Thành bại tại hàng thủ

Thứ tư, 11/08/2021 14:52

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với những đội bóng sừng sỏ của châu Á, được đánh giá mạnh hơn chúng ta về mọi mặt. Để đi xa nhất có thể, điều tiên quyết HLV Park Hang-seo phải làm là xây thật chắc “hàng rào chắn” trước khung thành đội nhà.

Trong vòng nửa tháng tới, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần tìm ra bộ khung phòng ngự thi đấu trơn tru và những phương án thay thế tốt nhất bởi thành bại đều do hàng thủ. 

Không nhiều sự lựa chọn

Những giải đấu đã qua phần nào người hâm mộ cũng nhìn thấy được quan điểm cầm quân của HLV Park Hang-seo. Ông luôn ưu tiên bảo vệ mành lưới đội nhà trước khi nghĩ về những bàn thắng. Bởi thế, trong sơ đồ chiến thuật, ông cũng không bao giờ mạo hiểm trao vị trí cho những cầu thủ phòng ngự mà ông không an tâm. Kể từ lúc ông thầy người Hàn Quốc nắm quyền đội tuyển quốc gia đến nay, con số những cầu thủ được ông tin dùng, kể cả hàng tấn công lẫn hàng thủ cũng không nhiều. Đặc biệt, từ khi Đình Trọng gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, niềm tin của HLV Park Hang-seo trao trọn cho bộ ba Bùi Tiến Dũng- Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh.

Thực tế, bộ ba này đã thi đấu rất ăn ý và góp công lớn mang về những chiến tích vô tiền khoáng hậu của đội tuyển Việt Nam. Tấm vé đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên dự vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup cũng nằm trong số đó. Cả ba đều được xem là những trung vệ “thép” khó thay thế ở thời điểm hiện tại, kể cả khi Đình Trọng hồi phục chấn thương quay trở lại. Tuy nhiên, với bộ máy càng được vận hành một cách thường xuyên, liên tục thì rủi ro gặp phải cũng càng cao hơn. Ở những trận đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chống đỡ những đợt tấn công được dự đoán là mạnh mẽ hơn rất nhiều những gì chúng ta đã trải qua bởi các đối thủ lần này đều là những “ông lớn” của châu Á. Trong trường hợp một trong ba cầu thủ gặp vấn đề, đương nhiên HLV Park Hang-seo sẽ tính phương án thay thế. Nhưng, các phương án lựa chọn là không nhiều.

Trong danh sách những cái tên được triệu tập lên tuyển lần này, những cầu thủ khả dĩ nhất có thể đảm nhiệm vị trí phòng ngự thay thế Bùi Tiến Dũng- Quế Ngọc Hải- Duy Mạnh là Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung và Đình Trọng. Trong ba cầu thủ này, hiện Đình Trọng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Kể cả khi từ nay đến đầu tháng 9 tới, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội này có thể quay  lại thi đấu thì cũng chưa chắc anh đạt được phong độ tốt nhất. Đã một khoảng thời gian dài Đình Trọng rời xa sân cỏ nên dù được đánh giá cao anh cũng cần có thêm thời gian để thích nghi với lối chơi chung của toàn đội. Riêng về trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh và Thành Chung, dù được thầy Park gọi lên tuyển thường xuyên nhưng số trận được ra sân thì ngược lại. Vì là những phương án thay thế nên thời gian qua cả hai cầu thủ này chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị. Để có thể “vá” vị trí khi cầu thủ ưng ý nhất của thầy Park gặp vấn đề, cả Bùi Hoàng Việt Anh và Thành Chung cần nỗ lực thêm nhiều.

Tập quên Văn Hậu

Ngoài ba trung vệ, trong sơ đồ chiến thuật của thầy Park, ông còn bố trí hai hậu vệ biên lên công về thủ. Một trong hai cái tên luôn được ông thầy đến từ xứ sở kim chi lựa chọn là Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ người Thái Bình được gọi lên tuyển từ năm 18 tuổi và dần trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia. Tính đến nay, Văn Hậu đã có 5 năm ăn cơm tuyển. Ở Văn Hậu có đầy đủ tố chất để trở thành hậu vệ số 1 của tuyển Việt Nam. Anh có chiều cao lý tưởng, thể hình đầy đặn, đặc biệt nguồn thể lực cũng khá dồi dào. Việc cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội này vừa sang châu Âu thi đấu cũng minh chứng cho khả năng phòng ngự cao của mình.

Với bối cảnh hiện tại, hơn bao giờ hết thầy Park cần Văn Hậu. Tuy nhiên, trớ trêu thay, Văn Hậu hiện không ở trong trạng thái lành lặn và sung mãn nhất. Kể từ khi lên tuyển hội quân từ ngày 5-8 đến nay, cầu thủ sinh năm 1999 vẫn phải tập hồi phục riêng do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Hậu vệ từng lọt tốp 3 cầu thủ trẻ hay nhất châu Á năm 2019 này gặp chấn thương khi còn thi đấu cho CLB SC Heerenveen tại Hà Lan từ năm 2020. Trở về Việt Nam, anh tiếp tục gặp chấn thương nặng ở một buổi tập của CLB Hà Nội dù không va chạm với đồng đội nào. Từ đó đến nay, Văn Hậu trải qua 2 lần phẫu thuật, điều trị dài hạn tại trung tâm PVF. Hồi tháng 5 sau khi Văn Hậu hết chu trình điều trị, PVF từng khuyến cáo anh phải tiếp tục tập nhẹ, tăng dần cường độ trước khi thi đấu trở lại. Dù vậy, với tình hình hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam tương đối mỏng ở vòng loại loại thứ 2 World Cup 2022, Văn Hậu vẫn được gọi tên. Văn Hậu được trao cơ hội vào sân từ ghế dự bị và thi đấu tương đối tròn vai. Sau đó, khi trở lại CLB, Văn Hậu lại cho thấy mình không hề ổn ở đôi chân. Những trận đấu trên đất UAE vừa qua, Văn Hậu vẫn góp mặt nhưng phong độ của anh cũng đã đi xuống, người hâm mộ không còn thấy những màn thể hiện xuất sắc như xưa. 

Trên thực tế, nếu không có Văn Hậu, thầy Park có thể dùng Hồng Duy và Vũ Văn Thanh thay thế. Cả hai cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL cũng đã có những màn trình diễn khá ấn tượng ở các trận đấu đã qua của tuyển Việt Nam. Thế cho nên, thầy Park nên tạm tập quên Văn Hậu, không thể bất chấp sử dụng khi anh chưa thật sự sẵn sàng.

THÀNH DANH