Tất cả đã sẵn sàng để Lễ Hội Quán Thế Âm diễn ra an toàn, tôn nghiêm

Thứ ba, 07/03/2023 09:56
Ngày 6-3, Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng năm 2023 tổ chức họp rà soát công tác tổ chức nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra một cách văn minh, phù hợp với tín ngưỡng của đạo Phật, tập quán của người dân vùng duyên hải Nam Trung Bộ và thật sự an toàn.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp.

Hòa Thượng Thích Huệ Vinh - Trụ trì chùa Quán Thế Âm, cho biết: Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng v.v đã hoàn thiện, đảm bảo phục tốt các nhu cầu về tinh thần cũng như vui chơi của khách thập phương và người dân. Dự kiến tại lễ hội sẽ có khoảng hơn 1.000 người phục vụ các nghi thức phần lễ và phần hội, đảm bảo lễ hội diễn ra một cách trang nghiêm, thể hiện đúng phong tục tập quán của người dân địa phương… Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng ăn xin biến tướng, Ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với các Ban Nội dung, Ban An ninh trật tự (ANTT)- Vệ sinh môi trường, Y tế tiến hành rà soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Trưởng ban ANTT - Vệ sinh môi trường, Y tế cho biết: Công an TP Đà Nẵng sẽ đặt trung tâm chỉ huy tiền phương ngay tại khu vực diễn ra lễ hội, xây dựng các phương án đảm bảo ANTT cùng nhiều loại phương tiện và triển khai 11 tổ công tác với 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an Q.Ngũ Hành Sơn, Công an P. Hòa Hải tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra một cách trang nghiêm, an toàn cho khách thập phương và người dân tham gia lễ hội.

Ông Nguyễn Hòa - Phó Ban tổ chức (BTC) Lễ hội yêu cầu từng thành viên trong BTC cũng như các ban phát huy vai trò của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được phân công để lễ hội diễn ra an toàn, chu đáo…

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-3, nhằm ngày 17, 18 và 19-2 năm Quý Mão ). Phần lễ có các lễ, như: Lễ dâng hương Tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, Lễ Tế Xuân cầu Quốc thái - Dân an, Lễ rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ tát, Lễ hóa trang Quán Thế Âm Bồ tát…, cùng phần hội với các trò chơi dân gian, tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo, biểu diễn chế tác đá mỹ nghệ Non Nước…, nhằm quảng bá danh thắng Ngũ Hành Sơn đến với du khách trong và ngoài nước.

M.T