Tây Nguyên “căng mình” chống dịch chồng dịch

Thứ tư, 05/08/2020 15:00

Đến ngày 4-8, Lâm Đồng xuất hiện 1 mắc bệnh bạch hầu, như vậy toàn khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện bệnh dịch này. Trong khi đó, Lâm Đồng và Đăk Lăk đã có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chưa kể hàng chục nghìn trường hợp cách ly theo dõi. Dịch chồng dịch khiến các tỉnh Tây Nguyên “căng mình” triển khai công tác phòng chống.

Lực lượng biên phòng triển khai các điểm chốt, chặn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới 24/24 giờ.

Rà soát, chặn đứng đường đi của dịch Covid-19

Tính đến ngày 4-8, tại tỉnh Đăk Lăk đã có 3 ca bệnh Covid-19, trong đó có 2 ca trú tại TP Buôn Ma Thuột và 1 ca trú tại H. Cư Kuin. Bên cạnh đó, 86 người cách ly tại cơ sở y tế, có 314 người cách ly tập trung và hơn 9.900 trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú. Trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh, UBND tỉnh Đăk Lăk đã triển khai công văn số 6743 về việc cách ly xã hội đối với TP Buôn Ma Thuột và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, tiến hành cách ly xã hội trên địa bàn toàn TP Buôn Ma Thuột trong vòng 14 ngày (từ 0 giờ ngày 3-8-2020 đến ngày 16-8-2020).

Trong đó, các ngành chức năng đã thực hiện phong tỏa đường Hoàng Diệu (P. Thắng Lợi, đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu – Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu – Hai Bà Trưng), khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê (P. Tân Lập), khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ (P. Tân Lập), khu vực số nhà 101 (quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận).

Đồng thời, yêu cầu người dân tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình và gia đình, có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Các cơ quan, đơn vị Nhà nước, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, rà soát, lập danh sách các trường hợp đi, đến từ vùng dịch. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với trường hợp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động khi không thực hiện khai báo hoặc khai báo không trung thực việc bản thân, gia đình đi, đến vùng dịch.

Còn tại Lâm Đồng, đến sáng 4-8, đã có kết quả 53 mẫu xét nghiệm là trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ông M.N - bệnh nhân Covid-19 ở Nhật Bản - Giám đốc Cty Hokkaido Lotus xã Đa Nhim, H. Lạc Dương. Như vậy, chỉ còn 1 mẫu F1 tiếp xúc với ca bệnh đang chờ kết quả, riêng 469 trường hợp khác tiếp xúc gần với các ca F1 đang được các ly theo dõi tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch . Hiện, các ngành chức năng đang tiếp tục mở rộng truy vết và triển khai các biện pháp giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe các trường hợp liên quan theo đúng quy định phòng chống dịch Covid19 của Bộ Y tế.

Tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum, Đăk Nông hiện vẫn chưa ghi nhận có ca nhiễm Covid-19, hiện ngành y tế 2 tỉnh này đang dồn lực điều tra dịch tễ, xét nghiệm, cách ly các trường hợp từ TP Đà Nẵng và các địa phương có ca nhiễm Covid-19 đi, đến địa phương.

Ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: tính đến ngày 4-8, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào. Ngành y tế địa phương đã điều tra dịch tễ, cách ly tại các cơ sở, gia đình của hàng nghìn trường hợp từ TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về. Từ 2-2 đến 3-8, toàn tỉnh Gia Lai cách ly trên 9.300 trường hợp, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm là 2.465 mẫu. Hiện, ngành Y tế tỉnh đang kiểm soát chặt chẽ, tránh để dịch lây lan trong cộng đồng.

Hiện các địa phương của khu vực Tây Nguyên vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” với tất cả trường hợp các nguy cơ mắc bệnh, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Nhiều chốt kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh đã được các địa phương khởi động lại trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là các khu vực giáp ranh với các địa phương đang có dịch. Trên tuyến biên giới, nơi tiếp giáp với nước bạn Campuchia, Lào, lực lượng biên phòng cùng các lực lượng khác triển khai thêm các điểm chốt, chặn tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tất cả các cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, túc trực tại các điểm chốt, chặn 24/ 24 giờ.

Người dân tiến hành khai báo y tế tại một điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh y tế trên tuyến Quốc lộ 14.

Khẩn trương tiêm phòng vaccine bạch hầu

Cùng với công tác phòng chống dịch Covid-19, các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên cũng “căng mình” phòng chống dịch bạch hầu đang xảy ra tại 5 tỉnh khi ngày 4-8, 1 bệnh nhân nữ (21 tuổi, người dân tộc Mông, trú thôn 3, xã Liêng Srol, H. Đam Rông, Lâm Đồng) xác định mắc bạch hầu. Còn tại Kon Tum, vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc bệnh này, nâng tổng số thành 42 ca bệnh trên toàn địa bàn.

Tính đến đầu tháng 8-2020, toàn địa phương này có 26 ổ dịch tại 24 thôn, làng, tổ dân phố thuộc 17 xã, phường của 5 huyện, thành phố. Trong đó, có 18 ổ dịch đã qua 14 ngày không có trường hợp mắc mới. Tính đến ngày 3-8, gần 41.600 trường hợp tại các huyện: Kon Rẫy, Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Tô và TP Kon Tum được tiêm vaccine bạch hầu mũi 1, hơn 500 người được tiêm mũi 2 và dự kiến trong tháng 8-2020, công tác tiêm vaccine phòng bạch hầu sẽ hoàn tất trong toàn tỉnh.

Tại Gia Lai, địa phương này đã tiến hành khoanh vùng dập dịch bạch hầu, điều trị thành công cho 25 trường hợp, 6 trường hợp còn lại đang tích cực điều trị tại bệnh viện. Tại Đăk Nông, toàn địa phương ghi nhận 38 ca nhiễm bạch hầu, những ổ dịch đã được lực lượng y tế từng bước khống chế thành công. Tính đến ngày 4-8, địa phương này cũng đã có trên 40.300 người được tiêm vaccine dự phòng bạch hầu.

Ông Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết: ''Trước mắt, chúng tôi đã cấp tạm ứng cho các tỉnh trong vùng khoảng 300.000 liều vaccine Td (phòng bệnh bạch hầu) để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bạch hầu. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục có công văn yêu cầu ngành y tế các tỉnh Tây Nguyên vẫn tập trung triển khai dập dịch bạch hầu kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19, không được để xảy ra tình trạng nặng việc này rồi bỏ việc kia. Ngoài ra, viện sẽ chuyển tiếp hàng trăm nghìn liều vaccine Td nữa để các tỉnh khẩn trương tiêm phòng cho người dân, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng”.

M.T