Thấy gì qua cuộc “tiếp sức” ở SHB Đà Nẵng?

Thứ tư, 21/08/2024 11:30

Lên hạng dễ, trụ hạng khó. Bóng đá Việt Nam từng chứng minh điều này. Vậy nhưng, không lâu sau khi trở lại Giải vô địch quốc gia, SHB Đà Nẵng đặt chỉ tiêu lọt vào Top 5 trong số 14 đội dự giải 2024/25. Tuyên bố “tự tin” này đến từ đâu?

Ngoại binh chất lượng là sự tăng cường đáng chú ý ở SHB Đà Nẵng (giữa) trong các bước chuẩn bị tái hợp V.League.
Cái bắt tay mang tính “cách mạng” của bóng đá Đà Nẵng.

Việc CLB SHB Đà Nẵng ngày 10-8 đón đối tác chiến lược STARBALM đồng hành với CLB từ mùa giải 2024/25 là một tín hiệu vui cho bóng đá Đà Nẵng ngay sau khi trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Theo hợp đồng ký kết, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng sẽ được STARBALM tài trợ sản phẩm, thiết bị y tế và cung cấp các chuyên gia nước ngoài để hỗ trợ, tổ chức hội thảo y tế.Ngoài các danh mục sản phẩm SHB Đà Nẵng đã chọn, trong quá trình hợp tác, đối tác cũng sẽ cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác phù hợp nhu cầu của CLB và thích hợp với các chương trình tập luyện tiên tiến của cầu thủ đội 1 và cả đội trẻ…

Rõ ràng, việc ký kết và sử dụng các sản phẩm của STARBALM từ hệ thống đào tạo trẻ cho cầu thủ chuyên nghiệp của SHB Đà Nẵng là bước đi cần thiết cho một nền thể thao chuyên nghiệp, hiện đại. Bóng đá lại cần thiết hơn bởi môi trường thi đấu mang tính đối kháng cao đồng thời đòi hỏi thể lực tốt nhất, bền bỉ nhất suốt sự nghiệp cầu thủ hay một sự ổn định ở mỗi CLB.

Dĩ nhiên, bóng đá Đà Nẵng cần nhiều hơn thế trong lĩnh vực khoa học thể thao rộng lớn, cận kề hơn là y học thể thao. Cụ thể, ngoài những sản phẩm, chuyên gia của STARBALM, SHB Đà Nẵng cần sự đột phá với một đội ngũ y học thể thao gồm những chuyên gia tâm lý, vật lý trị liệu, chuyên gia dinh dưỡng… Những gì mà các đội tuyển Việt Nam vẫn đang… “thèm”!.

Có còn hơn không. Dù sao, trong bối cảnh y học thể thao ở Việt Nam hiện nay bị đánh giá là manh mún, tự phát, chưa đáp ứng và theo kịp đà phát triển của thể thao trong nước, việc SHB Đà Nẵng có đối tác như STARBALM là một bước “tiếp sức” quan trọng, trong quá trình tìm lại tên tuổi, không chỉ ở cấp độ đội 1 SHB Đà Nẵng, mà hệ thống đào tạo, bồi dưỡng.

Nhưng chỉ với sự kết duyên cùng STARBALM, SHB Đà Nẵng chưa thể “tự tin” đến vậy. Thất bại tại V-League 2023 là bài học vẫn còn vẹn nguyên giá trị với đội chủ sân Hòa Xuân. Vì thế, từ thời điểm “hụt bước” này, SHB Đà Nẵng lập tức thay đổi, thậm chí ở cả cấp thượng tầng, với sự hiện diện của tân Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch CLB Lê Văn Hiểu. Song song là sự xuất hiện của Trương Việt Hoàng (HLV), Minh Quang, Lê Văn Hưng (cầu thủ). Thành quả thuyết phục cho cuộc “cải tổ” này là vé lên hạng V.League trước 3 vòng đấu.

Ngoại binh chất lượng là sự tăng cường đáng chú ý ở SHB Đà Nẵng (giữa) trong các bước chuẩn bị tái hợp V.League.

Cũng chính vì thất bại tại V.League 2023, kế hoạch tái nhập V-League 2024/25 được chuẩn bị từ rất sớm. Sau khi thuyết phục thành công HLV Trương Việt Hoàng gắn bó với CLB thêm 2 năm, lãnh đạo CLB còn mở rộng hầu bao hơn cho vị “tướng” giỏi này, trong đó có việc tăng “thù lao” cho nhóm cầu thủ trụ cột như Đặng Anh Tuấn, Lương Duy Cương, Công Nhật, Phạm Văn Hữu, Phan Văn Long và lớp trẻ Phi Hoàng, Minh Quang, Đình Duy… Đặc biệt, HLV Trương Việt Hoàng còn nhanh tay nâng cấp đội hình với những ngoại binh chất lượng như Yuri Mamute, Marlon Rangel và Werick Caetano. Nếu như Yuri và Marlon không mất nhiều thời gian để bắt nhịp sân cỏ Việt Nam bởi từng thi đấu cho Hải Phòng và Bình Định thì tân binh Werick đã cho thấy sự hòa nhập nhanh với đồng đội chỉ sau vài tuần tập chung. Chỉ với 2 trận xuất hiện tại giải tập huấn Thienlong TournamentCup 2024, Werick và Yuri đã góp công vào 2 chiến thắng của SHB Đà Nẵng trước H. Hà Tĩnh (3-1) và Q. Bình Định (2) với 5 trên tổ số 6 bàn thắng được ghi. Đây là tín hiệu tốt cho đội bóng sông Hàn, sau nhiều mùa giải toàn “chấp Tây” dù tìm đủ thị trường Âu, Mỹ. Có lẽ, chỉ sau cuộc cách mạng thượng tầng, đây là cuộc “tiếp sức” mà người hâm mộ bóng đá Đà thành mong đợi nhất!

SHB Đà Nẵng còn phải “chạy thử” đội hình hiện hữu để hoàn chỉnh đội hình và chiến thuật, gần nhất là những trận còn lại ở Thienlong TournamentCup 2024, trong vai trò chủ nhà. Cụ thể thầy trò HLV Trương Việt Hoàng còn gặp đội bóng hàng xóm Quảng Nam (22-8) và Trường Tươi Bình Phước (24-8). So với mặt bằng của V.League đầy biến động về mặt nhân sự tính đến thời điểm hiện tại, đây là “bảng đấu” khá nhẹ. Muốn kiểm chứng năng lực thực sự trước khi V.League khai cuộc, SHB Đà Nẵng cần thêm những cuộc thử sức nặng ký hơn?

S.T