Thai nhi tử vong do bác sĩ yếu chuyên môn

Thứ bảy, 18/04/2020 10:20

Ngày 17-4, Sở Y tế Kon Tum cho biết, anh L.V.T (31 tuổi, trú xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã gửi đơn cáo buộc các bác sĩ tại BVĐK khu vực Ngọc Hồi, tắc trách khiến thai nhi là con trai của anh tử vong.

Theo phản ánh của anh L.V.T, khoảng 7 giờ ngày 11-4, vợ anh là chị Đ.T.H (28 tuổi) có biểu hiện chuyển dạ sinh con. Bác sĩ của một phòng khám tư kết luận sản phụ và thai nhi bình thường, cần tới bệnh viện chờ sinh. Chị H. nhập viện BVĐK khu vực Ngọc Hồi. Đến khoảng 22 giờ 30, chị H. trở dạ, sau đó được đưa vào phòng chờ sinh. Tới 0 giờ 20 ngày 12-4, chị H. được thông báo đưa lên phòng mổ. Khoảng hơn 1 giờ sau, các bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong. Bác sĩ Nguyễn Hữu Thâm - Giám đốc BVĐK khu vực Ngọc Hồi giải thích: Do cuộc chuyển dạ kéo dài, chuyên môn bác sĩ yếu nên tiên lượng cuộc chuyển dạ không hết dẫn đến thai nhi bị ngạt, hồi sức không đạt nên tử vong. Kíp trực ngày hôm đó gồm 3 bác sĩ, 4 y tá và hộ lý đã đến nhà chị H. nhận sai sót, xin lỗi, hỗ trợ tiền mai táng với gia đình.

P.V