Tháo gỡ khó khăn thực hiện dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Thứ ba, 12/01/2021 17:56

Chậm tiến độ, gây nhiều bức xúc trong dư luận... là thực trạng đang diễn ra tại dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (BVHNĐK) Nghệ An giai đoạn 2 với quy mô 600 giường bệnh có tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Dự án Khu B, BVHNĐK Nghệ An dở dang, chậm tiến độ. 

Liên quan đến việc thực hiện dự án BVHNĐK Nghệ An - Giai đoạn 2 bị chậm tiến độ, ngày 11-1, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, Giám đốc BVHNĐK Nghệ An Nguyễn Văn Hương cho biết, dự kiến đến cuối quý III-2021, dự án sẽ được khánh thành đưa vào hoạt động.

Theo Giám đốc BV, ban đầu Cty Cổ phần BVHNĐK Nghệ An có vốn điều lệ 260 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là: BVHNĐK Nghệ An đóng góp 40% vốn bằng giá trị phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá trị thương hiệu và giá trị lợi thế vị trí địa lý mặt bằng khu đất; Cty Cổ phần đầu tư Cotec HealthCare đóng góp 51% vốn điều lệ bằng tiền mặt; Cty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng đóng góp 9% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

Dự án BVHNĐK Nghệ An - Giai đoạn 2 có quy mô 600 giường, công suất khám chữa bệnh khoảng 1.500 lượt người/ngày. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp; có đội ngũ nhân viên y tế trình độ chuyên môn tốt và hệ thống phục vụ chất lượng cao, chuyên sâu, thiết lập một hệ thống quản lý tiên tiến, công nghệ hiện đại... Qua đó, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người dân tại TP Vinh và vùng các tỉnh Bắc Trung Bộ; đặc biệt, cung cấp những dịch vụ y tế cao cấp cho các chuyên gia nước ngoài đến công tác và làm việc tại Nghệ An và vùng các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Lý giải về nguyên nhân dự án chậm tiến độ, gây bức xúc trong dư luận và trên báo chí, mạng xã hội, ông Nguyễn Văn Hương cho hay, năm 2018, Cty Cổ phần đầu tư Cotec HealthCare gặp khó khăn về tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chuyển cổ phiếu cho hai đơn vị mới. Tuy nhiên, khi chuyển đổi cổ phần từ Cty Cổ phần đầu tư Cotec HealthCare sang hai đơn vị mới, Cty Cổ phần đầu tư Cotec HealthCare đã mất quyền kiểm soát.

Mặt khác, bước sang năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện nên phía nước ngoài cấm công nhân xuất cảnh. Vì vậy, quá trình tổ chức họp đại cổ đông và Hội đồng quản trị của đối tác nước ngoài không thực hiện được. Đến tháng 11-2020, Cty Cổ phần đầu tư Cotec HealthCare mới tổ chức đại hội đại cổ đông. Hiện nay, Cty Cổ phần BVHNĐK Nghệ An đang tiếp tục các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện dự án.

Dự án BVHNĐK Nghệ An - Giai đoạn 2 được khởi động từ năm 2013. Đây là dự án trọng điểm về thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An và cũng là dự án được đầu tư theo hình thức công - tư lớn nhất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15-12- 2014 của Chính phủ. Cùng với việc chậm tiến độ, dự án này cũng có nhiều bức xúc trong dư luận. Đơn cử, từ tháng 9-2017 đến tháng 10- 2018, để bệnh viện đi vào hoạt động, Cty Cổ  phần BVHNĐK Nghệ An đã tuyển hàng trăm lao động, bao gồm: bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh… Tuy nhiên, sau khi tuyển dụng, do dự án chậm tiến độ, bệnh viện chưa đưa vào hoạt động được. Vì vậy, Cty thực hiện không đúng cam kết về thời hạn trả lương và chi trả chi phí bảo hiểm cho người lao động. Do bị nợ lương, các bác sĩ đã nộp đơn xin nghỉ việc. Trong khi đó, các điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh đã bị công ty thanh lý hợp đồng. Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận.

N.NHẬT