Thách thức đối với quan hệ Mỹ - Hàn sau vụ đột kích nhà máy Hyundai

Thứ ba, 09/09/2025 10:15

Cuộc đột kích truy quét người nhập cư bất hợp pháp ở nhà máy sản xuất xe điện của Hyundai ở Georgia (Mỹ) đã khiến quan hệ Mỹ và Hàn Quốc căng thẳng.

Theo CNN ngày 7-9, một nhà máy của Hyundai (Hàn Quốc) tại bang Georgia (Mỹ) đã trở thành tâm điểm đột kích ngày 4-9. Đây là một trong những cuộc truy quét nhập cư có quy mô lớn nhất lịch sử gần đây của Mỹ. Chiến dịch được chuẩn bị trong nhiều tháng và kết thúc khi 475 người bị bắt giữ, phần lớn là công dân Hàn Quốc.

Lực lượng ICE bắt các công nhân tại nhà máy Hyundai - LG ở bang Georgia ngày 4-9. Ảnh: ICE
Lực lượng ICE bắt các công nhân tại nhà máy Hyundai - LG ở bang Georgia ngày 4-9. Ảnh: ICE

Cuộc truy quét này do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiến hành diễn ra tại Ellabell, cách thành phố Savannah của Georgia khoảng 40 km về phía Tây. Đây là kết quả của cuộc điều tra được nhà chức trách mô tả là phối hợp chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều cơ quan liên bang và bang, sau nhiều tuần thu thập tình báo, tập trung trong một ngày then chốt. Đây là cuộc truy quét lớn nhất từ trước tới nay trong chiến dịch trấn áp nhập cư tại nơi làm việc của chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Steven Schrank, đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa, cho biết cả 475 người bị bắt đều ở Mỹ bất hợp pháp. Một số vượt biên trái phép, một số nhập cảnh theo diện miễn thị thực nhưng không được phép làm việc, số khác đã quá hạn thị thực. Ông Schrank nói phần lớn là công dân Hàn Quốc, nhưng không có số liệu cụ thể theo quốc tịch. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun sau đó cho biết trên 300 người bị bắt là công dân Hàn Quốc, bao gồm cả nhân viên của các công ty đối tác đang sang Mỹ công tác. Nhiều người trong số họ được cho là đã nhập cảnh vào Mỹ bằng visa công tác ngắn hạn hoặc theo Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Program), nhưng cơ quan nhập cư Mỹ kết luận rằng hoạt động của họ tại công trường không phù hợp với mục đích lưu trú.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5-9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: "Các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đầu tư của chúng ta và quyền lợi của công dân chúng ta không được phép bị xâm phạm một cách bất công trong các hoạt động thực thi pháp luật của Mỹ". Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng đã bày tỏ quan ngại và lấy làm tiếc thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, đồng thời thúc giục họ đảm bảo rằng quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của công dân chúng ta được bảo vệ đầy đủ".

Theo tờ The Washington Post, trong một cuộc họp khẩn ngày 7-9, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae Myung cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Mỹ sau cuộc truy quét nhập cư quy mô lớn ở nhà máy Hyundai tại bang Georgia. Trong một tuyên bố cuối ngày 7-9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết một máy bay sẽ được điều động để đưa các công nhân trở về sau khi các cuộc đàm phán để trả tự do cho khoảng 300 người Hàn Quốc bị giam giữ đã kết thúc và quá trình xử lý để họ được thả khỏi nơi giam giữ đang được tiến hành. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Washington Cho Ki-joong cho biết các công nhân có thể sẽ lên máy bay vào ngày 10-9.

Việc bắt giữ 475 công nhân, bao gồm khoảng 300 công nhân Hàn Quốc tại nhà máy sản xuất của Hyundai đang được xây dựng, đã gây chấn động và hoang mang tại Seoul, đặc biệt là khi sự việc diễn ra chỉ 10 ngày sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai tổng thống Mỹ và Hàn Quốc, nơi họ cam kết thắt chặt quan hệ kinh doanh. Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối về vụ bắt giữ và việc công bố đoạn phim ghi lại cảnh lực lượng chức năng Mỹ sử dụng xe bọc thép để bắt giữ và còng tay những người công nhân đưa đi.

Cuộc truy quét diễn ra sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa Mỹ và Hàn Quốc về thuế quan và đầu tư. Đây là thời điểm nhạy cảm trong quan hệ song phương Mỹ - Hàn, khi các cuộc đàm phán thuế quan tập trung bàn về việc Hàn Quốc thực hiện các khoản đầu tư lên tới 350 tỷ USD vào Mỹ để được Mỹ giảm mức thuế quan. Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Hyundai và LG sẽ đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy các khoản đầu tư này. Tuy nhiên, cuộc truy quét nhập cư mới diễn ra khiến doanh nghiệp và quan chức Hàn Quốc lo ngại về thực tế chính trị khi làm ăn tại Mỹ. Địa điểm xảy ra vụ đột kích là một dự án sản xuất pin xe điện trị giá 4,3 tỷ USD, với Hyundai và LG Energy Solution mỗi bên nắm giữ 50% cổ phần, một trong những dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang Georgia.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã coi việc trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp là trọng tâm trong chính quyền của mình, đồng thời cam kết tiến hành cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước này đối với những người nhập cư phạm tội. Sau vụ đột kích, ông Trump cảnh báo các công ty nước ngoài cần phải tôn trọng luật nhập cư của Mỹ. "Sau chiến dịch thực thi luật nhập cư tại nhà máy sản xuất pin của Hyundai ở bang Georgia, tôi kêu gọi tất cả công ty nước ngoài đầu tư vào Mỹ hãy tôn trọng luật nhập cư của chúng tôi", ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7-9. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Washington hoan nghênh các công ty nước ngoài đầu tư vào Mỹ và khuyến khích họ đưa "hợp pháp" những nhân viên giỏi giang, lành nghề tới tạo ra "những sản phẩm mang đẳng cấp thế giới". "Chúng tôi sẽ tạo điều kiện một cách nhanh chóng và hợp pháp để các bạn thực hiện điều đó. Đổi lại, chúng tôi yêu cầu hãy tuyển dụng và đào tạo công nhân là người Mỹ", ông Trump nêu thêm. Trước khi đăng bài trên Truth Social, ông Trump nói với truyền thông rằng sẽ xem xét những gì đã xảy ra, nhưng sự việc "không gây tổn hại" đến mối quan hệ của ông với Hàn Quốc.

AN BÌNH