Thành công nhờ biết lắng nghe dân

Thứ ba, 12/06/2018 11:46

Hai năm 2016, 2017, nhân dân và cán bộ xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) liên tiếp được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). "Việc lớn, việc nhỏ liên quan đến tình hình an ninh trật tự (ANTT), tất thảy lực lượng Công an xã (CAX) đều có mặt, bất kể ngày hay đêm. Mục tiêu cao nhất là, khi địa bàn không còn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thì người dân yên tâm lao động sản xuất, cũng như tích cực góp phần thay đổi diện mạo quê hương, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu nông thôn mới"- Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương Đinh Ngọc Thiên xác nhận.

CAX Hòa Khương xác minh, trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Với vai trò nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ ở địa phương, thời gian qua, lực lượng CAX Hòa Khương luôn nêu cao ý thức trước công việc, trước nhân dân và với chính mình, phấn đấu thực hiện học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND nên công tác tiếp xúc, giải quyết công việc hằng ngày của đội ngũ CA viên thôn, CAX đã để lại nhiều nghĩa cử cao đẹp, khó quên. Những ý kiến đóng góp đều được CAX tiếp thu và khắc phục sửa chữa, từ đó đã tạo được sự tin cậy của nhân dân địa phương. Năm 2018, CAX tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ với nhiều nội dung thiết thực; trong đó, đi sâu tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến ANTT xã hội nông thôn mới. Không chỉ vậy, CAX còn vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào, góp phần cùng chính quyền làm tốt công tác giữ gìn ANTT cơ sở, như trường hợp ông Ngô Ta (thôn Phú Sơn Nam) dù ở gần cái tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng vẫn tích cực tham gia lực lượng dân phòng cơ động, tổ tự quản ANTT ở nghĩa trang Gò Cao. Ngoài ra, CAX còn tham mưu cho địa phương thành lập các mô hình tự quản như "Cảm hóa giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư"; "Tộc họ tham gia quản lý, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật", "Phụ nữ nói không với cờ bạc"... để tổ chức sinh hoạt lồng ghép, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức người dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Nhiều CA viên thôn trước đây vốn chỉ quen với công việc đồng áng, với người nông dân trong làng, nay phải quản lý từ khu dân cư cho đến địa bàn giáp ranh rộng lớn với xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam) nên cũng gặp không ít khó khăn. Theo Trưởng thôn La Châu Trà Văn Đức, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, người dân đều gọi CA. Nếu CA xử lý không khéo léo, chính xác các phần việc cũng dễ nảy sinh những dư luận không hay... Các CA viên Trần Trung (thôn Hương Lam), Trần Văn Đấu (thôn Phú Sơn 2), Nguyễn Như Quán (thôn Phú Sơn Nam) tuy đã lên chức "ông" nhưng vẫn miệt mài, tận tụy với trách nhiệm được giao; anh Nguyễn Tam (thôn Phước Sơn) ngoài việc đảm bảo ANTT tại địa bàn vùng sâu vùng xa, anh còn luôn có mặt kịp thời hỗ trợ đồng nghiệp giải quyết những công việc khác...

Trưởng CAX Hòa Khương Nguyễn Hữu Hòa cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác, lực lượng CAX luôn biết lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân, cải tiến lề lối làm việc, giải quyết công việc một cách nhanh gọn, tránh phiền hà, sách nhiễu. Bên cạnh đó, được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo CAH và Đảng ủy, chính quyền địa phương nên việc "Học tập và làm theo 6 điều Bác dạy CAND" của lực lượng CAX gặp rất nhiều thuận lợi; qua đó, giúp từng cán bộ CA từ xã đến thôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

VY HẬU