Thị uy quá trớn, “thổ địa” suýt chết

Thứ ba, 05/04/2022 13:00
Ngày 4-4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nông Văn Quí (2000, trú xã Cư Mốt, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) 7 năm tù về tội: “Giết người”.
Bị cáo Nông Văn Quí
Bị cáo Nông Văn Quí

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 21-8-2021, Quí cùng hai người bạn đến nhà bạn gái ở xã Ea Lê (H. Ea Súp, Đắk Lắk) chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Trần Đình Chí (2003) và 4 người bạn (cùng trú xã Ea Lê) đi qua thấy thanh niên nơi khác đến “tăm gái làng” nên gây sự, đuổi đánh Quí ngã xuống ruộng lúa. Bực tức, Quí rút dao thủ sẵn, đâm nhiều nhát khiến Chí bị đâm với thương tích 53%; 4 người trong nhóm của Chí cũng bị đâm thương tích từ 3 đến 9%. Sau khi gây án, Quí vứt dao rồi đến Công an huyện Ea Súp đầu thú.

Đ.L