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp; tình trạng tập trung đông người, tiềm ẩn các yếu tố gây mất an ninh trật tự.

Các đại biểu dự hội nghị

Vì đó, tại hội nghị quan trọng này, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đề nghị đánh giá, làm rõ thêm vấn đề nổi lên về công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên Internet, mạng xã hội tại thành phố. Đồng thời, thỏa luận, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động Nhân dân ủng hộ chủ trương của thành phố, nhất là công tác đền bù, giải tỏa, phục vụ triển khai các công trình, dự án động lực, trọng điểm.

Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những mặt còn hạn chế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá cụ thể kết quả trên các lĩnh vực; làm rõ nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan), trách nhiệm của cơ quan liên quan, vai trò người đứng đầu và đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục các mặt hạn chế nêu trên.

Cùng với đó, trên cơ sở những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong 9 tháng vừa qua, nhất là trong quý II, quý III và từ yêu cầu thực hiện mục tiêu năm 2024, đề nghị các đại biểu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, quan trọng để thực hiện trong quý IV/2024, làm cơ sở, tiền đề thực hiện các nhiệm vụ của năm 2025.

Bí thư Thành ủy cho biết, hội nghị lần này Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ 23 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026; Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. “Hội nghị Thành ủy lần thứ 17 có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ thành phố đánh giá kết quả và xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và là cơ sở xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025. Hội nghị có khối lượng công việc lớn, nhưng thời gian không nhiều, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố, phát biểu, cho ý kiến có chất lượng để Hội nghị hoàn thành chương trình và yêu cầu đã đề ra” – Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Công Hạnh-Nhật Huy