Tất cả công dân được gọi nhập ngũ đều đảm bảo các tiêu chí quy định

Thứ sáu, 21/04/2023 07:15
Ngày 20-4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thường trực Thành ủy, UBND TP …,
Tân binh tại lễ giao quân năm 2023 của quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Tân binh tại lễ giao quân năm 2023 của quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Hội đồng NVQS từ thành phố đến cơ sở triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, thực hiện đúng, đủ các bước xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, đúng Luật NVQS. Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS phối hợp cùng lực lượng quân sự, Công an, Y tế chủ động tham mưu UBND các cấp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với những gia đình có công dân nhập ngũ. Theo đó, năm 2023, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.308 công dân nhập ngũ, trong đó 1.012 công dân (12 nữ) thực hiện NVQS và 296 công dân (1 nữ) nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an. Trên cơ sở đó, Bộ chỉ huy Quân sự, Công an TP Đà Nẵng kịp thời tham mưu Thường trực Thành ủy, UBND TP, Hội đồng NVQS TP lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ với phương châm tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, đảm bảo 100 (%) công dân được gọi nhập ngũ có trình độ văn hóa tốt nghiệp PTTH trở lên, nhận thức sâu sắc, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

M.T