Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thứ bảy, 25/11/2023 06:40
Ngày 24-11, dự và phát biểu tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việc thành lập Hội cựu CAND thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Thường vụ Hội Cựu CAND TP Đà Nẵng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Quyết định thành lập Hội Cựu CAND thành phố Đà Nẵng.

Đại hội được tổ chức long trọng với sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, nguyên Chánh văn phòng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam; cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cùng 300 đại biểu đại diện cho hàng ngàn cán bộ Công an hưu trên địa bàn thành phố.

Hơn 41% cựu Công an tham gia hoạt động tại cơ sở

Báo cáo tại Đại hội, đại diện Câu lạc bộ Công an hưu thành phố cho hay, thời gian qua, Câu lạc bộ Công an hưu các cấp đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tham gia các phong trào ở địa phương phát động như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng môi trường học tập, phong trào xanh sạch đẹp, các hoạt động xây dựng thành phố an bình, đáng sống, đặc biệt nhất là phong trào toàn dân BVANTQ, tham gia góp ý xây dựng lực lượng Công an địa phương, tham gia cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, các mô hình ANTT...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Cựu CAND thành phố tiếp tục hướng tới các hoạt động nghĩa tình, chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần và phát triển kinh tế. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nêu rõ, Cựu CAND là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng phát triển thành phố nói riêng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã nghỉ hưu, trong đó có hơn 1.700 đồng chí là đảng viên. Tỷ lệ cựu CAND tham gia cấp ủy chi bộ, tổ trưởng, tổ phó dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận và các tổ chức ở cơ sở hơn 41%.“Con số này cho thấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, ngành giao phó, trở lại đời thường, các đồng chí đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. Qua đó, góp sức mình xây dựng chính quyền cơ sở, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn và Trung tướng Nguyễn Danh Cộng tặng hoa chúc mừng ra mắt BCH Hội.

Trong thời gian đến, để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Trung ương và của thành phố về xây dựng và phát triển Hội Cựu CAND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, sau Đại hội, khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội theo đúng quy định pháp luật. Hội cần chủ động phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong công tác bảo vệ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là phối hợp Hội cựu Chiến binh thành phố trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Gắn kết các thế hệ

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội. Thiếu tướng khẳng định, Hội Cựu CAND thành phố Đà Nẵng ra đời là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong Ban vận động thành lập Hội cựu CAND thành phố và cán bộ Công an hưu qua các thời kỳ. Sự ra đời của Hội đã thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, UBND thành phố, Chủ tịch UBND cho phép thành lập Hội Cựu CAND thành phố Đà Nẵng. “Đây là niềm vui đối với cán bộ chiến sỹ Công an nói chung và cán bộ Công an hưu nói riêng, và đây cũng là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, gắn kết các thế hệ cựu Công an, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của lực lượng CAND”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Thường vụ Hội Cựu CAND TP Đà Nẵng.

Thay mặt Hội Cựu CAND Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Phó Chủ tịch Hội ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Công an hưu thành phố Đà Nẵng và mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống, năng lực, sở trường; cố gắng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, bản chất của người Công an cách mạng, tiếp tục nâng cao vai trò, hình ảnh của cán bộ Công an hưu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí, Lãnh đạo Hội 04 đồng chí, Ban Kiểm tra 03 đồng chí. Đại tá Lê Ngọc Hai, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố được bầu làm Chủ tịch Hội.Trụ sở Hội Cựu CAND thành phố Đà Nẵng đặt tại số 31 Morrison, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

MAI VINH