Thầy Park “cách mạng” đội tuyển

Thứ sáu, 07/01/2022 22:41

Không chỉ làm mới nhân sự, lối chơi, HLV Park Hang-seo đang làm “cách mạng” ở đội tuyển Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc muốn toàn đội hướng đến chinh phục những mục tiêu mới với tinh thần và khát vọng mới.

HLV Park Hang-seo muốn toàn đội trở lại vạch xuất phát để bắt đầu cho hành trình chinh phục mới.

Hướng tới năm 2022 thành công

Mới đây, tại cuộc họp đội tuyển Việt Nam sau thất bại ở AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo đã có thông báo sơ bộ về kế hoạch nhân sự cho đợt hội quân tiếp theo đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng 2 đội phó gồm Đức Huy, Xuân Trường chấm dứt nhiệm vụ làm cầu nối giữa các cầu thủ và HLV, với lý do ông muốn tất cả tập trung vào việc chơi bóng.

Chia sẻ về quyết định trên, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: “Tôi khẳng định ban cán sự gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải, các đội phó Xuân Trường, Đức Huy đã hoàn thành nhiệm vụ và họ không có lỗi gì cả. Các thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia đều là những tấm gương tuyệt vời cho các cầu thủ khác trong và ngoài sân cỏ. Quế Ngọc Hải đã là đội trưởng trong ba năm qua. Ban cán sự bao gồm các đội phó được giao trọng trách lớn là trở thành người dẫn dắt các tuyển thủ quốc gia. Giờ đây, ban huấn luyện mong muốn giảm nhẹ gánh nặng cho vai trò của những thủ quân để họ cũng có thể tập trung vào việc thể hiện ở phong độ cao nhất. Sau buổi tập cuối cùng của đội vào ngày 3-1, tôi đã có một cuộc trò chuyện chân thành với đội trưởng và các đội phó. Chúng tôi đồng ý rằng cần phải có một bầu không khí mới để tạo động lực mới và quay trở lại điểm xuất phát của chúng tôi với thái độ tinh thần của người mới bắt đầu”.

HLV Park Hang-seo cho biết thêm: “Vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi đã nhìn lại hành trình đã qua trong năm 2021. Có rất nhiều thách thức mà chúng tôi phải đối mặt với tư cách là một đội bóng. Có những thách thức chúng tôi có thể vượt qua, nhưng cũng có những vấn đề lại rất khó khăn. Ví dụ, các hướng dẫn và hạn chế về cách ly do COVID-19 đã buộc các cầu thủ phải ở trong một khu vực bó hẹp trong thời gian dài. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của họ. Nhiều người chia sẻ rằng, chặng đường đạt được thành công từ năm 2018 đến nay đã không thể duy trì được động lực, khả năng cạnh tranh và niềm đam mê để đạt được thành tích cao hơn. Quay trở lại thời điểm chúng ta mới bắt đầu vào năm 2018, có nghĩa là chúng ta quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhưng với những khát vọng và hoài bão lớn lao. Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là bài học tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. BHL, bao gồm cả tôi và tất cả những người có liên quan đến đội tuyển cần phải đổi mới tư duy của mình, với cùng mục tiêu để hướng tới một năm 2022 thành công”.

Quế Ngọc Hải (trái) sẽ thôi giữ băng thủ quân đội tuyển Việt Nam.

Ai đủ tầm tiếp quản băng thủ quân?

