Theo dấu nhóm trộm liên tỉnh

Thứ sáu, 21/09/2018 21:00

Sáng 4-5, ông Nguyễn Đình Nhung (1962, trú khu phố 3, TT Tân Sơn, H. Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) ra mở cửa tạp hóa Nhung Lịnh để bán hàng thì thấy đồ đạc bên trong bị xáo trộn. Kiểm tra, ông Nhung phát hiện mất nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng nên điện báo CAH Ninh Sơn. Nhận tin báo, CAH Ninh Sơn tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường và xác định, tiệm tạp hóa Nhung Lịnh bị kẻ gian trộm đột nhập, lấy cắp 300 triệu đồng, 1 máy vi tính xách tay, 1 đồng hồ vàng 18K, nhiều nữ trang bằng vàng và card ĐTDĐ. Tổng giá trị tài sản bị kẻ gian lấy cắp ước tính khoảng 360 triệu đồng.

Từ trái sang: Đức, Sơn, Chinh và Cường. 

Xác định đây là vụ trộm có số tài sản thiệt hại lớn, gây hoang mang dư luận, CA tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo CAH Ninh Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) xác lập Chuyên án truy xét 117T để đấu tranh làm rõ. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA 117T tập trung chú ý vào số tài sản bị mất, trong đó nhiều khả năng đối tượng gây án sẽ tiêu thụ số card ĐTDĐ đã lấy cắp. Quả đúng như nhận định, trong sáng 4-5, BCA xác định, có đối tượng tên Trần Hạnh Sơn (1991, trú thôn 15, xã Lộc Thành, H. Bảo Lộc, Lâm Đồng) sử dụng 2 thẻ cào có mệnh giá 100.000 đồng (có số seri trùng với số card bị mất trộm tại tiệm tạp hóa Nhung Lịnh) nạp vào máy ĐTDĐ của mình. Từ cơ sở này, CAH Ninh Sơn nhanh chóng xác minh nhân thân lai lịch của nghi can, nhất là các mối quan hệ và khoảng thời gian 2 ngày 3 đến 4-5 đi đâu, làm gì.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, BCA xác định, Sơn đang sống cùng vợ là Trần Thị Bích Chung (1991) và 2 con nhỏ tại H. Bảo Lộc (Lâm Đồng). Nhà Sơn có 3 xe máy mang các BKS 85D1-108.67, 49K1-115.95 và 49K1-214.14. Sơn là đối tượng hình sự, có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Đáng chú ý là sau khi xảy ra vụ trộm tại H. Ninh Sơn, Sơn thường xuyên liên lạc với nhóm 3 đối tượng cùng có nhiều tiền án, tiền sự là Lưu Văn Cường (1983, trú TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Lâm Đồng), Nguyễn Duy Đức (1990, trú xã Đắc Nia, TX Gia Nghĩa, Đắc Nông) và Phạm Văn Chinh (1987, trú xã Quảng Hòa, TX Ba Đồn, Quảng Bình). Trong số này, Cường có 1 tiền án 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, Đức 1 tiền án 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Chinh 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Đánh bạc”, vừa mãn hạn tù từ tháng 8-2017.

Đáng chú ý là quá trình xác minh hoạt động của Trần Hạnh Sơn trong ngày 3-5 và 4-5, BCA 117T phát hiện, đối tượng có sử dụng xe máy BKS 85D1-108.67 di chuyển từ Lâm Đồng về H. Ninh Sơn. Cụ thể, qua trích xuất toàn bộ camera an ninh dọc tuyến QL27 và xung quanh hiện trường vụ trộm được biết, 14 giờ 7 ngày 3-5, có hai đối tượng mặc áo gió, đi xe BKS 85D1-108.67 đến khu vực ngã ba thôn Đắc Nhơn 2 (xã Nhơn Sơn). Đến 14 giờ 33, hai đối tượng này đến khu vực ngã ba Hòa Sơn (thuộc thôn Hành Trí 1, xã Quảng Sơn). 14 giờ 45, chúng đến ngã tư Ninh Bình (thuộc khu phố 3, TT Tân Sơn). Sau khi lượn lờ nhiều vòng tại TT Tân Sơn, đến 16 giờ 34, hai nghi can di chuyển lên thôn Trà Giang 3 (xã Lương Sơn, H. Ninh Sơn). 0 giờ 24 ngày 4-5, xe BKS 85D1-108.67 xuất hiện đối diện tiệm tạp hóa Nhung Lịnh cùng với 1 xe máy khác. 2 xe này dừng tại đây đến 0 giờ 55 cùng ngày thì di chuyển về hướng Lâm Đồng.

