Thiên tai ngày càng cực đoan, dồn dập, khó lường hơn

Thứ tư, 01/04/2026 20:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thiên tai tại Việt Nam đang diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường, dồn dập và khó dự báo hơn, đòi hỏi công tác phòng, chống phải được triển khai chủ động, từ sớm, từ xa.

Ông Trần Nam Hưng-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: Trần Hải

Ngày 1/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Bùi Thị Minh Hoài- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đồng chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai. Việt Nam thường xuyên đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như bão, lũ, sạt lở đất, lũ quét, hạn hán, xâm nhập mặn... gây thiệt hại lớn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Theo Thủ tướng, thiệt hại do thiên tai không chỉ là những gì có thể nhìn thấy, đo đếm được, mà còn là những tổn thất rất lớn về thời gian, công sức, sinh kế và đời sống của người dân. “Tiền bạc, của cải có thể làm lại, nhưng con người mất đi là mất mát đau xót nhất”, Thủ tướng nói.

Dẫn số liệu tại hội nghị, Thủ tướng cho biết, riêng năm 2025, Việt Nam xảy ra 679 trận thiên tai, với tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, lốc chồng lốc. Thiên tai đã làm 484 người chết và mất tích, 811 người bị thương, thiệt hại vật chất ước tính khoảng 105.000 tỷ đồng. Mỗi đợt thiên tai đều kéo theo cả quá trình dài từ phòng ngừa, ứng phó đến khắc phục hậu quả. Trước thiên tai là chuẩn bị, sơ tán, gia cố công trình. Trong thiên tai là ứng trực, chống chịu. Sau thiên tai là khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Chỉ riêng về thời gian và công sức, thiên tai đã gây ra những tổn thất rất lớn”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá công tác phòng, chống thiên tai thời gian qua, Thủ tướng cho rằng cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, phát huy tinh thần “ai có gì dùng nấy, ai ở đâu chống ở đó”, bám sát phương châm “4 tại chỗ”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai tiếp tục được hoàn thiện. Hệ thống đê điều, hồ đập, các công trình và hạ tầng quan trọng từng bước được củng cố, nâng cấp.

Cùng với đó, công tác thông tin, cảnh báo, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng có chuyển biến tích cực, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai tiếp tục được đẩy mạnh.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của lực lượng quân đội, công an trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả. “Ở đâu khó khăn, nguy hiểm, ở đó có lực lượng vũ trang”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó, năng lực dự báo, cảnh báo sớm một số hiện tượng thời tiết cực đoan còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Năng lực chống chịu của hạ tầng ở nhiều nơi còn hạn chế. Phương tiện, thiết bị phục vụ theo dõi, giám sát thiên tai, cứu hộ cứu nạn ở một số địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, còn thiếu. Một số nơi vẫn còn bị động trong xây dựng và triển khai phương án ứng phó với các tình huống như lũ lịch sử, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Công tác di dời dân cư, bố trí tái định cư ở khu vực có nguy cơ thiên tai còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc quản lý, vận hành hồ đập ở một số nơi cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để phù hợp hơn với diễn biến thực tế.

Ông Trần Nam Hưng-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đánh giá toàn diện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Thiên tai thường diễn biến nhanh, bất ngờ, vì vậy công tác chỉ đạo, điều hành phải kịp thời, chính xác, quyết đoán, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai cũng phải được triển khai khẩn trương, thần tốc, hiệu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất và tái thiết hạ tầng thiết yếu.

Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

XUÂN TIẾN

Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm phòng, chống ngập úng tại khu vực đô thị

Ngày 22-3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã ban hành công văn triển khai các giải pháp phòng, chống ngập úng khu vực đô thị trung tâm TP Đà Nẵng (cũ) và Tam Kỳ (cũ).

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai

Sáng 17-3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương làm rõ kết quả đạt được; chỉ ra một số hạn chế như: công tác dự báo, cảnh báo có thời điểm còn chậm; hạ tầng phòng, chống thiên tai...

Nhân viên cứu hộ dũng cảm lao xuống biển cứu người

Trong lúc tắm ở bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), một du khách bất ngờ bị chuột rút giữa lúc sóng lớn, chới với giữa dòng nước. Ngay lúc này, nhân viên cứu hộ Đặng Văn Tư đã lao xuống biển tiếp cận nạn nhân, đưa vào bờ kịp thời.

Ứng cử viên ĐBQH và HĐND cam kết vì cuộc sống nhân dân, góp sức phát triển Đà Nẵng

Ngày 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XI tại đơn vị bầu cử số 22 trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo quy định.

Cử tri Phước Trà góp ý phát triển hạ tầng, tạo việc làm tại hội nghị tiếp xúc ứng cử viên HĐND thành phố

Ngày 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Trà tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 22 để các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.