Thể hiện quyết tâm, trách nhiệm trước cử tri

Thứ năm, 12/05/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu QH (ĐBQH), các ứng cử viên (ƯCV) ĐBQH khóa XIV đơn vị TP Đà Nẵng đã tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử để trình bày Chương trình hành động của mình nhằm thể hiện quyết tâm, trách nhiệm trước cử tri thành phố. Để các ƯCV thực hiện quyền vận động bầu cử theo pháp luật quy định trên phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu với cử tri dự kiến việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu trúng cử ĐBQH, Báo Công an TP Đà Nẵng xin giới thiệu Chương trình hành động của 10 ƯCV ĐBQH khóa XIV, trong đó, số báo hôm nay gồm 5 ƯCV và số báo ngày mai (13-5) gồm 5 ƯCV.

ƯCV NGUYỄN THỊ KIM THÚY - Ủy viên Thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của QH:

Nguyện sát cánh  cùng nhân dân đấu tranh đòi quyền tự do đi lại trên biển!

 

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tiếp tục gắn bó, nắm bắt kịp thời hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, phản ánh một cách trung thực những vấn đề đó với QH và các cơ quan Nhà nước để đề ra những quyết sách phù hợp với lợi ích của nhân dân. Tôi sẽ tiếp tục xứng đáng với niềm tin của cử tri, làm một đại biểu có chính kiến, có bản lĩnh, đồng thời có biện pháp hữu hiệu để vận động các đại biểu khác và các cơ quan Nhà nước cùng hành động để bảo vệ lợi ích của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn tiêu cực trong xã hội, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Với kinh nghiệm 15 năm công tác trong ngành Tư pháp, 9 năm làm ĐBQH, Ủy viên Thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của QH, tôi sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, tập trung nghiên cứu để đề xuất với QH, Chính phủ những biện pháp giải quyết một cách có hiệu quả hơn các vấn đề KT-XH, QPAN, đặc biệt là một số vấn đề cấp bách như phát triển kinh tế bền vững; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ, đảm bảo an sinh, TTATXH và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Là công dân của TP Đà Nẵng, nơi có huyện đảo Hoàng Sa, tôi nguyện sát cánh cùng nhân dân cả nước đấu tranh đòi quyền tự do đi lại, đánh bắt cá trên ngư trường truyền thống, bảo vệ ngư dân.

ƯCV NGUYỄN HOÀNG GIANG - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung:

Quyết tâm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân!

 

Là ƯCV đại diện cho giới doanh nhân thành phố ứng cử vào ĐBQH khóa XIV, tôi muốn được lắng nghe, gắn kết tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của cử tri TP Đà Nẵng với các cơ quan T.Ư và địa phương... từ đó cùng đề xuất, xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, giải quyết kịp thời bức xúc của cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ngoài việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ của một ĐBQH, tôi sẽ tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm là bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền khai thác hải sản của ngư dân và phòng chống tham nhũng.

Tôi đang công tác trong ngành chế biến thực phẩm, do vậy tôi thấu hiểu và nhận thức sâu sắc nguyên nhân khiến thực phẩm mất an toàn, hậu quả to lớn, lâu dài đối với xã hội...  Thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức, vì lợi ích vật chất trước mắt đã và đang có những hành động tiêu cực trong sản xuất, chế biến, nhập khẩu, bảo quản thực phẩm không an toàn từ nông sản, thủy - hải sản cho đến thực phẩm thiết yếu hằng ngày, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Cá nhân, tổ chức có hành động như vậy cần bị lên án và xử lý rốt ráo. Nếu ở cương vị của một ĐBQH, tôi quyết tâm bảo vệ sức khỏe nhân dân bằng cách đề xuất QH và Chính phủ ban hành các cơ chế kiểm soát, quản lý chặt hóa chất nguy hại, cấm dùng trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Tôi cũng sẽ nỗ lực tối đa để nhân dân được tiếp cận, sử dụng nguồn thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe giống nòi...

