"Thần y" chữa bệnh câm điếc

Thứ sáu, 23/12/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Nhắc đến “thần y” Võ Hoàng Yên (1975, ở H. Cái Nước, Cà Mau), nhiều người dân ở các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An... đều cảm phục. Ông không chỉ là một “thần y” có biệt tài chữa bệnh câm, điếc... trong vài phút mà còn là ân nhân của nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Dư luận cả nước gần đây đang xôn xao về vị “thần y” Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí cho những người mắc bệnh bại liệt, câm điếc bằng các phương pháp xoa bóp, day ấn huyệt. Cách đây không lâu, người dân Hà Tĩnh được vinh dự đón vị lương y Võ Hoàng Yên về địa phương này để chữa bệnh cho các bệnh nhân tại đây. Ông dẫn theo 2 học trò và chút đồ nghề đơn giản chỉ có 1 chiếc bàn ghế gỗ và ít dầu xoa bóp.

Có lẽ không phải cần đến những bệnh viện lớn người ta mới gặp cảnh quá tải bệnh nhân, mà chỉ cần đi theo chân của lương y Yên cũng có thể thấy cảnh đông đúc, kín đặc người đến chữa bệnh. Lương y Võ Hoàng Yên chỉ lưu lại được 2 ngày nhưng đã có 256 bệnh nhân đăng ký. Ngoài ra, còn có rất nhiều người nằm trong danh sách đến “túc trực” mong có thêm cơ hội chữa trị.

 Lương y Võ Hoàng Yên đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân
tại Trung tâm Hội Đông y Hà Tĩnh. Ảnh: V.T

Có người nhà là cháu gái Trần Thị Thủy (12 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh, anh Trần Văn Dũng (Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã may mắn khi vượt quãng đường rừng đưa cháu Thủy xuống thành phố được lương y Yên chữa bệnh. Anh Dũng không giấu được nỗi niềm hạnh phúc: “Cháu Thủy câm từ lúc nhỏ. Lớn lên cháu nghe được mà không nói được. Nghe tiếng lương y Võ Hoàng Yên đã lâu nhưng không có điều kiện để đưa cháu đi chữa nên khi ông về Hà Tĩnh tôi đưa cháu xuống đây liền. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa bởi chỉ mất vài phút với vài thao tác của lương y, cháu Thủy đã nói được. Thật may mắn và hạnh phúc quá... Chúng tôi không biết lấy chi để đền ơn lương y...”. Tương tự, ông Trần Văn Thức (65 tuổi, ở P. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) có con trai bị câm điếc từ lâu nay được lương y Võ Hoàng Yên chữa khỏi bệnh, xúc động nói: “Lúc đầu tui không tin nhưng khi tận mắt thấy lương y chữa bệnh cho con trai tui, tui cảm phục quá...”.

* Lương y Võ Hoàng Yên sinh năm 1975, quê ở TT Cái Nước, H. Cái Nước, Cà Mau. Nhận lời mời của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông đã về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho bệnh nhân câm điếc và bại liệt trên địa bàn Hà Tĩnh bằng phương pháp day ấn huyệt. Qua hai đợt phục vụ các bệnh nhân tại Hà Tĩnh, ông luôn tận tụy, cùng các cộng sự đã trực tiếp khám và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân, trong đó có không ít bệnh nhân đã có hiệu quả bước đầu.Để tạo điều kiện thuận lợi cho lương y Võ Hoàng Yên hành nghề phục vụ nhân dân trên địa bàn cũng như thể theo nguyện vọng được tiếp tục phục vụ người dân Hà Tĩnh của lương y. Ngày 20-12, Hội Đông y Hà Tĩnh đã kết nạp, trao giấy chứng nhận hội viên chính thức Hội Đông y Hà Tĩnh và thẻ hội viên Hội Đông y Việt Nam cho lương y Võ Hoàng Yên. Ngành Y tế cũng đã cấp chứng chỉ hành nghề và UBND H. Cẩm Xuyên cấp đất với diện tích 64.294m2 tại xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên để lương y xây dựng trung tâm phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng, làm vườn cây thuốc nam phục vụ bệnh nhân.

Trực tiếp chứng kiến cách chữa bệnh của lương y Võ Hoàng Yên, ông Nguyễn Đình Trác – Chủ tịch Hội Đông y tỉnh không khỏi cảm phục: “Tôi theo dõi rất sát. Từ nãy giờ tôi đã chứng kiến 4 bệnh nhân câm sau khi được xoa bóp, ấn huyệt ở cổ và lưỡi của thầy đã nói được. Kết quả về lâu dài thì còn phải theo dõi mới khẳng định nhưng trước mắt thì thật quá tốt”. Ông Nguyễn Xuân Thiều - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Qua nhiều kênh thông tin khác nhau chúng tôi biết được lương y Võ Hoàng Yên đã chữa trị được rất nhiều ca bệnh nặng về bại liệt, câm, điếc, thoái hóa cột sống. Thực tế, nhiều người dân Hà Tĩnh cũng biết được thông tin này và đã đưa con em vào tận Cà Mau chữa trị. Để giảm bớt khó khăn cho người dân, thêm cơ hội cho nhiều người tàn tật có cơ may khỏi bệnh, chúng tôi đã mời lương y về tận Hà Tĩnh chữa bệnh cho dân”.

Trước đó, vào những ngày cuối tháng 7, tại Hội thảo về phương pháp chữa bệnh của mình tại Bình Phước, lương y Võ Hoàng Yên đã trực tiếp dùng phương pháp xoa bóp day ấn huyệt để điều trị phục hồi chức năng cho 8 trường hợp câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống. Những bệnh nhân này được các bác sĩ chọn lựa ngẫu nhiên trên các hồ sơ đã được thẩm định thực tế. Tất cả các bệnh nhân được điều trị đều tiến triển tốt đẹp. Những bệnh nhân bị liệt nặng, sau vài phút điều trị đã bỏ nạng tự ngồi xuống đứng lên và bước đi rất tự tin. Nhiều người câm điếc đã bắt đầu nghe thấy tiếng gọi của người thân và thật cảm động khi câu nói đầu tiên của họ được lương y Võ Hoàng Yên chỉ dạy là “bố ơi, con yêu bố lắm!”...

V.Tuân