Tập trung xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm, thị trường trọng điểm

Thứ bảy, 03/03/2018 11:20

Ông Lê Cảnh Dương 

Năm 2018, Đà Nẵng chọn chủ đề là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” nhằm phát huy thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017” và Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 trong phát triển kinh tế-xã hội. Là đơn vị được giao nhiệm vụ Tổ trưởng tổ giám sát thực hiện Kế hoạch, ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng về nội dung này?

 

P.V: Con số 103 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 118,4 triệu USD trong năm 2017 được xem khá khiêm tốn với tiềm năng lợi thế của Đà Nẵng. Vậy, theo ông đâu là những mặt hạn chế, tồn tại trong công tác thu hút vốn FDI vào TP Đà Nẵng? 

Ông Lê Cảnh Dương: Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng song thực tế cho thấy vốn đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng đạt thấp so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Hiện Đà Nẵng xếp thứ 17 cả nước về thu hút vốn FDI (chỉ xếp trên Cần Thơ trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, sau Quảng Nam, Phú Yên trong các tỉnh Nam Trung Bộ). Dòng vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản kết hợp du lịch. Tuy nhiên, nhiều dự án chậm hoặc chưa triển khai theo cam kết, dẫn đến lãng phí đất đai; các dự án dịch vụ trung gian, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường... còn hạn chế cả về vốn đăng ký, vốn thực hiện, số lượng dự án cũng như số lượng lao động. Các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chủ yếu là các dự án gia công, lắp ráp, vì vậy tác động trong chuyển giao công nghệ nguồn chưa cao, tác động lan tỏa và khả năng kết nối giữa DN FDI và DN trong nước còn thấp và chưa chặt chẽ. Thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ kém hiệu quả và chưa định hình được ngành công nghiệp chủ đạo; mục tiêu thu hút dự án đầu tư vào ngành
công nghệ cao, công nghệ nguồn chưa đạt được như kỳ vọng. Đối tác đầu tư vào thành phố trong lĩnh vực sản xuất chủ yếu là DN nhỏ và vừa, chưa có nhiều tập đoàn, DN quy mô lớn đầu tư vào thành phố, chưa hình thành được một chuỗi cung ứng rõ nét trong lĩnh vực sản xuất. Một số kiến nghị, vướng mắc của DN chậm được giải quyết, các hướng dẫn của cơ quan chức năng đôi khi không cụ thể, nhất quán, gây nhiều khó khăn, lúng túng cho DN. Đặc biệt, hiện nay, thành phố thiếu cả lao động lành nghề lẫn lao động phổ thông, có trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm; thiếu nhân sự quản lý cấp cao, cấp trung; đặc biệt là nguồn nhân lực cung cấp cho các dự án lớn, dự án lĩnh vực công nghệ cao. Ngoài ra, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư chưa thật sự cạnh tranh: DN đầu tư vào các KCN tại Đà Nẵng hầu như không được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tiền thuê đất. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực CNTT chưa phát huy tác dụng do hạn chế về mặt bằng kinh doanh, sản xuất, gia công phần mềm. Quỹ đất dành để thu hút đầu tư trong và ngoài các KCN tại thành phố hiện còn rất hạn chế so với các địa phương lân cận... 

P.V: Năm 2018 Đà Nẵng chọn năm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Vậy theo ông đâu là việc ưu tiên để đạt được kết quả như mong đợi? 

Ông Lê Cảnh Dương: Theo tôi, trước mắt cần tập trung tiếp cận và mời gọi các công ty xuyên quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược, có tên tuổi hoặc có năng lực về  tài chính, công nghệ tiên tiến và chỉ cần 1 đến 2 tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài đầu tư vào thành phố sẽ kéo theo hàng loạt nhà đầu tư nhỏ. Trong đó, chú trọng thị trường và đối tác trọng điểm thu hút vốn FDI, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), một số quốc gia Châu Âu (Đức, Anh, Pháp) và các nước ASEAN... Bên cạnh đó, cần tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, công khai và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của DN, gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng – an ninh và bảo vệ môi trường. Đối với các công việc cần ưu tiên ngay đó là tập trung xúc tiến các dự án đầu tư trọng điểm, các dự án đầu tư đang xúc tiến và đã được trao thông báo nghiên cứu dự án tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017; hoàn thành các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để tiến tới khởi công dự án Khu Công viên phần mềm số 2; Triển khai kêu gọi đầu tư, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP (Cảng Liên Chiểu, Khu xử lý chất thải tập trung, Di dời ga đường sắt...); Rà soát, công bố quy hoạch, quỹ đất và hoàn thiện CSHT để kêu gọi đầu tư...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư thì cần tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu thành phố đối với công tác xúc tiến đầu tư, như rà soát và xác định định hướng phát triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn, quy hoạch của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để tạo thuận lợi cho công tác quảng bá, thu hút đầu tư; tăng cường tham gia các chuyến thăm cấp Nhà nước hoặc thăm chính thức nước ngoài của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước để tiếp cận các tập đoàn kinh tế lớn; Tăng cường chỉ đạo, giám sát hoạt động của các sở, ban, ngành liên quan trong việc hỗ trợ nhà đầu tư trước, trong và sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư... 

P.V: Xin cảm ơn ông!

XUÂN ĐƯƠNG (thực hiện)