Thêm một bệnh nhi tử vong vì bệnh ho gà tại Bình Phước

Thứ hai, 17/02/2025 08:20

Ngày 15-2, Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận bệnh nhi Th.A.V., (7 tháng tuổi, ở xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng) tử vong vì mắc bệnh ho gà. Đây là ca thứ 6 mắc bệnh ho gà được ghi nhận tại huyện Bù Đăng, trong đó 2 ca tử vong, 4 ca đã khỏi bệnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, sau khi sinh, bé Th.A.V. khỏe mạnh, phát triển bình thường. Ngày 5-1-2025, bé có những triệu chứng ho kéo dài từng cơn khoảng 1 đến 2 phút, sốt nhẹ, nhưng vẫn bú tốt, tỉnh táo. Tuy nhiên, 2 ngày sau, các triệu chứng bệnh không thuyên giảm, bé được mẹ cho đi khám tại phòng khám tư nhân với chẩn đoán viêm phế quản và lấy thuốc uống 4 ngày. Sau thời gian điều trị tại nhà, bệnh không giảm mà dần nặng thêm, bé mệt, bú ít, cơn ho kéo dài hơn. Ngày 11-1, bé được mẹ đưa đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng với chẩn đoán viêm phổi nặng và được chuyển tuyến xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, với cùng chẩn đoán viêm phổi nặng (tại đây bé không còn bú được, chỉ thở oxy). Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, bé được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt với chẩn đoán viêm phổi nặng, hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, ho hà, giãn não thất.

Đến ngày 5-2, qua quá trình điều trị tích cực, song không có tiến triển, bệnh nhi được Bệnh viện Nhi Đồng 2 trả về, tới nhà thì mất.

Theo điều tra dịch tễ, sau khi sinh, bệnh nhi chỉ ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người nhà. Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng đã tiến hành giám sát các hộ gia đình có con nhỏ xung quanh song không phát hiện ca bệnh ho sốt; tuyên truyền vận động các hộ gia đình đưa con em đi tiêm phòng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan phun thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực bệnh nhi ở và các khu vực nghi ngờ liên quan.

UBND huyện Bù Đăng nhanh chóng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh ho gà; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống bệnh cho nhân dân ở huyện, thực hiện triệt để việc tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ; rà soát đối tượng thuộc diện tiêm chủng mở rộng...

Đ.T.T

Bệnh sởi có xu hướng tăng nhanh ở Đà Nẵng

Ngày 14-2, UBND TP Đà Nẵng thông tin, hiện nay, tình hình bệnh sởi có xu hướng tăng nhanh và tăng cao trên địa bàn. Bên cạnh đó, số ca mắc cúm có xu hướng tăng tại một số địa phương trên cả nước. Trước tình hình trên, Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống bệnh sởi, bệnh cúm.

Bệnh cúm tại Đà Nẵng chưa có diễn biến bất thường

Tình hình bệnh cúm tại Đà Nẵng đang ghi nhận ở mức bình thường so với cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, trước diễn biến bùng phát dịch cúm mùa tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt hội chứng sau đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người lo lắng, tìm đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm văc xin phòng cúm. Do vậy, cục bộ tại một số cơ sở tiêm chủng xảy ra quá tải.