Thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán 2015: Sẽ ít có biến động

Thứ sáu, 02/01/2015 11:47

(Cadn.com.vn) - Thông thường nhu cầu hàng hóa Tết Nguyên đán sẽ tăng cao, giá cả có nhiều biến động. Trước tình hình đó, chính quyền thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, với nhiều phương án tăng sản xuất, dự trữ  đề bình ổn cung - cầu, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Chủ động nguồn hàng

Theo ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công thương, để đảm bảo cung ứng tốt nguồn hàng và góp phần bình ổn thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm các loại hàng hóa với giá hợp lý, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ hàng hóa trong dịp Tết Ất Mùi, với tổng trị giá hàng hóa thiết yếu khoảng 500 tỉ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2014. Sở Công Thương cũng đã gửi văn bản đề nghị các doanh nghiệp (DN) sản xuất, cung ứng trên địa bàn chủ động triển khai sớm kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Ngoài ra, UBND thành phố đã giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng dự trữ 1.000 tấn gạo, Cty CP Lương thực Đà Nẵng dự trữ 400 tấn gạo để điều phối thị trường khi cần thiết.

Hầu hết các đơn vị SXKD mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và dự trữ hàng hóa với mục tiêu đảm bảo nguồn cung, chất lượng, hạn chế tăng giá để kịp thời phục vụ trong mùa cao điểm. Bia là mặt hàng không thể thiếu trong những ngày Tết và thường có biến động về nguồn cung và giá cả.

Ông Nguyễn Văn Hoàng Lâm, Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Bia Việt Nam tại Đà Nẵng cho biết, năm nay dự báo nhu cầu tiêu thụ bia dịp Tết chỉ tăng từ 10-15% và ngay từ cuối tháng 11-2014, Nhà máy bia Việt Nam đã chuẩn bị kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân trong dịp Tết. Về giá cả, ông Lâm đảm bảo ổn định, không tăng giá trong dịp Tết...

BigC một trong những DN lớn chuyên cung cấp các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân Đà Nẵng. Đến thời điểm này, BigC đã ký nhiều hợp đồng với nhà sản xuất hàng Tết với mục tiêu đảm bảo chất lượng sản phẩm, không tăng giá, thêm nhiều dòng sản phẩm mới, phù hợp với mọi đối tượng người tiêu dùng.

Ngoài ra, BigC đã trích hơn 15 tỷ đồng để trữ những mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết. Hàng loạt đơn vị trên địa bàn đã vào mùa trữ hàng Tết như: Chi nhánh Vissan Đà Nẵng dự trữ 205 tấn thịt chế biến đông lạnh, siêu thị Metro trữ 36 tấn gạo, 34 tấn thịt các loại, 81 tấn rau củ, 10 tấn đồ hộp, 208 tấn dầu ăn, 260 tấn bánh kẹo…, Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng: 13 tấn gạo, 25 tấn thịt các loại, 15 tấn bánh kẹo, 90.000 thùng bia; Cty Đắc Vinh: 100 tấn thịt heo; Siêu thị Intimex: 25 tấn gạo, 5 tấn cá, 4 tấn thịt, 600 thùng đồ hộp, 1.500 thùng bánh kẹo...).

Các đơn vị SXKD đã có kế hoạch chuẩn bị tốt các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết. Khách hàng mua sắm tại BigC Đà Nẵng.

“Thả ga” khuyến mãi

Hầu hết các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng đều tung chương trình khuyến mãi “khủng” để tạo “cú hích” kích thích người tiêu dùng trong thời điểm cuối năm. Dạo qua các điểm bán hàng băng rôn giảm giá, khuyến mãi được treo đỏ rực. Siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng thực hiện chương trình khuyến mãi “Bigbang đến 50%” - tài trợ lớn nhất cho người tiêu dùng trong năm 2014 với hàng trăm ngàn sản phẩm.

Ngoài ra, Nguyễn Kim còn dành 600 phần quà tặng có giá trị cho khách hàng... Big C Đà Nẵng triển khai chương trình “giá tốt nhất, khuyến mãi nhiều nhất” với cam kết “BigC tặng sản phẩm miễn phí nếu khách hàng tìm được giá rẻ hơn BigC tại nơi khác”, cùng với đó là khoảng 4.000 mặt hàng được giảm giá đến 50%. Co.op mart Đà Nẵng vừa công bố chương trình giảm giá khuyến mãi cho hàng nghìn mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết như các mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ giảm trung bình 15%, các mặt hàng bánh kẹo, hóa phẩm giảm trung bình 10%, các mặt hàng thời trang dành cho cả người lớn và trẻ em giảm trung bình 25%, một số mặt hàng mua 2 tặng 1...

Hàng loạt siêu thị khác như Intermex, Chợ Lớn, Vietronimex, Thúy Mai, Quốc Hương, Phố Xinh… cũng như các cửa hàng kinh doanh đều ồ ạt nhảy vào cuộc “ưu đãi thượng đế”. Nhiều cửa hàng thời trang trưng bảng đại giảm giá để xả hàng tồn với mức giảm từ 20-80%. Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng mua được nhiều mặt hàng tốt mà giá lại rẻ đón Tết.

Sẽ không có biến động giá

Theo nhận định của Sở Công thương, sức mua của thị trường năm nay tăng từ 10-15%. Ông Phan Văn Kha cho biết, để đảm bảo ổn định thị trường Tết, Sở Công Thương sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tinh thần đặc biệt coi trọng lợi ích người tiêu dùng. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, phát hiện các hiện tượng đầu cơ tích trữ hàng hóa nhằm trục lợi bất hợp pháp...

Sở Công Thương cũng đã đề nghị UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan liên quan, ban quản lý trung tâm thương mại, ban quản lý chợ... vận động tiểu thương không đầu cơ, găm hàng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về giá, công tác phòng chống cháy nổ tại các điểm bán hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm hàng hóa trong dịp Tết. Ông Kha lưu ý, năm nay các chợ trên địa bàn thành phố mở cửa từ ngày mồng 2 Tết nên người dân yên tâm không cần trữ hàng nhiều trong những ngày Tết để vừa đảm bảo nguồn hàng chất lượng, ATVSTP, giá cả ổn định.

Xuân Đương