Thăm hỏi, động viên các cán bộ Cảnh sát Giao thông bị trọng thương khi làm nhiệm vụ

Thứ sáu, 16/09/2022 09:02
Ngày 15-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biết Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để thăm hỏi, tặng quà động viên Thiếu tá Hồ Đức Thuận (1981, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) bị thương khi làm nhiệm vụ.
Lãnh đạo các đơn vị thăm, động viên Trung úy Thịnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hồ Đức Thuận.

* Bắt khẩn cấp “phượt thủ” tông xe vào Thiếu tá CSGT

Tại bệnh viên, thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng đã ân cần thăm hỏi về tình hình thương tích của Thiếu tá Thuận, đồng thời động viên, chia sẻ với Thiếu tá Thuận cùng gia đình khi không may gặp phải tai nạn. Ông Lê Văn Dũng cũng đề nghị các y, bác sĩ bệnh viện tiếp tục tập trung chăm lo, điều trị cho Thiếu tá Hồ Đức Thuận để bệnh nhân sớm hồi phục, trở lại đơn vị công tác. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định hành vi vi phạm của đối tượng điều khiển xe máy tông gây thương tích cho Thiếu tá Hồ Đức Thuận.

Trước đó lúc 14 giờ 50 ngày 11-9, Lê Đức Sơn (2000, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy BKS 76E1-63.889 lưu thông trên QL1A theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Khi đến đoạn km 1013+400m (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam), do có dấu hiệu chạy quá tốc độ, xe không có gương chiếu hậu nên tổ công tác của Đội 1 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tông thẳng vào Thiếu tá Hồ Đức Thuận đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Cú tông mạnh khiến Thiếu tá Thuận bị đa chấn thương được người dân và đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, sau đó nạn nhân được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị.


Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Núi Thành đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Sơn.

Còn đối tượng Lê Đức Sơn sau khi sự việc xảy ra cũng bị thương nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong người Lê Đức Sơn mang theo 7 điếu thuốc “lạ” nghi ngờ là cần sa. Khi gây tai nạn, Lê Đức Sơn mặc đồ phượt thủ và chạy với tốc độ khoảng 90km/h. Tới ngày 14-9, Sơn đến CAH Núi Thành trình diện và bị tạm giữ khẩn cấp. Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận 7 điếu thuốc mà Sơn mang theo trong người đã bị Công an thu giữ là cần sa.

Liên quan đến vụ việc trên, cùng ngày Thượng tá Phạm Viết Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Sơn để điều tra về hành vi “Chống đối người thi hành công vụ”. Theo Thượng tá Tiến, hiện Công an huyện đưa 7 điếu thuốc nghi vấn là cần sa đi giám định để xác định chính xác có phải là ma túy hay không, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Đức Sơn theo quy định của pháp luật. “Đối tượng Sơn bị giữ khẩn cấp trong thời hạn 3 ngày. Sau khi củng cố hồ sơ, đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra”, Thượng tá Tiến thông tin thêm.

* Cùng ngày, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát Hình sự và CAQ Hải Châu đã đến Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên Trung úy Trần Quốc Thịnh, cán bộ Công an quận Hải Châu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ cùng tổ tuần tra C3-911.

Lãnh đạo các đơn vị thăm, động viên Trung úy Thịnh.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, vào khuya 11-9, trong lúc tham gia làm nhiệm vụ cùng tổ tuần tra C3-911 theo Kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng, Trung uý Trần Quốc Thịnh, cán bộ Đội CSGT-TT CAQ Hải Châu tiến hành dừng xe máy của đôi nam nữ điều khiển vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà đâm thẳng vào người khiến Trung úy Thịnh bị gãy chân rồi bỏ chạy. Khoảng 10 tiếng từ lúc gây án, Công an quận Hải Châu đã truy xét nhanh và bắt giữ được Phạm Minh Tân (2001, trú Thọ Quang, Q. Sơn Trà) cùng đối tượng nữ đi cùng.

Khi được đưa vào cấp cứu, Trung úy Thịnh đã được các y bác sỹ tiến hành phẫu thuật, hiện sức khỏe đã ổn định. Tại chuyến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, biểu dương tấm gương không quản nguy hiểm sẵn sàng làm nhiệm vụ của Trung úy Thịnh. Đại diện đoàn cũng trao tặng quà của Giám đốc Công an TP và các đơn vị đồng thời động viên Trung úy Thịnh yên tâm điều trị bệnh, nhanh chóng bình phục. Thượng tá Nguyễn Ban - Phó trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, có hành vi chống người thi hành công vụ.

BÃO BÌNH - MAI VINH