Thế chấp sổ đỏ giả

Thứ sáu, 18/02/2022 18:06

Công an huyện Tây Sơn làm việc với đối tượng.

Ngày 17-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Trinh (1997, trú xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) để điều tra về hành vi: “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do thiếu nợ ngân hàng và các khoản vay "nóng" bên ngoài, Trinh nảy sinh ý định mua nhiều sổ đỏ giả rồi mang đi thế chấp trả nợ. Cụ thể, Trinh lên mạng Internet đặt hàng, cung cấp thông tin cho một số đối tượng làm giả 4 sổ đỏ với giá 2,5 triệu đồng/sổ. Sau đó, Trinh dùng sổ giả thế chấp cho người khác để vay tiền; trong đó có anh Võ Văn Hải (1984, trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn). Tuy nhiên, khi anh Hải kiểm tra sổ đỏ của Trinh thế chấp, phát hiện nhiều điểm bất thường nên đã báo Cơ quan Công an xác minh, điều tra.

Lê Giang