Thầy giáo Duy Thắng “Bolero” - 20 năm dâng tiếng hát cho đời

Thứ năm, 06/07/2023 08:25
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành âm nhạc, năm 2003, thầy giáo Võ Duy Thắng thực hiện được ước mơ đứng trên bục giảng. Tròn 20 năm qua, anh đã miệt mài vun đắp tâm hồn cho biết bao thế hệ qua những lời ca, giai điệu đẹp. Để từ những tiết học nhạc của thầy, các em có thêm tình yêu quê hương, cuộc sống.
hầy giáo Duy Thắng với tư cách ca sĩ.
Thầy giáo Duy Thắng “Bolero” bên học trò yêu thương.

Sinh ra, lớn lên ở vùng đất Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đầy nắng gió, Võ Duy Thắng sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Chính những lần tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường, ở quê đã nuôi dưỡng tâm hồn và niềm đam mê âm nhạc ở cậu học trò trường làng. Ba của anh làm nghề nông nhưng rất mong muốn cậu con trai trở thành thầy giáo. Từ tình yêu âm nhạc, từ mong muốn của ba và cũng từ sở thích nghề giáo, tốt nghiệp THPT, Duy Thắng thi vào trường sư phạm để rồi ra trường, trở về quê hương Phong Điền ngày ngày đến với đàn em thân yêu.

Hiện tại anh dạy trường Tiểu học – THCS Lê Văn Miến (Phong Thu, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). 20 năm lên lớp là 20 năm thầy Thắng dành trọn trái tim mình để truyền đạt kiến thức âm nhạc đến với các em nơi miền quê còn nhiều thiếu thốn. Thầy tâm sự: “Hằng ngày các em phải học rất nhiều môn, khá căng thẳng. Chính những tiết học nhạc sẽ tạo ra bầu không khí vui tươi để các em vừa giải trí, vừa tạo hứng thú cho những môn học khác. Ý thức được điều đó, trong mỗi tiết học, tôi luôn chú trọng phương pháp truyền đạt làm sao luôn hấp dẫn, lôi cuốn với các em”.

Theo từng tiết giảng bài, thầy Thắng còn là người luôn đồng hành với các em trong những chương trình văn nghệ. Qua những buổi học, những lần tập luyện, thầy đã phát hiện, tập hợp và ươm mầm những học sinh có năng khiếu âm nhạc vào Đội Văn nghệ của trường, của Phòng Giáo dục. Đội văn nghệ của trường Lê Văn Miến từng đạt giải B toàn đoàn Tiếng hát hoa phượng đỏ cấp huyện. Nhiều chương trình văn nghệ được tổ chức ngay trong sân trường có ý nghĩa thiết thực, trở thành món ăn tinh thần cho học sinh và bà con trên quê hương. Riêng bản thân anh từng đạt giải A Tiếng hát giáo viên toàn tỉnh.

Nghiêm túc trong giảng dạy, thầy giáo Võ Duy Thắng còn được đông đảo người yêu nhạc biết đến với biệt danh “Duy Thắng Bolero”. Tham gia cuộc thi Thần tượng Bolero 2017, trong tập 4 của vòng tinh hoa, thể hiện ca khúc Tình đẹp mùa chôm chôm, thầy giáo Võ Duy Thắng đã được các HLV tranh nhau bấm nút chọn. Trở về từ cuộc thi, giọng ca Duy Thắng được nhiều người biết đến và mến mộ.

hầy giáo Duy Thắng với tư cách ca sĩ.

Với chất giọng nam cao, màu sắc trầm ấm, Duy Thắng rất thành công khi thể hiện dòng nhạc Bolero, các ca khúc cách mạng, trữ tình quê hương và cả nhạc trẻ. Hơn 20 năm qua, vừa làm một giáo viên đứng lớp, vừa làm một ca sỹ hát bằng tất cả trái tim trong các hội nghị, đại hội, những chương trình nghệ thuật chào đón năm mới; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; những lễ hội trên quê hương Thừa Thiên -Huế và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, suốt bao nhiêu năm qua, Võ Duy Thắng là thành viên tích cực của Đội văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng huyện Phong Điền. Những ca khúc cách mạng qua giọng ca truyền cảm của anh đã chạm đến trái tim người nghe, có tác dụng khơi gợi, giáo dục tình yêu Tổ quốc, những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Những tác phẩm âm nhạc như Trên công trường rộn tiếng ca; Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người; Quê hương ba miền… được Duy Thắng thể hiện rất thành công, lay động cảm xúc, tình cảm của người nghe.

Năng động và nghiêm túc, tận tâm với nghề, đặc biệt say mê nghệ thuật, thầy giáo Võ Duy Thắng mãi mãi giữ tình yêu chân thành, thắm thiết với nghề dạy học, với nghiệp cầm mic trên sân khấu. Đã từng là khách mời trong chương trình Bữa trưa vui vẻ của Đài Truyền hình Việt Nam, rồi tham gia viết kịch bản và làm MC cho nhiều chương trình, rồi thu âm cho những bài hát mới… Bao giờ ở anh luôn toát lên phong thái trẻ trung, vui vẻ, tin yêu cuộc sống thiết tha.

Nói về mối quan hệ giữa nghề giáo trên lớp với nghề ca sỹ trên sân khấu, anh tâm sự: “Thật vui khi mỗi ngày được đến trường, gặp gỡ với học sinh thân yêu. Chính nghề giáo luôn giữ cho mình phong cách chững chạc, mô phạm để tạo được cảm tình, niềm tin yêu đối với khán giả khi mình đứng trên sân khấu để hát và dẫn chương trình. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi”.

Trần Văn Toản

T