Tập trung xử lý dứt điểm đối với các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Thứ bảy, 21/10/2023 06:45
Chiều 20-10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì giao ban trực tuyến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì.
Đại tá Trần Phòng- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Đại tá Trần Phòng- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn cả nước trong những tháng đầu năm, nhất là kết quả kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí tại nhiều địa phương, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương thời gian đến tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới” và các Điện của Bộ Công an... Đặc biệt, tập trung xử lý mạnh, dứt điểm đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nhất là đối với hành vi cơi nới thành thùng, chở quá tải; vi phạm nồng độ cồn. Cùng với đó, tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ TNGT và xác định nguyên nhân của các vụ tai nạn để làm tốt công tác phòng ngừa; chú trọng xây dựng hình ảnh đẹp, lễ tiết tác phong trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT tiếp tục đổi mới về tư duy, nhận thức và phương pháp tiếp cận về chức năng, nhiệm vụ của CSGT, phải lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác bảo đảm TTATGT. Mọi hoạt động của CSGT đều hướng về người dân, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT. Trước mắt, tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT tiếp tục kiểm soát, xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn để làm giảm TNGT, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe” trong nhân dân, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trong lực lượng vũ trang. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTATGT. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, yêu cầu cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phải giữ đúng lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử văn hóa, đúng mực, tạo thiện cảm với người dân. Các lực lượng khi làm nhiệm vụ phải chú ý bảo đảm an toàn, hạn chế để các đối tượng có hành vi khiêu khích, chống đối gây mất an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông. Các trường hợp có hành vi xúc phạm, lăng mạ, chống người thi hành công vụ phải củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục CSGT đã tham mưu và chỉ đạo lực lượng CSGT triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT, trong đó trọng tâm là việc tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật về TTATGT; Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm TTATGT; Ban hành các Điện, Kế hoạch lớn chỉ đạo về bảo đảm TTATGT, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề phù hợp với thực tế về tình hình TTATGT. Trong đó, đặc biệt đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT tổng kiểm soát ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và ô- tô vận tải hàng hóa bằng container trên toàn quốc. Kết thúc Kế hoạch, xử lý hơn 65.000 trường hợp vi phạm; TNGT liên quan đến ô-tô vận tải hành khách và xe container giảm cả 3 mặt so với thời gian trước liền kề.

Về xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT toàn quốc đã ra quân, xử lý quyết liệt. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục CSGT phối hợp với các cục nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch thành lập 6 Tổ công tác trực tiếp thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương. Kết thúc kế hoạch, đã bàn giao cho địa phương xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ công chức, viên chức. Bên cạnh đó, chủ động nắm tình hình, xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT và phòng, chống ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, từng thời điểm; kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Nhờ đó, tình hình TTATGT trên toàn quốc đã có chuyển biến tích cực, TNGT giảm về số vụ, số người chết; có 17 địa phương TNGT giảm cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có TP Đà Nẵng.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã huy động hơn 914.000 lượt tổ công tác với hơn 3,6 triệu lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện, xử lý 2.531.592 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 4.801 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 484.669 trường hợp, tạm giữ 771.336 phương tiện các loại. Lực lượng CSGT toàn quốc cũng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông, như: Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 127 vụ tội phạm về kinh tế, bắt giữ 98 đối tượng; 98 vụ tội phạm hình sự, bắt giữ 165 đối tượng; 473 vụ ma túy, bắt giữ 590 đối tượng; 397 vụ, 272 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại...

Công Hạnh