Quế Ngọc Hải được thầy Park trao băng thủ quân thay Nguyễn Văn Quyết kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2018 và giữ trọng trách kể từ đó tới nay. Trung vệ sinh năm 1993 chơi tròn vai tại AFF Cup 2020 nhưng cũng gây tranh cãi khi chủ ý đá bóng vào mặt Supachok Sarachat đang nằm sân, nhằm trả đũa cho việc đàn em Nguyễn Quang Hải bị Theerathon Bunmathan chơi xấu trước đó mà trọng tài không thổi phạt. Việc cho thôi chức đối với Quế Ngọc Hải đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi điều mà HLV Park Hang-seo vừa làm chưa có tiền lệ ở tuyển Việt Nam trong suốt hơn 4 năm ông nắm đội. Ở những cuộc chuyển giao vai trò thủ lĩnh trước đây hiếm khi nào ồn ào như hiện tại khi hầu hết diễn ra trong thầm lặng.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, có thể nhận thấy, ông thầy người Hàn Quốc đã chịu lắng nghe những ý kiến đóng góp từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ để mang đến bộ mặt khác của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV Park Hang-seo cần một cái tên đủ điềm tĩnh, chuyên môn tốt, thậm chí ngoại ngữ ổn làm cầu nối giữa các cầu thủ cùng BHL, hay xử lý các tình huống trên sân hơn là máu lửa quá đà như Quế Ngọc Hải. Bản thân trung vệ này cũng sẽ vắng mặt ở trận gặp đội tuyển Australia tới vì nhận đủ thẻ nên việc HLV Park Hang-seo rút băng thủ quân cũng là hợp lý.

Sau Quế Ngọc Hải, những cái tên có đủ tầm ảnh hưởng để tiếp quản băng thủ quân lúc này gồm trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải. Với Bùi Tiến Dũng, anh là một trong những tuyển thủ có nhiều kinh nghiệm làm đội trưởng nhất ở cấp CLB. Cầu thủ sinh năm 1995 giữ băng đội trưởng Viettel từ năm 2016, khi mới 21 tuổi. Trên sân, Bùi Tiến Dũng cũng tỏ ra khá bình tĩnh với những pha xử lý và ít mắc sai lầm.

Trường hợp của Đỗ Hùng Dũng, anh vừa trải qua thời gian dài điều trị chấn thương. Nhiều khả năng tiền vệ này sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại trong đợt tập trung tới. Đỗ Hùng Dũng từng đeo băng đội trưởng khi đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 30 tại Philippines. Tại mùa giải này, Quang Hải ban đầu là đội trưởng nhưng lại gặp chấn thương ở vòng bảng và nghỉ hết giải. HLV Park Hang-seo chọn Hùng Dũng thay thế vai trò của người đàn em cùng CLB Hà Nội và anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, ghi bàn ở trận chung kết thắng Indonesia 3-0. Hùng Dũng cũng là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, qua các giải như Asiad 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, SEA Games 30 hay vòng loại World Cup 2022.

Với Nguyễn Quang Hải, anh được xem là ngôi sao số 1 của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại và là niềm kỳ vọng lớn trong tương lai. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Quang Hải là cầu thủ không thể thay thế. Quang Hải có kinh nghiệm làm đội trưởng ở SEA Games 30 và U23 châu Á 2020. Nếu được tín nhiệm, anh sẽ là đội trưởng trẻ nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng HLV Park Hang-seo với ý định làm mới hàng công sẽ gọi Nguyễn Văn Quyết trở lại và giữ băng thủ quân.

Hiện nay, đội tuyển Việt Nam đang trong tuần lễ nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi hội quân trở lại vào ngày 13-1. Ở đợt tập trung lần này, dự kiến HLV Park Hang-seo triệu tập 8-10 gương mặt mới, bắt đầu cho lộ trình thay máu lực lượng ở đội tuyển Việt Nam. Giới chuyên môn nhận định, một số cầu thủ U23 và những gương mặt được đánh giá cao ở V-League như Hữu Tuấn, Tuấn Hải, Cao Văn Triền, Văn Thuận… sẽ được trao cơ hội. Đợt tập trung tới của tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Australia vào ngày 27-1 và trận tiếp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1-2 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Qua 6 trận đã đấu, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang xếp cuối bảng và đang hướng đến mục tiêu giành điểm số đầu tiên.

Thành Danh