Thầy trò vùng khó ngóng trường mới

Thứ hai, 13/07/2015 12:04

(Cadn.com.vn) - Năm 2010, Trường Tiểu học và THCS số 2 Trà Phong (xã Trà Phong, huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi) được tách lập cũng là thời điểm điểm trường chính tại thôn Trà Bung triển khai xây dựng. Đến nay, sau gần 5 năm xây dựng, hệ thống cơ sở vật chất phòng học cùng các hạng mục phụ trợ khác vẫn còn dang dở, khiến học sinh, giáo viên đang phải ngày ngày “gieo chữ” trong những phòng ốc tạm bợ.

Khổ vì công trình xây dựng dở dang

Đến thăm Trường TH và THCS số 2 Trà Phong, chúng tôi không khỏi cảm động khi chứng kiến giáo viên nhà trường phải ở trong các căn nhà tạm bợ hay đi ở nhờ người dân, Ban giám hiệu nhà trường làm việc chỉ trong căn phòng nhà công vụ chỉ rộng chừng 15m2. Những buổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên nhà trường cũng phải mượn nhà dân để tổ chức. Thiếu thốn phòng học, học sinh phải học trong những căn phòng dựng tạm, chật chội hết sức thiệt thòi.

Đáng lo ngại hơn khi không có phòng chức năng nên các thiết bị đồ dùng phục vụ giảng dạy phải chất đống, không phát huy hết công năng, khiến đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường hết sức trăn trở. Chính điều này càng khiến nhà trường bức xúc hơn khi hệ thống trường lớp đã triển khai xây dựng gần 5 năm nay nhưng vẫn chưa xong, nhiều lần kiến nghị lên phòng GD-ĐT, chính quyền địa phương, tuy nhiên tình hình vẫn kéo dài trong thời gian qua.

Theo Ban giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Trà Phong, công trình điểm trường chính được khởi công xây dựng từ tháng 10-2010, với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng, từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia, với quy mô 2 tầng bao gồm tất cả 8 phòng học, cùng hệ thống phụ trợ khác. Công trình dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng sau 1 năm xây dựng (khoảng tháng 10-2011), tuy nhiên, đơn vị thi công không thực hiện đúng thời gian đã ký kết hợp đồng với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Tây Trà.

Đáng nói, từ ngày khởi công đến nay, nhà thầu đã được chủ đầu tư gia hạn 3 lần, trong đó, lần gia hạn cuối cùng buộc nhà thầu phải hoàn thành, bàn giao công trình, đưa vào sử dụng cuối tháng 9-2014, trước thời điểm năm học mới 2014 – 2015 mới bắt đầu. Tuy vậy, cho đến nay, khi năm học 2014 – 2015 đã kết thúc, nhưng trường xây mãi 5 năm vẫn chưa xong.

Thầy Vũ Tiến Lâm – Hiệu trưởng Trường TH và THCS số 2 Trà Phong cho biết: “Theo chủ trương kế hoạch của Phòng GD-ĐT H. Tây Trà thì sắp đến sẽ tách trường thành 2 trường Tiểu học và THCS riêng biệt. Tuy nhiên, hiện tại cơ sở vật chất trường lớp còn dang dở, thiếu thốn tạm bợ, cho nên rất khó có thể thực hiện được, khiến nhà trường cũng như lãnh đạo ngành GD-ĐT hết sức lo lắng”.

Công trình Trường Tiểu học và THCS số 2 Trà Phong xây dựng 5 năm đến nay vẫn còn dang dở.

Ngóng chờ trường mới

Theo thầy Vũ Tiến Lâm, từ năm 2010 đến nay, ngoài số lượng học sinh đang học tạm tại các phòng học tranh tre ở điểm trường thôn Trà Na và các phòng học đang xuống cấp ở thôn Trà Bao, thì có gần 300 học sinh đang học tại 4 phòng học tạm bợ tại điểm trường Trà Bung. Việc thiếu phòng đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động dạy học, nhất là công tác tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học và phụ đạo học sinh yếu của cấp THCS. Ngoài ra, các công trình phụ trợ, sân bãi, công trình vệ sinh, nước sạch còn dang dở, thiếu thốn nên các hoạt động ngoài giờ lên lớp của giáo viên, học sinh gặp rất nhiều khó khăn.

Mong muốn lớn nhất hiện nay của lãnh đạo nhà trường cùng tập thể phụ huynh, học sinh là trường học mau chóng được hoàn thành, bàn giao sử dụng để giáo viên, học sinh ổn định được nề nếp, tập trung cho hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng dạy học. Thầy Lâm lo lắng: “Thực sự đến tận bây giờ, nhà trường cũng không biết đến thời gian nào thì công trình trường học sẽ được xây dựng xong. Bởi theo nhà trường biết được thì lý do dẫn đến công trình kéo rê là nguồn vốn cấp nhỏ giọt, nhà thầu năng lực tài chính không đảm bảo.

Hiện tại, nhà thầu thi công đã bỏ dở thi công vì vốn không được cấp phát, trong khi vốn tự có của doanh nghiệp lại không đủ để ứng ra thi công trước, thanh toán sau. Đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc công trình thi công gần 5 năm mà vẫn chưa xong. Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác là chất lượng của công trình cũng cần được chủ đầu tư cũng như chính quyền, cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, nhằm đảm bảo tính an toàn, bền vững của công trình”.

Cùng chung nỗi trăn trở của lãnh đạo, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS số 2 Trà Phong, ông Phạm Sơn – Trưởng Phòng GD-ĐT H. Tây Trà cho biết: Từ khi có chủ trương tách trường và khởi công xây dựng Trường TH và THCS số 2 Trà Phong, thực sự lãnh đạo ngành Giáo dục Tây Trà cũng như đội ngũ giáo viên học sinh xã Trà Phong rất mừng và phấn khởi. Tuy nhiên, công trình xây dựng cứ kéo dài mãi, đến nay qua 5 năm mà vẫn chưa hoàn thành, khiến giáo viên, học sinh ngày ngày ngóng trông, đợi chờ ngày khánh thành đưa vào sử dụng.

Chính vì trường lớp còn dang dở nên trong những năm học qua, thầy trò Trường Tiểu học và THCS số 2 Trà Phong hết sức vất vả, nhất là cứ đến dịp đầu năm học lại phải bỏ tiền của, công sức chỉnh trang lại trường lớp. Lãnh đạo ngành Giáo dục huyện miền núi Tây Trà rất mong công trình xây dựng Trường TH và THCS số 2 nhanh chóng được hoàn thành, sớm đưa vào sử dụng để học sinh, con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây sớm có chỗ học tập đàng hoàng, còn đội ngũ giáo viên yên tâm giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục miền núi – giáo dục dân tộc.

Khải Minh