Thi hành án đối với Nguyễn Văn Hùng - thủ phạm cướp tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng tại ngân hàng, tiệm vàng trên địa bàn Đà Nẵng: Tử hình!

Thứ ba, 01/07/2008 00:00

(Cadn.com.vn) – 3 giờ 30 ngày 1-7, chiếc xe công vụ đưa chúng tôi lao vun vút trong đêm đến Trại tạm giam Hòa Sơn, Đà Nẵng. Nơi đây đang có một tử tù sắp phải ra pháp trường để thi hành bản án...

Dẫn giải tử tù Nguyễn Văn Hùng đi lấy dấu vân tay.

-Xin cho bị án gặp cán bộ quản giáo - kẻ tử tù nói.

Mồi lửa châm điếu thuốc, đưa lên môi kẻ tử tù, người cán bộ quản giáo ôn tồn:

-Thôi! Trước khi ra pháp trường, anh hút với tôi điếu thuốc, tôi hứa sẽ chuyển toàn bộ tư trang và đồ đạc mà anh gửi sẽ được chuyển anh yên tâm, đến tận tay vợ con anh.

Kẻ tử tù gật đầu, lặng lẽ rít một hơi thật dài rồi từ từ nhả khói. Sau khi hoàn tất các thủ tục, điều cuối cùng mà tử tù Nguyễn Văn Hùng (1957, trú tổ 47, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, tạm trú tổ 83, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) mong muốn được nghe lại quyết định bác đơn xin giảm án tử hình của Chủ tịch nước. Sau đó, tử tù được viết thư về nhà. Đôi tay run run, kẻ tử tù viết từng dòng thấm đẫm nước mắt: “Vợ, xin tha lỗi cho anh, và các con xin tha lỗi cho ba... Cu Dũng và bé Út tha cho ba bỏ mấy con sớm ra đi khi mấy con còn quá nhỏ. Thôi, mấy con nghe lời ba học cho tốt, cu Dũng thương em bé Út nghe...”. Bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù được dọn lên. Ăn hết 1 trái chuối và uống mấy ngụm nước, kẻ tử tù xin cán bộ cho mình ra pháp trường.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến bản án tử hình dành cho Nguyễn Văn Hùng?

Năm 2002, lợi dụng trong quá trình làm hồ sơ nhà đất tại Ban Giải tỏa đền bù (BGTĐB) các dự án đầu tư xây dựng TP Đà Nẵng, Hùng đã theo dõi và nắm được thời gian làm việc, hoạt động thu chi trong quá trình đền bù, cũng như biết được đây có nhiều tiền nên đã lập kế hoạch và mua các dụng cụ để chuẩn bị đột nhập trộm tài sản. Khoảng 20 giờ ngày 19-5-2003, Hùng đến BGTĐB, rồi giả vờ hỏi thăm bảo vệ là ông Huỳnh Cần để làm quen. Sau đó, Hùng đi mua 2 lon nước ngọt, cho vào đó 2 viên thuốc ngủ rồi mời ông Cần uống. Sau khi thấy ông Cần đã uống nước, Hùng quay về nhà lấy các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để đột nhập trộm cắp. Khoảng 1 giờ ngày 20-5, Hùng cùng với Nguyễn Đăng Thanh (con trai riêng của vợ) đến BGTĐB, dùng kìm cộng lực cắt khóa, dùng đèn xì để phá khóa két sắt. Sau đó, Hùng vào phòng kho lấy tất cả tiền và 1 máy đếm tiền, cho vào bao tải rồi cùng Thanh đưa về nhà mình, tổng trị giá của vụ trộm hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 12-7-2005, Hùng đến quầy giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Á (23-Hùng Vương, Đà Nẵng) để quan sát, theo dõi quy luật hoạt động và tìm cách đột nhập để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 23 giờ ngày 16-7, Hùng mang bình gió đá, đèn xì, kìm cộng lực... đến cất giấu tại công viên cạnh ngân hàng, sau đó dùng cờ-lê, tuốc-nơ-vít mở cửa sổ Ngân hàng TMCP Việt Á, trèo vào bên trong rồi dùng kìm bấm cắt đứt toàn bộ dây điện thoại của ngân hàng, rồi phá cửa khung kính nhôm, đột nhập khu vực kho quỹ. Khi phát hiện 2 két sắt và giá để tiền, Hùng dùng mỏ hàn cắt khóa két sắt thứ nhất, lấy tiền và USD cho vào bao tải.

Khi đang chuẩn bị phá khóa két sắt thứ 2 thì bị anh Trần Đức Quang-bảo vệ ngân hàng phát hiện. Bị lộ, Hùng đánh và nhốt anh Quang vào nhà vệ sinh rồi mang theo số tiền 5.126.900.000 đồng tẩu thoát.

 Tử tù Nguyễn Văn Hùng viết thư về cho gia đình.

Khoảng 2 giờ ngày 7-3-2006, Hùng và Nguyễn Đăng Thanh tiếp tục đến hiệu vàng Thanh Nhàn (số 114-Lý Thái Tổ, Đà Nẵng), dùng thang tre leo lên tầng 2 đột nhập tiệm vàng theo cửa thông gió. Lần này, Hùng chiếm đoạt được 15kg vàng và một số đồ trang sức trị giá hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hùng và đồng bọn còn thực hiện một số vụ trộm cắp khác với tổng giá trị tài sản gần 10 tỷ đồng.

Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi trộm, cướp tài sản do Hùng gây ra đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước và cá nhân, cũng như môi trường kinh doanh chung của xã hội, thấy cần loại bỏ đối tượng vĩnh viễn ra khỏi xã hội, nên tại Bản án HSST số 23 ngày 25-4-2007 của TANDTP Đà Nẵng và Bản án HSPT số 631 ngày 17-7-2007 của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Văn Hùng với mức án tổng hợp là tử hình. Ngày 21-7-2007, Nguyễn Văn Hùng có đơn gửi Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam xin giảm án. Ngày 13-6-2008, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có Quyết định số 753 QĐ-CTN bác đơn xin giảm án của Nguyễn Văn Hùng.

Anh Tuấn