Thầy Park và kế hoạch xây dựng “thế hệ mới”

Thứ bảy, 18/04/2020 12:08

Để hướng tới mục tiêu “chưa từng có” là vô địch AFF Cup 2 lần liên tiếp và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á vào cuối năm, HLV Park Hang-seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang lên kế hoạch làm mới đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đang lên kế hoạch "thay máu" cho đội tuyển Việt Nam.   Ảnh: TT&VH

Mục tiêu trước mắt

Bóng đá Việt Nam đã gặt hái được những thành công mỹ mãn ở các mùa 2018, 2019. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đã giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, hạng Tư ASIAD 18, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vô địch SEA Games 2019.

Trong hành trình ấy, U22 Việt Nam là một tập thể biến đổi không ngừng. Xây dựng thế hệ mới ở vòng loại U23 châu Á, thử nghiệm đội hình qua các trận giao hữu, ráp đội U22+2 đá SEA Games, trở thành U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á.

Mạch chiến thắng đó đã bị chặn lại ở giải U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng của giải đấu này. Sau nhiều nguyên nhân được phân tích, ông Park thừa nhận rằng, lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã bị các đối thủ bắt bài, chiến thuật mà ông sử dụng suốt 2 năm qua đã cũ.

Ở giai đoạn hiện nay, ông Park đang tranh thủ mùa dịch Covid-19 để đưa ra một bản kế hoạch để có thể thay đổi đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên, chiến lược gia người Hàn Quốc tính đến một số phương án nhân sự mới. Mặt khác, cũng có những thay đổi mang tính bắt buộc, có thể khiến đội tuyển Việt Nam sẽ khác khi trở lại.

Tập trung vào sức mạnh và khả năng cầm trịch của hàng tiền vệ, để che bớt đi những khó khăn của hàng tiền đạo và hậu vệ là một phần trong tính toán của HLV Park Hang-seo cho chặng đường phía trước của đội tuyển Việt Nam. “Chúng tôi đang cố gắng để xây dựng các hệ thống chiến thuật khác nhau, nhằm giúp đội tuyển có những phương án sẵn sàng trước các đối thủ khác nhau. Chúng tôi muốn tận dụng sức mạnh ở hàng tiền vệ, giúp đội chơi tốt hơn”, HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Park cũng thừa nhận, ông đang xây dựng thêm 3 sơ đồ chiến thuật mới để đội tuyển Việt Nam có những phương án khác nhau đối phó với các đối thủ tại vòng loại Wolrd Cup 2022, cũng như AFF Cup 2020.

Tại AFF Cup 2020, Việt Nam là đương kim vô địch, vì thế các đối thủ sẽ nghiên cứu kỹ điểm mạnh yếu của các cầu thủ để tìm ra điểm khắc chế. Sự góp mặt của những nhân tố mới có thể tạo nên những mảng miếng chiến thuật mới, khiến đối thủ bị bất ngờ.

Nếu tiếp tục thành công ở giải đấu này cuối năm, tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2 lần liên tiếp, qua đó xác lập một kỷ nguyên thống trị tuyệt đối ở khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, tiếp theo là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia xếp cuối bảng với 5 trận toàn bại. Có thể nói, cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng đang rộng mở với tuyển Việt Nam. Và nếu giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức tiến bước từ ao làng ra biển lớn.

Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi HLV Park đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đội tuyển Việt Nam.

Kế hoạch dài hơi

Kể từ chiến tích Thường Châu, những người quản lý và bóng đá dường như vẫn chưa có kế hoạch chuẩn bị nhiều, đặc biệt là cho bóng đá trẻ. Sau U20 World Cup 2017, bóng đá Việt Nam liên tiếp thất bại. Với các giải trẻ trong nước, câu chuyện đáng buồn hơn, khi hiện tượng tiêu cực xuất hiện càng nhiều.

Điều nhận ra rõ nhất những động thái của VFF là giữ chân thuyền trưởng Park. Còn những vấn đề thay đổi mang tính căn cơ cho cả nền bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ thì không "nhúc nhích".

Mới đây, VFF đã quyết định tăng số lượng các đội tham dự các giải bóng đá quốc gia giai đoạn 2021 - 2023, đặc biệt là tăng số CLB hạng Nhất và hạng Nhì quốc gia, sân chơi mà nhiều cầu thủ trẻ lên thành 14 đội. Việc tăng số đội sẽ nâng cao chất lượng, giúp các đội bóng có nhiều cơ hội cọ xát. Từ đây các HLV trưởng ĐTQG và đội tuyển U23 sẽ phát hiện, bổ sung thêm nguồn cầu thủ tham dự các sân chơi quốc tế.

Năm 2020, dịch Covid-19 không chỉ gây ảnh hưởng tới bóng đá Việt Nam, mà còn làm gián đoạn hoạt động bóng đá ở khu vực Đông Nam Á và thế giới. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, khả năng quản trị và chiến lược ứng phó trước ảnh hưởng của dịch sẽ được thể hiện. Ai giải quyết các vấn đề ở CLB khôn ngoan, sắp xếp lịch giải VĐQG thông minh và lên kế hoạch hoạt động hiệu quả nhất cho ĐTQG nhất sẽ chiếm lĩnh lợi thế.

Hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ giải quyết tốt những khó khăn, qua đó hướng tới chiến thắng ở cả 2 mục tiêu: Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

MINH ĐĂNG/TIN TỨC