Giữ bình yên biên giới từ công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ
Với điều kiện địa lý có đường biên giới hơn 400km và đường biển hơn 80km, người dân vùng cao hay bà con miền biển ở tỉnh Nghệ An thường có thói quen sử dụng súng tự chế, súng hơi để săn bắn thú hoặc công cụ kích điện đánh bắt thủy sản. Tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại dụng cụ nguy hiểm, mang tính sát thương cao của một bộ phận người dân ở miền núi, miền biển không chỉ nguy hiểm cho người sử dụng và những người xung quanh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với tình hình ANTT tại địa phương.
Do đó, công tác quản lý, thu hồi vũ khí và vật liệu nổ trong người dân được lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững bình yên tuyến đầu Tổ Quốc. Không chỉ qua các buổi phổ biến pháp luật các lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An còn trực tiếp đến từng hộ dân, tận tình giải thích mức độ nguy hiểm của súng tự chế, súng hơi, công cụ kích điện để giúp bà con hiểu rõ và tự giác giao nộp.
Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 9 vụ, 8 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ; thu giữ 15,35 kg thuốc nổ; 70,08 kg pháo nổ, 27,84 mét dây cháy chậm; 60 kích nổ hạt; 1 khẩu súng; 30 viên đạn; vận động nhân dân giao nộp 33 khẩu súng quân dụng; 4 quả lựu đạn.
Theo lãnh đạo Đồn BP Quỳnh Thuận (BĐBP tỉnh Nghệ An), nhờ sự kiên trì kết hợp vận động người thân tác động cùng với sự phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn BP Quỳnh Thuận đã giúp người dân vùng biển hiểu được tác hại của việc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ và tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng.
Ông Hồ Nghĩa Trung (trú thôn Phú Đông, xã Quỳnh Anh) chia sẻ, đối với ngư dân trước đây một số loại vũ khí cũng là công cụ để đánh bắt thủy hải sản, người dân chưa hiểu rõ hậu quả pháp lý và nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, khi được lực lượng BĐBP tuyên truyền, bản thân ông mới hiểu rõ sự nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ. Việc tàng trữ, sử dụng là hành vi vi phạm pháp luật. Nhận thức được điều này, ông Trung đã tự giác giao nộp vũ khí vừa vận động bà con, láng giềng cùng thực hiện để đảm bảo ANTT.
Khác với vùng biển, người dân vùng núi cũng có thói quen sử dụng vũ khí tự chế để săn bắt. Đã có nhiều vụ việc sử dụng súng tự chế để đi săn bắt và gây thương tích cho người dân, thậm chí là tử vong. Vấn đề khó khăn trong tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ là nhận thức pháp luật của người dân khu vực miền núi còn nhiều hạn chế. Bà con là người đồng bào dân tộc nên để thay đổi thói quen cũng như thay đổi suy nghĩ, nhận thức gặp nhiều khó khăn.
Trung tá Bùi Nguyên Bắc- Đồn trưởng Đồn BP Châu Khê (BĐBP tỉnh Nghệ An) chia sẻ, khó khăn lớn nhất là tập quán săn bắn lâu đời và địa hình hiểm trở, dân cư sống rải rác. Ngoài việc phân tích nguy cơ, hậu quả của hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép, đơn vị còn phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản để tăng sức thuyết phục. Nhờ đó, nhận thức pháp luật của người dân đã có chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, người dân xã Châu Khê đã tự nguyện giao nộp cho đơn vị 5 khẩu súng tự chế, 3 nòng súng kíp và 2 bộ kích điện.
Mới đây, Đồn BP Na Ngoi (BĐBP tỉnh Nghệ An) đã trực tiếp đến từng bản làng, gặp gỡ các hộ dân để tuyên truyền về những quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ đồng thời phân tích những nguy cơ mất an toàn từ việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế trong sinh hoạt và săn bắn. Qua tuyên truyền, nhiều người dân đã nhận thức rõ tác hại của việc cất giữ vũ khí trái phép và tự nguyện mang đến giao nộp cho lực lượng biên phòng. Kết quả, đơn vị đã tiếp nhận 6 khẩu súng kíp do người dân các bản Ka Dưới và Phù Khả 1 tự giác giao nộp.
Đại tá Dương Hồng Hải- Phó Chỉ huy trưởng BĐBPt ỉnh Nghệ An cho biết, do đời sống nhân dân ở khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Ngoài ra, trên tuyến biên giới đất liền các đối tượng lợi dụng việc qua lại biên giới để lợi dụng mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ và kiên trì của lực lượng BĐBP, cũng như sự phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biển và miền núi đang từng bước được nâng lên. Những khẩu súng, vật liệu nổ được thu hồi không chỉ góp phần giữ vững ANTT mà còn minh chứng cho hiệu quả từ cách làm gần dân, sát dân của lực lượng BĐBP.
DƯƠNG HÓA

