Thất vọng với HLV Toshiya Miura

Thứ năm, 10/09/2015 07:25

(Cadn.com.vn) - ĐT Việt Nam đã đạt được điều họ muốn đó là chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại World Cup 2018. Song, đó là trận thắng "đau mắt" của ĐT Việt Nam. Từ quan chức VFF, chuyên gia bóng đá cho đến người hâm mộ đều tỏ ra thất vọng với thứ bóng đá mà HLV Toshiya Miura đang xây dựng và áp dụng cho ĐT Việt Nam.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch CLB HAGL, là người có phát biểu chỉ trích mạnh mẽ nhất hướng về HLV Toshiya Miura. Bầu Đức nói: "Miura là HLV ngoại dở nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam". Bầu Đức phân tích, HLV Miura quá bảo thủ. Triết lý bóng đá của nhà cầm quân người Nhật quá cũ kỹ, không phù hợp với xu thế thời đại bởi trong bóng đá làm gì có chuyện coi trọng "lực điền" hơn cầu thủ kỹ thuật, chơi bóng sáng tạo.

HLV Miura nhận nhiều lời chỉ trích dù ĐT Việt Nam thắng Đài Loan. 

Chỉ trích của bầu Đức hướng đến HLV Miura khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng xuất phát từ thực tế cầu thủ HAGL không được nhà cầm quân người Nhật Bản trọng dụng? Tuy nhiên, phải thừa nhận lập luận của bầu Đức có cơ sở bởi ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura thiên về lối chơi sức mạnh, cơ bắp. Triết lý bóng đá của HLV Miura là đơn giản, mạnh và hiệu quả. Vì thế, trong khâu tuyển chọn cầu thủ cho ĐT Việt Nam, ông luôn ưu tiên những cầu thủ chơi thiên về cơ bắp và quyết liệt. Khái niệm bóng đá đẹp, cống hiến dường như không tồn tại ở ĐT Việt Nam dưới thời Miura.

Hay nói cách khác, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura lúc này không đẹp mà cũng chẳng hiệu quả. Đánh giá một cách công bằng, chiến thắng 2-1 trước Đài Loan vừa qua là may mắn với ĐT Việt Nam. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Miura được đánh giá cao hơn nhưng thi đấu hoàn toàn lép vế, nếu chưa nói trong sự sợ hãi trước chủ nhà Đài Loan. Một trận đấu đúng nghĩa "đau mắt" với ĐT Việt Nam, ngay cả bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Phi Sơn.

Trận này, ĐT Việt Nam không cho thấy dấu ấn chiến thuật nào cả, họ mất quyền kiểm soát tuyến giữa vào tay đối thủ trong 45 phút đầu tiên. Không thể tạo ra những đường đập nhã nhuần nhuyễn ở cự li ngắn vốn là truyền thống qua nhiều đời HLV trước đó, ĐT Việt Nam thường xuyên sử dụng những đường bóng phất dài vượt tuyến nhưng cũng rất kém hiệu quả. Cầu thủ Việt Nam thế mạnh là kỹ thuật, khéo léo nhưng giờ đây ĐT Việt Nam đang chơi thứ bóng đá đơn thuần thiên về cơ bắp, chạy hùng hục...

Không thể phủ nhận những mặt ưu của HLV Miura như phong cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm khắc, đề cao tính kỷ luật. Thành công bước đầu của ông với ĐTQG và ĐT Olympic xứng đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, triết lý bóng đá mà ông Miura đang áp dụng cho ĐT Việt Nam, nhất là ở trận đấu với Đài Loan, thực sự chán, đáng thất vọng.

Quang Hải