Tàu xe sau Tết Mậu Tuất: Bớt căng thẳng!

Thứ năm, 22/02/2018 16:52

Thường lệ, trước và sau Tết Nguyên đán câu chuyện tàu, xe, vé máy bay trở thành “điểm nóng” bởi sự gia tăng đột biến về nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, năm nay theo ghi nhận của PV Báo Công an TP Đà Nẵng thì dù nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nhưng không còn căng thẳng như những năm trước.

Hành khách đến làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng sáng 21-2.

Khách bến giảm 50%

Theo ghi nhận của PV Báo Công an TP Đà Nẵng sáng 21-2 (mồng 6 Tết Mậu Tuất), lượng khách tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng khá thưa thớt. Trong khu vực nhà ga trung tâm, hầu hết chỉ có các xe nhỏ loại dưới 24 chỗ ngồi chạy các tuyến ngắn như Đông Hà, Huế. Phía bãi xe chờ, có khá nhiều xe khách cỡ lớn từ 35-45 chỗ ngồi sẵn sàng xuất bến nhưng lượng khách khá thưa thớt. Trong nhà ga, người chờ các chuyến xe cũng khá ít, khác hẳn với không khí nhộn nhịp những năm trước đây. Tại khu vực bán vé xe, lượng người đến mua vé cũng không đông đúc như những năm trước, tuy nhiên điều trái ngược là việc mua được vé xe để đi ngay trong ngày các tuyến phía Nam, Tây Nguyên lại khá khó khăn. Nguyên nhân là do vé đi những ngày sau Tết (thường từ mồng 5 đến 8 Tết) đã được nhiều người đặt từ trước Tết Nguyên đán.

Khách hàng đến mua vé xe tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng trong sáng 21-2.

9 giờ ngày 21-2, chị Nguyễn Thị Hà (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đến bến xe Trung tâm thành phố hỏi mua vé xe giường nằm tuyến Đà Nẵng-Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) của nhà xe Thái Sơn và một số nhà xe khác nhưng đều được báo hết vé. Phải đến sau ngày 8-9 tháng Giêng (khoảng ngày 23-24 tháng 2) mới có lại nên chị Hà đành “bấm bụng” mua vé ngày 9 Âm lịch đi Buôn Ma Thuột. Tương tự, anh Nguyễn Thanh Hùng (trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đến hỏi mua vé từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh của nhà xe Thuận Thảo trong ngày 6 tháng Giêng nhưng cũng được báo hết. Hỏi các nhà xe khác cũng trong tình trạng tương tự. “Tôi hỏi 4 nhà xe có quầy bán vé tại bến mà chẳng nhà xe nào còn vé. Họ báo vé chỉ còn từ sau ngày 11 Âm lịch nên tôi cũng đành mua một vé sáng ngày mồng 8 đi rồi điện vào Cty xin nghỉ thêm mấy hôm”-anh Hùng rầu rĩ nói.

Trao đổi với PV Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Viết Hoàng, Tổng Giám đốc CTCPVT&QLBXĐN cho biết, nguyên nhân của việc xe, khách thưa thớt tại bến xe Trung tâm thành phố là do có thông tin sẽ di chuyển bến xe nên rất nhiều xe chạy tuyến đã bỏ ra ngoài chạy hợp đồng. Điều này khiến lượng khách đến bến giảm khá mạnh. Theo thống kê của Cty, dịp sau Tết lượng khách tại bến giảm khoảng 50% so với những năm trước.

Lượng khách đến bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng sáng 21-2 khá thưa thớt.

Hàng không tăng chuyến vẫn “cháy” vé

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các hãng hàng không trong nước đều tăng chuyến bay phục vụ giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 31-1 đến ngày 2-3, (tức từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng Âm lịch). Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV sáng ngày mồng 6 Tết, tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, lượng khách đến làm thủ tục bay cũng khá thưa thớt, khác hẳn so với những năm trước đây.

Theo đó, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ bổ sung thêm hơn 1.100 chuyến bay, tương ứng gần 220.000 ghế, nâng tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán lên gần 1,5 triệu ghế, tăng 9% so với thường lệ và tăng 14% so với cùng kỳ. Trong một số ngày cao điểm (từ 9-2 đến 14-2 và từ 20-2 đến 26-2, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm khoảng 115 đến hơn 160 chuyến vào khung giờ đêm (khởi hành từ sau 24 giờ 00 đêm hôm trước đến 5 giờ 55 sáng hôm sau), tăng gấp 3 lần so sánh thường lệ. Việc tăng chuyến được áp dụng trên 15 đường bay nội địa, giữa các thành phố có nhu cầu đi lại lớn, trong đó giữa Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh tăng khoảng 212 chuyến bay so với thường lệ, khai thác bằng máy bay Airbus A321. Giữa Huế - TP Hồ Chí Minh tăng khoảng 104 chuyến bay so với thường lệ, khai thác bằng máy bay Airbus A321. Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 31-1 đến 2-3, Vietjet tăng tần suất, khai thác gần 6.700 chuyến bay, với tải cung ứng đạt gần 1,4 triệu ghế. Các hãng hàng không cũng tăng cường kiosk check-in (làm thủ tục) tại sân bay đồng thời khuyến khích người dân, hành khách check-in online qua mạng, web... giúp tiết kiệm thời gian và giảm áp lực trực tiếp tại cảng hàng không.

Trong sáng mồng 6 Tết, chúng tôi liên hệ với một số đại lý vé máy bay trên địa bàn TP Đà Nẵng để hỏi mua vé từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh của 3 hãng hàng không trong nước là Vietnam Airlines, Vietjet, Jestar và đều được báo phải sau ngày 11 tháng Giêng mới có vé bay. Tuy nhiên, đa phần vé đi trong khoảng thời gian sau ngày 11 đều là vé của các chuyến bay đêm, được tăng cường để phục vụ hành khách theo kế hoạch. Trong khi đó, chiều từ Đà Nẵng đi Hà Nội thì tình hình vé vẫn bình thường, không xảy ra tình trạng thiếu hay khan hiếm vé. Chị Nguyễn Hồ Anh Thư-Phụ trách bán vé tại một đại lý trên đường Nguyễn Văn Linh cho biết, do từ trước Tết Nguyên đán, nhiều hành khách di chuyển bằng đường hàng không đã có kế hoạch chủ động cho việc đi lại nên họ đặt mua luôn vé khứ hồi. Lượng khách này đa phần là người dân từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng ăn Tết hoặc du lịch. Điều này dẫn đến việc khan hiếm vé máy bay theo chiều ngược lại những ngày sau Tết cũng là điều dễ hiểu.

NGUYỄN TUẤN