Tập trung xử lý điểm nóng dịch bệnh

Thứ tư, 08/12/2021 07:01

Những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng diễn biến phức tạp, khó lường, các ca bệnh đang có xu hướng tăng. Trong đó, Q. Liên Chiểu được xác định là địa bàn nóng nhất. Để kiểm soát tình hình, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Q. Liên Chiểu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, xử lý triệt để các điểm nóng, không để dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát.

Ngành Y tế Đà Nẵng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng cho hay, Q. Liên Chiểu đang là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trên địa bàn thành phố. Tính từ ngày 1-12 đến 13 giờ ngày 7-12, địa phương này ghi nhận 340 ca, trong đó có đến 311 ca có khả năng lây lan trong cộng đồng. Những ca bệnh trong cộng đồng phần lớn liên quan đến những nơi tập trung đông người, đặc biệt là chuỗi lây nhiễm tại chợ Hòa Khánh có nguy cơ rất cao.

 Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy cho hay, ngay khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, địa phương nhanh chóng điều tra, rà soát những địa điểm có yếu tố dịch tễ, kịp thời thông báo rộng rãi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số người liên quan đến yếu tố dịch tễ chủ động liên hệ cơ sở y tế không nhiều. “Tranh thủ sự hỗ sợ của CDC thành phố, UBND quận chỉ đạo lực lượng y tế địa phương đẩy nhanh tốc độ điều tra, truy vết, kịp thời cách ly F1 và xác định khu vực nguy cơ cao để phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng tăng cường giám sát F1 cách ly tại nhà, tránh tạo nguồn lây nhiễm mới. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là nhiều F0 được phát hiện sau khi có triệu chứng ho, sốt đến cơ sở y tế xét nghiệm. Đối với những trường hợp này, chúng ta đang chạy theo sau nên phải thần tốc truy vết. Vì vậy, để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng, cần có kế hoạch xét nghiệm diện rộng trong thời gian đến”, ông Huy cho biết.

Ngay khi dịch bệnh xuất hiện nhiều trong cộng đồng, UBND Q. Liên Chiểu cũng đã kịp thời đánh giá, chuyển từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao) đối với P. Hòa Khánh Nam và Hòa Hiệp Nam. Hiện, các biện pháp phòng chống dịch mạnh tương ứng với vùng nguy cơ cao, trong đó có tạm dừng ăn uống tại chỗ đã được quận triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Q. Liên Chiểu, quận cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch như không tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, không quét mã QR Code.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến, số ca mắc mới trên địa bàn Q. Liên Chiểu những ngày qua chiếm gần 50% số ca mắc COVID-19 mới của thành phố và rải đều ở 5 phường. Đặc biệt, chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ Hòa Khánh đã qua 8 kỳ lây nhiễm. Hiện chợ này đã dừng hoạt động. Nhằm sớm kiểm soát được tình hình, thành phố đã chỉ đạo quận đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc COVID-19, tập trung vào những đối tượng có nguy cơ. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã yêu cầu quận chủ động đề xuất, triển khai xét nghiệm diện rộng; tăng cường kiểm soát chặt các điểm phong tỏa liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Liên quan đến tình hình dịch trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, trong ngày 7-12, Đà Nẵng ghi nhận 141 ca mắc COVID-19 gồm 4 ca cách ly tập trung, 66 ca cách ly tạm thời tại nhà và 71 ca cộng đồng.

Trong ngày, lực lượng chuyên môn xét nghiệm 37.610 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCT 36.385 lượt, test nhanh 1.225 lượt người. Tính đến nay, thành phố đã tiêm 1.845.399 mũi vaccine, trong đó tiêm mũi 1 cho 965.678 người và mũi 2 cho 879.721 người.

Hiện, thành phố có 224 khu vực phong tỏa với 1.547 hộ (9.623 nhân khẩu); duy trì 18 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 850 người. Tính từ ngày 16-10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.838 ca mắc COVID-19, trong đó 153 ca về từ ngoại tỉnh.

THÀNH DANH