Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị  Việt - Lào

Thứ bảy, 07/10/2023 08:43
Trong 2 ngày 4&5-10, tại khu vực biên giới, cửa khẩu phụ Ch''''nốc, xã Ch''''ơm, H.Tây Giang (Quảng Nam), giáp ranh với H.Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào, UBND H.Tây Giang phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng H.Kà Lừm đã tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) với chủ đề “Hữu nghị - 2023”, góp phần vun đắp, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 địa phương nói riêng, 2 nước Việt- Lào nói chung...
Lực lượng chức năng dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ cho nhân dân tại buổi diễn tập.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam khen thưởng và tặng quà cho các lực lượng chức năng Việt Nam và Lào tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Theo kịch bản giả định của chương trình diễn tập, những ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số…, trên địa bàn các địa phương xã A xan, Ch'ơm, H.Tây Giang xảy ra mưa lũ khốc liệt, gây thiệt hại làm nhiều ngôi nhà của nhân dân bị sạt đổ, nhiều diện tích hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều người dân không có nơi sinh hoạt trong mưa lũ… Cùng lúc đó, người dân ở vùng giáp biên giới, cụm bản Tà Vàng, H.Kà Lừm, nước bạn Lào cũng chạy sang gặp bộ đội Biên phòng Việt Nam cấp báo: Mưa lũ đã làm trôi sập nhiều ngôi nhà, 4 người dân mất tích… Thông tin được truyền gấp về UBND H.Tây Giang. Huyện ủy, UBND huyện Tây Giang tổ chức họp khẩn cấp, tổ chức các lực lượng, phương tiện khẩn trương lên vùng biên giới cứu nạn, cứu hộ giúp nhân dân. Bằng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ tán nhân dân, ổn định nơi sinh hoạt tạm thời, cấp phát lương thực, quần áo, khám chữa bệnh cho nhân dân… giúp nhân dân khắc phục nhà cửa, ổn định đời sống sinh hoạt sau mưa lũ…

Tại lễ khai mạc, ông Hồ Quang Bửu -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cho biết, trong những năm qua, thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đã, đang tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Lào. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông hiện tượng thời tiết cực đoan với các hình thái thiên tai như hạn hán, bão lũ, mưa lũ kéo dài, gây sạt lở đất, đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế -xã hội, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Dự báo những năm tới, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường… tiếp tục tác động và đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu mới, cấp bách với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước. Chấp hành Chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 về tổ chức diễn tập phối hợp PCTT&TKCN các huyện giáp biên giới, lực lượng của hai bên Việt Nam và Lào đã phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, tổ chức sơ tán nhân dân, khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân cụm bản Tà Vàng, H.Kà Lừm trong đợt mưa lũ khốc liệt…

Lực lượng chức năng dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ cho nhân dân tại buổi diễn tập.

Về phía H.Kà Lừm (Sê Kông, Lào), ông Si Vơn Sing Hả Lạt - Phó Huyện trưởng, Chủ tịch Ủy Ban PCTT H.Kà Lừm cho biết, đã vào mùa mưa nên đường giao thông đi lại ở Kà Lừm rất khó khăn do tất cả đường ở đây đều là đường đất. Vì thế, từ trung tâm Kà Lừm về đến cụm bản sát biên giới Việt Nam-Lào chỉ hơn 70 km nhưng phải đi mất gần 1 ngày đường. Kà Lừm là một trong những huyện nghèo nhất ở vùng Nam Lào, đời sống nhân dân chỉ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chủ yếu làm nương, rẫy, ruộng, chăn nuôi nhỏ lẻ nên còn rất khó khăn. Để đến được tới 52 bản trên địa bàn huyện, xe cơ giới chỉ đi được vào mùa khô, còn mùa mưa chủ yếu đi bộ do giao thông đứt gãy, sạt lở do mưa lũ… Cho đến nay, toàn H.Kà Lừm cũng chưa có được các loại hình phát triển kinh tế như thương mại, dịch vụ, công nghiệp, chỉ mới có một số doanh nghiệp từ Việt Nam sang mở các loại hình như xây dựng đường giao thông tại khu vực trung tâm huyện, chế biến lâm sản và chăn nuôi. Cả huyện mới có 1 bệnh viện trung tâm, còn các cụm bản chỉ có các nhân viên y tế đi lại thăm khám, phát thuốc luân phiên… Huyện cũng chỉ có 1 trường phổ thông cơ sở và THCS, còn các bản, cụm bản chỉ có trường tiểu học… Cũng theo ông Si Vơn Sing Hả Lạt, điều đáng mừng là HS H.Kà Lừm rất ham học, bà con nhân dân các bộ tộc Lào ở Kà Lừm thì luôn tuyệt đối tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt nhân dân ở các khu vực biên giới Việt Nam-Lào luôn sát cánh cùng nhau phát triển kinh tế, xã hội, tuân thủ, thực hiện tốt các quy định, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới…

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, ông BhLing Mia- Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết thêm, từ năm 2008, H.Tây Giang và H.Kà Lừm đã ký kết quan hệ hữu nghị và phát triển kinh tế, xã hội theo chương trình về quan hệ ngoại giao 2 nước Việt-Lào và Hiệp ước Hữu nghị- hợp tác kinh tế Việt-Lào mà chính phủ 2 nước đã ký kết. Tháng 8-2022, lãnh đạo 2 H.Tây Giang -Kà Lừm đã ký kết biên bản phối hợp trao đổi thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giữa 2 huyện. Hai bên cũng trao đổi một số nội dung về hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phối hợp bảo vệ, gìn giữ chủ quyền an ninh biên giới; hỗ trợ cán bộ Tây Giang học tiếng Lào và cán bộ Lào học tiếng Việt... Tháng 3-2023, Huyện ủy, UBND Tây Giang đã gửi tặng 115 suất quà gồm gạo, thực phẩm cho bà con nhân dân cụm bản Ka Lô; tặng quà cho Huyện ủy, các ban ngành, Công an, trạm Biên phòng cửa khẩu, Đại đội bảo vệ biên giới huyện Kà Lừm. Mới đây (tháng 9), Huyện ủy, UBND H.Tây Giang đã tặng 38 suất qùa, trị giá 700.000 đồng 1 suất cho 38 hộ dân thuộc bản Tà Vàng và tặng quà cho Trạm Kiểm soát cửa khẩu, Trạm Y tế, 1 xe máy cho Đại đội 534 bảo vệ biên giới huyện Kà Lừm, Lào. Và đầu tháng 10 này, UBND huyện, Bộ đội biên phòng tại Tây Giang lại tiếp tục tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 195 lượt người dân tại cụm bản Tà Vàng.

Tại buổi diễn tập, ông Si Vơn Sing Hả Lạt bày tỏ, cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ đầy nghĩa tình của chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam, H.Tây Giang đối với cán bộ, nhân dân huyện Kà Lừm. Qua đợt diễn tập PCTT&TKCN với chủ đề “Hữu nghị 23” này sẽ góp phần vun đắp thêm cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hồng Thanh