Tên trộm hay ra vẻ... người tốt!

Thứ ba, 27/09/2022 07:11
Chiều 26-9, Thượng tá Trần Văn Thọ- Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) và lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tam Thuận (Q.Thanh Khê) đã đến khen thưởng đột xuất CBCS Công an phường Tam Thuận về thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Đối tượng Nguyễn Hữu Trí cùng tang vật.
Đối tượng Nguyễn Hữu Trí cùng tang vật.

Trước đó, vào trưa 23-9, anh Lê Văn Viễn (2002, trú xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đến Công an phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng trình báo sự việc mình bị kẻ gian trộm cắp xe máy. Theo anh Viễn trình bày, tối 20-9, anh Viễn hành nghề xe ôm công nghệ (grab) có đón một vị khách tên “Trí” (không rõ lai lịch) đưa về đường Nguyễn Văn Thoại (Đà Nẵng). Trong quá trình chở khách, anh Viễn có nói chuyện đang cần tìm phòng trọ nên Trí nhận lời tìm giúp.

Đến ngày 21-9-2022, Trí hẹn gặp anh Viễn rồi rủ đi nhậu tại khu vực đường Phan Tứ - Mai Thúc Loan (TP. Đà Nẵng). Nhậu được một hồi khá lâu và để giải mỏi, Trí nói Viễn đi cùng mình đến quán trà sữa tại số 298- Trần Cao Vân (TP. Đà Nẵng) có việc. Tại đây, hai người nói chuyện, trao đổi với nhau về đề nghị tìm giúp phòng trọ ở Đà Nẵng cho anh Viễn. Do đã uống khá nhiều bia nên anh Viễn cần giải quyết “bầu tâm sự”, nhưng ngay khi anh Viễn đi vệ sinh, Trí lấy xe mô-tô BKS 76C1-044.50 và ĐTDĐ của anh Viễn rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Dù bị lấy mất tài sản nhưng anh Viễn không báo cáo sự việc ngay đến cơ quan Công an mà tìm cách liên lạc với Trí song bất thành. Mãi đến ngày 24-9, anh Viễn mới đến Công an phường Tam Thuận trình báo.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải- Phó Trưởng Công an phường Tam Thuận, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an phường Tam Thuận đã cử cán bộ tiến hành xác minh qua nhiều nguồn khác nhau và đã xác định lai lịch đối tượng Trí có họ tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Trí (1992, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, khi tìm cách tiếp cận nơi ở của Trí thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Kiên trì xác minh kết hợp với bố trí lực lượng đón lõng ở địa phương nơi Trí cư trú, đến chiều ngày 25-9, Công an phường Tam Thuận đã tìm được và mời Trí về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Trí khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản và chỉ địa điểm tiêu thụ, cất giấu tài sản. Cụ thể, sau khi chiếm đoạt xe mô-tô và ĐTDĐ của anh Viễn, Trí đem chiếc ĐTDĐ cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng) lấy 1,5 triệu đồng; còn xe máy BKS 76C1-044.50, Trí đem cất giấu tại bãi giữ xe trên đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng). Từ lời khai của đối tượng, Công an phường Tam Thuận đã tiến hành thu hồi được một số tài sản liên quan đến vụ việc.

Xét thấy hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác do Nguyễn Hữu Trí thực hiện có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản” nên Công an phường Tam Thuận lập hồ sơ đề xuất lãnh đạo cho chuyển đối tượng Nguyễn Hữu Trí, hồ sơ cùng tang vật đến Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền.

PHƯƠNG KIẾM