Thái Lan đưa xe tăng và thiết giáp đến khu vực tranh chấp

Thứ sáu, 04/03/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Trang CEN ngày 3-3 đưa tin, Nội các Thái Lan đã phê chuẩn khoản ngân sách 66,7 triệu USD chi cho việc thành lập một trung đoàn tăng thiết giáp và một sư đoàn bộ binh mới để triển khai gần biên giới thuộc khu đền Preah Vihear đang tranh chấp với Campuchia.

Theo nguồn tin của CEN, trung đoàn tăng thiết giáp sẽ được triển khai tại tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan. CEN dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan nói, việc triển khai đơn vị này cùng sư đoàn bộ binh nói trên là nhằm ứng phó với yêu cầu tăng cường an ninh biên giới Thái Lan hiện nay. Hồi cuối tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố sẽ không rút bất kỳ binh sĩ nào của nước này ra khỏi khu vực giáp giới với Campuchia, dù Indonesia chuẩn bị phái các quan sát viên tới vùng tranh chấp biên giới. Trong khi đó, cùng ngày, báo chí Campuchia dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia, ông Marty Natalegawa cho biết, những điều khoản về quyền hạn (TOR) đối với các quan sát viên Indonesia được cử tới giám sát khu vực biên giới tranh chấp gần đền Preah Vihear đã được phía Campuchia nhanh chóng trả lời và chấp thuận. Tuy nhiên, phía Thái Lan vẫn giữ thái độ im lặng.

Quân đội Campuchia tại khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear. Ảnh: Reuters 

Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Jakarta ngày 22-2, Indonesia sẽ cử 30 quan sát viên tới khu vực biên giới tranh chấp nói trên và chia ra mỗi bên 15 người. Theo Ngoại trưởng Natalegawa, các quan sát viên Indonesia chưa thể sớm được triển khai vì chưa thống nhất được địa điểm đóng quân. Phía Thái Lan dường như không muốn các quan sát viên ASEAN vào khu vực biên giới tranh chấp rộng 4,6 km2, mà muốn họ đóng ở bên ngoài khu vực này. Báo chí Campuchia cũng dẫn lời Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, nói rằng Thái Lan cần có thêm thời gian để các cơ quan hữu quan thảo luận TOR và cũng muốn đưa TOR ra thảo luận tại một cuộc họp của Ủy ban biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) do bộ trưởng quốc phòng hai nước là đồng chủ tịch.

Trước đó, ngày 2-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong cho biết Campuchia đã nhất trí với các điều khoản giới hạn hoạt động của quan sát viên quân sự không vũ trang của Indonesia giám sát lệnh ngừng bắn dọc biên giới khu vực đền Preah Vihear, và đang chờ phản hồi từ phía Thái Lan. Người phát ngôn Koy Kuong nói: “Chúng tôi đã nhấn mạnh rõ ràng trong bức thư về bản giới hạn này rằng trong trường hợp Thái Lan phản đối, Campuchia vẫn đơn phương tiếp nhận các quan sát viên Indonesia”. Theo kế hoạch, trong ngày 3-3, Bộ Quốc phòng Campuchia  tổ chức chuyến thị sát khu vực biên giới và đền Preah Vihear cho tùy viên quân sự của hơn 10 sứ quán nước ngoài ở Campuchia.

Tuy nhiên, ngày 2-3, quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia một lần nữa làm căng thẳng biên giới với kế hoạch đưa phái đoàn tùy viên quân sự nước ngoài tới thăm khu vực tranh chấp 4,6 km2 gần đền Preah Vihear. Báo Bangkok Post dẫn nguồn tin quân đội cho biết, từ đêm 1-3, binh sĩ Thái Lan tại khu vực tranh chấp đã được đặt trong tình trạng báo động để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra. Căng thẳng đã tăng lên sau khi Campuchia thông báo sẽ đưa tùy viên quân sự của 10 nước từ Phnom Penh tới khu vực tranh chấp vào ngày 2-3 nhưng vấp phải sự phản đối từ phía Thái Lan. Bangkok cho rằng, Phnom Penh có thể đưa phái đoàn này tới thăm đền Preah Vihear nhưng không được phép tới các khu vực tranh chấp mà Campuchia đang chiếm giữ, trong đó có chùa Wat Kaeo Sikha Kiri Savara. Hiện chưa rõ phía Campuchia có điều chỉnh địa điểm đến thăm hay không nhưng Phnome Penh đã lùi thời gian đưa đoàn tùy viên quân sự tới biên giới sang ngày 3-3.

Tại Phnom Penh, tùy viên quân sự Thái Lan đã liên hệ với Sứ quán các nước khác đề nghị hoãn tham gia chuyến đi trên vì có thể làm bùng nổ căng thẳng mới Thái Lan -Campuchia. Bangkok cũng giải thích tuần trước, quân đội Thái Lan cũng đưa đoàn tùy viên quân sự của 14 nước tới biên giới Thái Lan - Campuchia nhưng phái đoàn không đi vào khu vực tranh chấp mà chỉ tới đồi Mor E-daeng và làng Phum Srol trong lãnh thổ Thái Lan.

Lê Diệu Nguyên