Két sắt bị cạy phá (ảnh trên) và tang vật vụ án.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, CAH Ninh Sơn phân công nhiều tổ công tác phối hợp CA các huyện Đức Trọng, Di Linh, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), TX Gia Nghĩa (Đắc Nông) khẩn trương xác minh toàn bộ nhân thân lai lịch của nhóm nghi can trộm cắp tài sản tại tiệm tạp hóa Nhung Lịnh. Quá trình điều tra, BCA 117T xác định, đây là nhóm trộm cắp liên tỉnh, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị chia nhau tiêu xài. Đáng nói là trong thời gian theo dõi di biến động của Trần Hạnh Sơn, các trinh sát (TS) trong BCA phát hiện, ngày 16-5 và 18-5, Sơn cùng Lưu Văn Cường thực hiện 2 vụ trộm tại Đắc Nông và Lâm Đồng.

Quyết không để cho nhóm đối tượng này gây thêm tội, 9 giờ ngày 24-5, CAH Ninh Sơn phối hợp CAH Bảo Lâm triệu tập làm việc với Sơn và Cường. Ngay bản cung đầu tiên, trước chứng cứ thuyết phục, cả hai thừa nhận cùng với Nguyễn Duy  Đức và Phạm Văn Chinh thực hiện hành vi trộm đột nhập tiệm tạp hóa Nhung Lịnh. Từ cơ sở này, tổ công tác giám sát Đức được lệnh hành động. Khi tiếp cận đối tượng, Đức bất ngờ bị một người dân địa phương tại xã Đắc Nia (TX Gia Nghĩa) chém trọng thương do mâu thuẫn trong việc chơi cờ bạc. Trước tình huống này, các TS đưa Đức vào bệnh viện cấp cứu và lên kế hoạch đón lõng, bắt đồng bọn Phạm Văn Chinh.  Quả đúng như tiên liệu, 18 giờ 30 ngày 24-5, khi nhận được tin Đức gặp nạn, Chinh đến  bệnh viện thăm thì lập tức bị lực lượng CA “điệu” về làm việc.

Khi bộ tứ Sơn - Chinh - Đức - Cường “hội ngộ” tại CAH Ninh Sơn, vụ việc trộm cắp tiệm tạp hóa Nhung Lịnh đã được làm sáng tỏ. Cụ thể, 15 giờ ngày 3-5, Trần Hạnh Sơn chở Nguyễn Duy Đức đi từ Bình Thuận bằng xe máy BKS 85D1-108.67 đến TT Tân Sơn. Cả hai đi vòng quanh tìm xem chỗ nào có sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Khi đến tiệm tạp hóa Nhung Lịnh, Đức xuống xe vào giả vờ mua dầu gội đầu và thuốc lá để quan sát. Phát hiện trong quầy tạp hóa có két sắt cùng tài sản giá trị, Đức nói với Sơn là “làm được” và gọi cho đồng bọn đến cùng hành sự.

Theo kế hoạch, Sơn chở Đức đến đèo Sông Pha, vào quán nước gọi điện thoại cho Lưu Văn Cường và Phạm Văn Chinh biết. Nhận tín hiệu, 22 giờ cùng ngày, Cường chở Chinh bằng xe máy BKS 49P6-4625 hiệu Taurius đi từ H. Đức Trọng theo hướng đèo Sông Pha đến H. Ninh Sơn. 0 giờ 5 ngày 4-5, đến điểm hẹn, Chinh cầm đồ nghề cùng Đức vào cắt song sắt cửa sổ, đột nhập tiệm tạp hóa Nhung Lịnh, còn Sơn và Cường đứng ngoài cảnh giới. Vào bên trong, Đức trực tiếp cạy két sắt, còn Chinh lấy máy laptop và card ĐTDĐ. Khi mở được két, Đức và Chinh lấy tiền, vàng, đồng hồ mang ra ngoài để đồng bọn chở đi tẩu thoát.

Gây án thành công, cả nhóm di chuyển về hướng Lâm Đồng và sau đó dừng lại chia tài sản mỗi người được 55 triệu đồng. Riêng Sơn được chia thêm 1 đồng hồ và đôi bông tai vàng 24K. Đức mang vàng về Đắc Nông bán được 22 triệu đồng. Chinh lấy máy laptop đưa về Bình Dương bán và sau đó Đức cùng Chinh chia thêm cho đồng bọn mỗi người 9 triệu đồng. Sau phi vụ này, bộ tứ Cường-Sơn-Đức-Chinh còn gây thêm một số vụ trộm khác tại địa bàn tỉnh Đắc Nông và Lâm Đồng trước khi bị CAH Ninh Sơn phát hiện, bắt giữ.

Nguyên Thảo