Thành lập Hội Karate-do thành phố Đà Nẵng

Thứ hai, 29/09/2014 08:23

(Cadn.com.vn) - Sáng 28-9, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Hội Karate-do thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố thành lập và Đại hội khóa I nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội Karate-do thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 5083/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng ngày 29-7-2014. Theo đó, Hội Karate-do thành phố Đà Nẵng có trụ sở đặt tại K21/19-Tôn Thất Tùng, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng, tên gọi tiếng Việt là Hội Karate-do thành phố Đà Nẵng, tên giao dịch quốc tế là Danang Karate-do Association; viết tắt là DKA.

Hội Karate-do thành phố Đà Nẵng ra đời kỳ vọng thúc đẩy phong trào tập luyện
và thi đấu môn võ này trên địa bàn.

Hội Karate-do thành phố Đà Nẵng là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp các hệ phái, CLB, võ đường Karate-do trên địa bàn và những người tự nguyện hoạt động võ thuật vì sự phát triển của Karate-do thành phố Đà Nẵng.

Karate-do được đưa vào tập luyện và phát triển mạnh tại Đà Nẵng từ những năm 1980. Những năm qua, thành phố Đà Nẵng được đánh giá là một trong những trung tâm Karate-do mạnh của cả nước, đã đem về nhiều thành tích cao ở các giải quốc gia, khu vực và thế giới. Hiện nay, thành phố có trên 17 CLB huấn luyện Karate-do với gần 200 võ sư, HLV và gần 2.000 võ sinh.

Tuy nhiên, phong trào Karate-do của địa phương vẫn phát triển mang tính tự phát, các CLB chưa có tính gắn kết. Hằng năm, thành phố chưa tổ chức được các giải đấu phong trào để các võ sinh có cơ hội cọ xát và ngành thể thao địa phương có điều kiện phát hiện nhân tố mới nhằm tuyển chọn VĐV thành lập đội tuyển thi đấu thành tích cao. Các HLV, võ sinh chưa được tập huấn để chuẩn hóa trình độ chuyên môn. Việc tổ chức thi lên đai, đẳng vẫn mang tính khép kín trong từng CLB...

Vì thế, việc ra đời Hội Karate-do thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều người tham gia tập luyện, thi đấu môn võ có nguồn gốc từ Okinawa (Nhật Bản). Qua đó, thúc đẩy sự phát triển của Karate-do TP Đà Nẵng.

Quang Hải