ƯCV VÕ THỊ NHƯ HOA - Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng:

Sẽ tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ

 

Tôi được đào tạo chuyên ngành Luật, hơn 20 năm công tác tại Sở Tư pháp, với vị trí và nhiệm vụ công tác được giao, tôi đã có cơ hội và điều kiện tham gia nghiên cứu và xây dựng, thẩm định nhiều văn bản quy phạm pháp luật của TP Đà Nẵng. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH  khóa XIV, tôi sẽ tập trung thực hiện 3 nội dung:

Về xây dựng pháp luật, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, vận dụng thực tiễn thi hành pháp luật và sự hiểu biết về pháp luật để tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo nhân dân. Tích cực cùng với Đoàn ĐBQH TP nghiên cứu, kiến nghị với QH, Chính phủ xem xét ban hành một số chính sách đặc thù đối với Đà Nẵng như Chính sách hỗ trợ cho ngư dân đóng mới, hiện đại hóa các tàu có công suất lớn để phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Về hoạt động giám sát, tôi sẽ tham gia tích cực công tác giám sát việc thực hiện pháp luật của các cơ quan Nhà nước T.Ư và địa phương, trong đó tập trung ở 2 lĩnh vực là Công tác thi hành pháp luật đất đai; Công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về công tác phụ nữ, tôi rất quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống của người phụ nữ, quan tâm đến các chính sách pháp luật nhằm tạo điều kiện để phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, có công ăn việc làm ổn định. Đặc biệt, tôi sẽ tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông dân, phụ nữ nghèo, phụ nữ có điều kiện hoàn cảnh khó khăn để họ sử dụng pháp luật như là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

ƯCV NGUYỄN THANH QUANG - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng:

Khắc ghi tâm niệm gần dân, tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân!

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tập trung vào 4 nội dung trọng tâm. Trước hết là chăm lo, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đại bộ phận nhân dân, nhất là đời sống vật chất, tinh thần và việc làm của các gia đình chính sách, có công cách mạng, các hộ nghèo, các gia đình thuộc diện di dời giải tỏa. Đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ATGT, ANTT, xử lý ô nhiễm môi trường... Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, phát hiện những vấn đề còn bất cập, nổi cộm trong xã hội để kiến nghị kịp thời tại các diễn đàn QH, với Chính phủ và các bộ, ban, ngành của T.Ư. Cùng với tập thể và các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt hơn nữa cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và tiêu cực... Bên cạnh đó, cùng với các thành viên trong Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng phối hợp với chính quyền thành phố và các cấp, ngành chức năng nghiên cứu đề xuất với T.Ư tiếp tục ban hành những chính sách và cơ chế đặc thù nhằm tạo bứt phá đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững...

Tôi sẽ luôn luôn khắc ghi tâm niệm: gần dân, tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân TP Đà Nẵng.

ƯCV LÊ THỊ MINH THẢO - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước:

Vấn đề tôi luôn ấp ủ là phát triển nghề cá

 

Tôi đã nỗ lực học tập, đậu thủ khoa kỳ thi tuyển sinh ĐH Việt Nam, được Chính phủ Singapore cấp học bổng để học cử nhân tại trường đại học hàng đầu Châu Á NUS và tiếp tục học thạc sĩ tại Vương quốc Anh. Có nhiều cơ hội tốt để ở lại và làm việc như các bạn khác nhưng tôi đã lựa chọn quay về và làm ở một vị trí đầy thách thức - Phó Tổng Giám đốc Cty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - một trong những DN thủy sản lớn nhất miền Trung với doanh số xuất khẩu khoảng 100 triệu USD và lực lượng lao động gần 3.000 người. Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm ĐBQH khóa XIV, tôi sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ. Thứ nhất, sẽ phản ánh kịp thời, nhanh nhất kiến nghị của người dân đến QH và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các kiến nghị được giải quyết trong thực tế. Nghiên cứu đơn khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển đến người có thẩm quyền nhằm bảo vệ lợi ích của công dân. Thứ hai, là DN hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu thực phẩm, tôi có điều kiện tiếp cận với thông tin thế giới và với trình độ kiến thức về luật và ngoại ngữ, tôi hiểu các vấn đề KT-XH nói chung mà còn nắm các văn bản mang tính chuyên môn, khi DN chúng tôi bị chọn là bị đơn bắt buộc trong cuộc điều tra chống bán phá giá tôm nước ấm vào thị trường Hoa Kỳ, tôi đã dùng học thức và ngoại ngữ của mình để đấu tranh với luật sư và Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhằm đạt được mức thuế tốt nhất cho tôm Việt Nam. Thứ ba, tôi sẽ cùng các tổ chức như: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội DN vừa và nhỏ, Hội Doanh nhân nữ, Hội DN trẻ đóng góp vào nền kinh tế địa phương bằng cách hỗ trợ DN, hộ kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động cũng như đóng góp cho quỹ từ thiện, vì người nghèo, người khuyết tật. Thứ tư, vấn đề tôi luôn ấp ủ đó là phát triển nghề cá, vì tôi muốn giúp ngư dân gìn giữ nghề truyền thống của cha anh và bám biển để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

D.Hùng- K.Thanh